Dưới những mái nhà ấm tình đồng đội

Nguyễn Trang |

Từng kề vai chiến đấu đánh bại kẻ thù trên khắp các chiến trường ác liệt, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, ngày đất nước thống nhất, trở về quê hương, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) huyện Vĩnh Linh vẫn luôn sát cánh cùng nhau tạo dựng cuộc sống ngày càng ổn định. Đặc biệt, nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ “nhà nghĩa tình đồng đội” cho CCB gặp khó khăn về nhà ở của Hội CCB huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tô đậm thêm tình cảm sâu nặng giữa những “người lính Cụ Hồ”.

Đã gần 5 năm trôi qua, CCB Hồ Văn Khừu ở làng chài ven biển thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh vẫn không khỏi xúc động khi nhớ về ngày 4/10/2017, ngày ông chính thức được nhận bàn giao ngôi nhà mới khang trang từ chính những người đồng đội của mình. Trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo, người bệnh binh Hồ Văn Khừu dù đã cố gắng tăng gia sản xuất nhưng sức khỏe yếu nên thu nhập bấp bênh. Ngôi nhà gia đình ông đang sống lại bị xuống cấp trầm trọng. Trước tình cảnh này, Hội CCB huyện Vĩnh Linh đã cùng Hội CCB tỉnh Quảng Trị tổ chức vận động trong cán bộ, hội viên CCB, các tổ chức, đoàn thể quyên góp 50 triệu đồng giúp ông Hồ Văn Khừu xây nhà mới.

Hội CCB huyện Vĩnh Linh khánh thành “nhà nghĩa tình đồng đội” cho gia đình hội viên khó khăn về nhà ở tại thị trấn Hồ Xá - Ảnh: N.T
Hội CCB huyện Vĩnh Linh khánh thành “nhà nghĩa tình đồng đội” cho gia đình hội viên khó khăn về nhà ở tại thị trấn Hồ Xá - Ảnh: N.T

Được sự hỗ trợ từ anh em đồng đội, ông Khừu vay mượn thêm nhanh chóng hoàn thành ngôi nhà mái bằng kiên cố, rộng rãi. Ông Khừu từ đó yên tâm tìm hướng làm kinh tế, nuôi dạy các con. Mặt khác, ông càng chuyên tâm, phát huy tốt vai trò Chi hội trưởng Hội CCB thôn Tân Hòa, đưa phong trào hội phát triển vững mạnh.

Cũng như ông Hồ Văn Khừu, khó diễn tả hết lòng cảm phục của gia đình CCB Nguyễn Xuân Lâm - Khu phố 6, thị trấn Hồ Xá, khi chuyển vào ngôi nhà mới vào tháng 4/2021. Trước đây gia đình sống trong ngôi nhà chật hẹp, hư hỏng nặng không đảm bảo sinh hoạt. Thêm nữa sau khi ông Lâm mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời vào cuối năm 2020, việc sửa chữa hay nâng cấp nhà thực sự vượt ngoài khả năng. Nhận thấy đây là địa chỉ rất cần trợ giúp, các cấp hội CCB huyện Vĩnh Linh đã đứng ra vận động và được Hội CCB tỉnh Thanh Hóa ủng hộ người thân CCB Nguyễn Xuân Lâm số tiền 50 triệu đồng giải quyết khó khăn về nhà ở, có thêm điều kiện làm căn nhà mới 3 gian vững chãi, tổng diện tích 120 m2.

Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Linh Trần Thanh Chương cho biết: “Hội CCB huyện có gần 9.000 hội viên. Những năm 2014 trở về trước, hộ nghèo CCB vẫn chiếm tỉ lệ cao, trên 2,5%. Trong đó, hầu hết hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Xác định cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, trực tiếp chăm lo đời sống, xóa nhà tạm CCB là trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức hội, năm 2014, Hội CCB huyện Vĩnh Linh đã phát động chương trình xây dựng “nhà nghĩa tình đồng đội”. Chương trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, hội viên hội CCB, những người hiểu hơn ai hết giá trị, sức mạnh của tình đồng đội”.

Ngoài sự đồng lòng trong tổ chức hội, ban chấp hành hội CCB các địa phương huyện Vĩnh Linh còn kêu gọi nhiều đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với lòng tri ân sâu sắc hướng đến những CCB kém may mắn, chung tay vì nguồn quỹ “nhà tình nghĩa đồng đội” và nhận về nhiều sự sẻ chia quý báu. Hội kịp thời rà soát, xét duyệt chặt chẽ, trao đúng đối tượng, ưu tiên các thương bệnh binh, CCB neo đơn hiện đang sinh sống tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

Cùng với đó, các cấp hội kết hợp chính quyền địa phương huy động ngày công lao động từ đoàn thể và Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình. Bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, hơn 5 năm qua, Hội CCB huyện Vĩnh Linh đã đề xuất hội cấp trên, vận động trong tổ chức hội, các đơn vị quân đội, Hội Cựu quân nhân, tập đoàn kinh tế… xây mới gần 30 “nhà nghĩa tình đồng đội” trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh nỗ lực giúp CCB an cư, Hội CCB huyện Vĩnh Linh còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo động lực về mọi mặt để CCB các xã, thị trấn nêu cao phẩm chất tự lực, tự cường, tiên phong, linh hoạt theo cơ chế thị trường vươn lên phát triển kinh tế. Nhờ vậy đến nay, hộ nghèo CCB chỉ còn 1%. Thu nhập gia đình hội viên đạt 52 triệu đồng/người/năm. Đời sống không ngừng được nâng cao, lực lượng CCB huyện Vĩnh Linh càng tham gia sôi nổi các phong trào, cuộc vận động của tổ chức hội, địa phương, đi đầu đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng đời sống mới, xứng đáng những tấm gương sáng “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ông Trần Thanh Chương cho biết thêm: “Thời gian tới, Hội CCB huyện Vĩnh Linh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, xã hội hóa, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực đẩy mạnh thực hiện chương trình. Hội phấn đấu đến năm 2027 sẽ xây mới thêm 15 ngôi nhà dành tặng hội viên, đạt mục tiêu xóa nhà tạm bợ trong CCB toàn huyện”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bàn giao “Nhà đồng đội” cho Đại úy Thái Văn Phương

Trúc Phương |

Ngày 19/12, tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy Thái Văn Phương, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 9, Sư đoàn 968.

Trao 117 suất học bổng “Vòng tay đồng đội” cho học sinh khó khăn

Anh Vũ |

Ngày 17/12, tại huyện Cam Lộ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Khuyến học tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi nhánh Viettel Quảng Trị phối hợp tổ chức lễ trao học bổng “Vòng tay đồng đội” lần thứ XIII cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khen thưởng tổ công tác gùi thi thể đồng đội ra khỏi nơi cô lập do sạt lở

Hưng Thơ |

13 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) là thành viên tổ công tác “Mệnh lệnh từ trái tim” cắt rừng vào vùng bị cô lập do sạt lở để gùi thi thể đồng đội ra ngoài được UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng.

Malaysia: Một quân nhân nổ súng bắn chết 3 đồng đội rồi tự sát

Phan An |

Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra vào buổi sáng ngày 13/8 ở chốt kiểm soát tại một căn cứ không quân thuộc bang Sarawak trên đảo Borneo, có thể do mâu thuẫn nội bộ giữa các quân nhân.