Gắn sản xuất, kinh doanh hiệu quả với nỗ lực vì cộng đồng

Hải An |

Những năm qua, cùng với việc xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò tập hợp, kết nối, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ…

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hồ Xuân Hiếu cho biết, đến nay Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã có gần 200 hội viên, hoạt động hiệu quả ở nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như: xây dựng, dịch vụ, thương mại... Hằng năm, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đều duy trì tổ chức các chương trình giao lưu, gặp mặt giữa hội viên với các hội doanh nhân trong cả nước. Thông qua đó, nhằm tăng cường gắn kết, tạo cơ hội để hội viên cùng trao đổi kinh nghiệm, năng lực quản lý kinh doanh, tôn vinh doanh nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Sản xuất ván ghép thanh ở Nhà máy sản xuất ván ghép thanh Tiến Phong Cam Lộ - Ảnh: H.A
Sản xuất ván ghép thanh ở Nhà máy sản xuất ván ghép thanh Tiến Phong Cam Lộ - Ảnh: H.A

Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ cũng như kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo do các sở, ban, ngành tổ chức để nắm bắt và hỗ trợ thông tin kịp thời đến hội viên về những chính sách ưu đãi mới của Nhà nước, của địa phương như: chính sách thuế, các nguồn vốn ưu đãi cho các hội viên; tăng cường các hoạt động tìm kiếm cơ hội, cung cấp thông tin, hỗ trợ hội viên triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư…

Trong chương trình doanh nhân trẻ Quảng Trị liên kết, hợp tác cùng phát triển, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã triển khai hiệu quả hoạt động “Người hội dùng hàng hội”; tiếp tục tăng cường hỗ trợ, kết nối giữa các hội viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh để nhân rộng các dự án kinh tế, mô hình kinh doanh giữa các hội viên; đã có sáng kiến liên kết các hội viên trong chương trình ưu tiên dùng sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá của nhau; hỗ trợ liên kết cùng phát triển và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân…

Cũng trong chương trình doanh nhân trẻ Quảng Trị liên kết, hợp tác cùng phát triển, ngày 2/4/2022, Tổ chức PUM (Hà Lan) đã đến thăm, làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và đi khảo sát, tìm hiểu một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; ký biên bản ghi nhớ 3 bên gồm Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư,Thương mại và Du lịch tỉnh với Tổ chức PUM (Hà Lan). Tổ chức PUM (Hà Lan) sẽ tư vấn các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, thương mại, lữ hành…

Ngày 29/5/2022 tại thành phố Đông Hà, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức buổi gặp mặt, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hội viên với gần 100 doanh nghiệp, hội viên tham gia. Đây là hoạt động tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tạo cầu nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa sắp tới tại Lào, Thái Lan…

Trong chương trình tham gia xây dựng chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã kết nối, hỗ trợ các hội viên tham gia các lớp tập huấn, hội nghị do các sở, ngành tổ chức nhằm giúp hội viên có cơ hội tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc nắm bắt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong tháng 2/2022 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vinh dự được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn quốc.

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng luôn chú trọng thực hiện chương trình doanh nhân trẻ chung tay vì sự phát triển cộng đồng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, người lao động như: tổ chức hoạt động thăm, gặp mặt công nhân và người lao động tại 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Phong Hải, Công ty CP SX và TM Tiên Phong (tại thành phố Đông Hà) và đã trao 30 phần quà cho 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 600.000 đồng/suất); trao 15 triệu đồng tại chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Nhâm Dần - 2022.

Phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh thăm và tặng quà cho 33 Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; trao tặng 60 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh); tiếp tục tích cực thực hiện hoạt động đỡ đầu cho 57 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh…

Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển vững chắc và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; tăng cường phát triển thị trường với việc thành lập các nhóm hội viên kinh doanh theo từng lĩnh vực như: xây dựng; thương mại….; phát động phong trào hội viên đăng ký các sản phẩm dịch vụ ưu đãi trong chương trình “Người hội dùng hàng hội”; tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi hội viên mới…; triển khai nuôi bò thịt nhốt chuồng thí điểm 50 mô hình (khoảng 100 con bò) cho đoàn viên, thanh niên và người dân có nhu cầu trong toàn tỉnh.

Phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chứcdiễn đàn thanh niên khởi nghiệp; phối hợp với Trại giam Nghĩa An tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” nhằm giúp các phạm nhân có dịp bày tỏ khát vọng tái hòa nhập cộng đồng, giáo dục ý thức, định hướng sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, đồng thời vun đắp ước mơ hoàn lương…; tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới; tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên lao động trong doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn…; tiếp tục kết hợp các bên nhận đỡ đầu trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế phối hợp giữa hội và nhà tài trợ để kêu gọi xây dựng nhà nhân ái cho các hộ gia đình gặp khó khăn…

Với những việc làm thiết thực trên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đang không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các nội dung và phương thức hoạt động hướng đến hiệu quả thực chất, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên; tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ, san sẻ yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bất hạnh, người lao động thất nghiệp. Qua đó, phát huy trách nhiệm với xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ hội nhập và phát triển…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thu hồi 218.253 m2 đất rừng sản xuất để giao địa phương quản lý, sử dụng

Minh Long |

Ngày 20/9, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định thu hồi 218.253 m2 đất rừng sản xuất của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ (theo kết quả đo đạc hiện trạng), thuộc các thửa đất số: 10, 25, 37, 58 - tờ bản đồ địa chính số 26 của xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ để giao cho UBND huyện Cam Lộ quản lý, lập phương án bố trí đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Cty bia Hà Nội - Quảng Trị

Tiến Nhất |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Quảng Trị.

Giáo sư Michiko yêu cầu nhà sản xuất Em và Trịnh xin lỗi vì bị tiết lộ bí mật đời tư

Thanh Mai |

Giáo sư Michoko Yoshii yêu cầu nội dung xin lỗi phải xuất hiện ở phần giới thiệu phim Em và Trịnh mỗi khi tác phẩm được chiếu trước công chúng.

Giới thiệu mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm giống lúa ĐD2

Tiến Nhất |

Ngày 31/8, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh tổ chức buổi giới thiệu giống lúa ĐD2 tại Hợp tác xã Bích La, xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đến dự.