Góp sức hoàn thiện giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp

Trúc Phương |

Chương trình cho vay nhà ở xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) triển khai theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi này, hàng nghìn khách hàng, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động thu nhập thấp đã có điều kiện hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Công trình nhà ở của vợ chồng anh Lâm Công Ngọc (SN 1986), ở phường Nam Đông Hà hiện đang dần bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cả gia đình sẽ được dọn vào ở trong ngôi nhà mới của mình. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, anh Ngọc đã cảm thấy rất hạnh phúc. Gần 10 năm ở trọ, trải qua bao vất vả khi cả nhà cùng chen chúc trong căn phòng chật hẹp, vợ chồng anh không biết bao đêm mơ về ngôi nhà kiên cố do mình làm chủ.

Đầu năm 2025, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, bạn bè, anh Ngọc biết đến chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng CSXH. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ ngân hàng, anh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và được giải ngân 500 triệu đồng.

“Nhà tôi có tổng diện tích 75m2, 2 tầng với đầy đủ công năng. Xây được nhà, vợ chồng tôi mừng một, các con mừng mười, cứ tíu tít kể với bạn bè về nhà mới. Quả thật, nếu không có nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH Đông Hà, không biết đến bao giờ chúng tôi mới hoàn thiện được căn nhà này. Bên cạnh nguồn vốn kịp thời, mức lãi suất 5,4%/năm trong vòng 20 năm cũng giúp vợ chồng tôi giảm áp lực trả nợ”, anh Ngọc bộc bạch.

 
Nhờ nguồn vốn ưu đãi, gia đình anh Ngọc đã có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ an cư - Ảnh: T.P 
 


Các thành viên của gia đình chị Hoàng Thị Ngọc Hạnh (SN 1981), ở phường Đồng Hới cũng mang trong mình niềm hân hoan khi dọn về nhà mới. Trước đây, vợ chồng chị sống chung với bố mẹ. Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, dành dụm, anh chị mua được mảnh đất nhưng chưa có điều kiện xây nhà.

May mắn biết đến chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng CSXH từ bạn bè, đồng nghiệp đã từng vay vốn, vợ chồng chị bàn bạc rồi quyết tâm đăng ký. Chị Hạnh là cán bộ, thuộc đối tượng được vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP. Sau khi hoàn tất thủ tục, Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân 600 triệu đồng để vợ chồng chị Hạnh hoàn thiện căn nhà mơ ước.

“Với mức lương hiện tại, không biết bao giờ chúng tôi mới có khả năng xây dựng một căn nhà riêng khang trang. Nhưng với sự trợ lực từ Ngân hàng CSXH tỉnh, giấc mơ tưởng chừng xa vời lại hóa thành hiện thực. Với mức lãi suất thấp, thời gian vay dài hạn, mỗi tháng vợ chồng tôi đủ khả năng tài chính để trả dần tiền gốc và lãi cho khoản vay”, chị Hạnh chia sẻ.

Kể từ khi triển khai, chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng CSXH tỉnh đã được đông đảo người dân quan tâm. Tính đến nay, chương trình tại tỉnh Quảng Trị đã tiếp cận 3.971 khách hàng với tổng dư nợ đạt 1.300 tỉ đồng.

Không chỉ các đối tượng chính sách như người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, mà nhiều đối tượng khác cũng được hưởng lợi từ chương trình cho vay này, như: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; cán bộ, công chức, viên chức; người có thu nhập thấp tại đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; hộ gia đình nghèo, cận nghèo, tại khu vực nông thôn, khu vực đô thị, khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu...

Chương trình cho vay nhà ở xã hội không chỉ bảo đảm an sinh mà còn có tác động lan tỏa đến nhiều ngành nghề liên quan, như: Xây dựng, vật liệu, nội thất, tài chính, ngân hàng…, góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, từ ngày 10/10/2025, mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội được quy định giảm từ 6,6%/năm xuống còn 5,4%/năm càng giúp chương trình nhân văn này lan tỏa mạnh mẽ hơn trong toàn xã hội.

Phát huy kết quả đạt được, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là chương trình cho vay nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Đồng thời thống kê, rà soát, bổ sung các đối tượng trong diện thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; tập trung ưu tiên nguồn vốn vay các chương trình, như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm...

Theo Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Trần Đức Xuân Hương, chương trình cho vay nhà ở xã hội có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Nguồn vốn giúp các gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, ngày 26/7/2024 của Chính phủ, ưu tiên cho các đối tượng có nhu cầu cấp thiết, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận vốn vay với thủ tục công khai, minh bạch, đúng quy định”, bà Hương cho biết.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nh. V |

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2025), đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí đại diện UBND, Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Chăm lo cho đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ then chốt để đổi mới giáo dục

NH.V (thực hiện) |

Trong bối cảnh ngành Giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới căn bản và toàn diện, đòi hỏi đội ngũ nhà giáo phải không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp giảng dạy. Giáo viên (GV) không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy niềm say mê học tập và sáng tạo trong học sinh (HS). Tại Quảng Trị, vùng đất giàu truyền thống hiếu học, sứ mệnh “trồng người” cao quý ấy đang được các thầy giáo, cô giáo tiếp nối, phát huy bằng tinh thần tận tâm, trách nhiệm và sáng tạo.

Sạt lở đất tại xã Khe Sanh, nhiều nhà dân có nguy cơ đổ sập

Hoàng Hùng - Phước Đạt |

Trưa nay 17/11, một vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại Khe Sanh, khiến một căn nhà trên địa bàn bị đổ sập, rất may chưa có thiệt hại về người. Hiện tình hình mưa lớn vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ nhiều ngôi nhà liền kề trên tuyến đường Hùng Vương, xã Khe Sanh bị đổ sập.

Tăng cường quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Đức Anh - Phú Sơn |

Sáng 11/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tổ chức phiên họp thứ 3 theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2025 và triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.