Tăng cường quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Đức Anh - Phú Sơn |

Sáng 11/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tổ chức phiên họp thứ 3 theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2025 và triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 
 Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Đ.A 

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản tại các phân khúc. Trên cơ sở đó, thị trường bất động sản cơ bản ổn định; nhiều dự án nhà ở xã hội được hoàn thành, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân.

 
 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Đ.A
 


Tại Quảng Trị, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 161 dự án bất động sản; 10 dự án nhà ở xã hội và đang hoàn thiện hồ sơ chấp thuận đầu tư 3 dự án khác với tổng số hơn 6.500 căn hộ. Năm 2025, tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành 442 căn hộ theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tăng cường quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”; thống nhất một quy trình, thủ tục đầu tư trên cả nước nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị xây dựng nhà ở xã hội; tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực và kiên quyết ngăn chặn tình trạng "găm hàng, thổi giá, đầu cơ, trục lợi” trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.

 
 Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại phiên họp - Ảnh: Chinhphu.vn
 


Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đất nước giàu mạnh, Nhân dân hạnh phúc.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành Trung ương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện một số chính sách về thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đại biểu Hà Sỹ Đồng: Cần chuyển tư duy quản lý tài khóa để đầu tư công thật sự trở thành động lực phát triển vùng miền

Nguyễn Lý – Thanh Tuân |

Ngày 30/10, tại phiên thảo luận toàn thể tại hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã chỉ rõ các điểm nghẽn về cơ cấu thu, chi, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phân cấp ngân sách và yêu cầu cơ chế đặc thù cho vùng để chuyển “tài khóa” thành công cụ định hướng phát triển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng

Lê An |

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong tuần tra, giám sát hiện trạng rừng đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Xã Khe Sanh tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn

Bội Nhiên |

Trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh vừa phối hợp Trung tâm Kinh doanh giải pháp VNPT Quảng Trị tổ chức tập huấn chuyên đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn.

Chuyện quản lý: Bứt phá giải ngân đầu tư công

Đông A |

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, là thời điểm thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy để bước vào thời điểm vươn mình của quê hương, đất nước. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được tỉnh nhà xác định là triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công (ĐTC).