Học sinh Quảng Trị rửa sách trong bùn chờ ngày lũ rút

Trần Hữu - Tường Minh |

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền ở tỉnh Quảng Trị khiến nhiều vùng bị ngập lụt nghiêm trọng. Đánh giá tình hình mưa lũ còn kéo dài, một số trường học tranh thủ nước rút dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Trong khi đó, nước lũ một số vùng bắt đầu rút cũng là lúc nhiều học sinh chủ động nhặt sách vở để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại.

Sau sự việc lở tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 của Quân 4 (đóng tai huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) gây hậu quả nghiêm trọng, các địa phương như Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, các xã phía tây huyện Vĩnh Linh và Gio Linh đã phát thông báo đến người dân về nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông.

Học sinh xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hoá nhặt sách sau lũ.
Học sinh xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hoá nhặt sách sau lũ.

Theo báo cáo của của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, từ ngày 16-18.10, trên địa bàn tỉnh xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ), trong đợt ngập lụt mới này đã có 80/124 xã, phường, thị trấn với 53.777 hộ/175.416 người bị ngập lụt, trong đó đã triển khai sơ tán 11.105 hộ/34.835 người.

Những ngày cuối tuần vừa qua, ngay khi lũ rút, một số khu vực trường học, nhà dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức dọn dẹp nhà cửa, các trang thiết bị học tập để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Người dân xã Hướng Nghiệp, huyện Hướng Hóa dọn dẹp bùn non sau lũ. Ảnh: CTV
Người dân xã Hướng Nghiệp, huyện Hướng Hóa dọn dẹp bùn non sau lũ. Ảnh: CTV

Nhiều khu vực ở xã Hướng Nghiệp, huyện Hướng Hóa, nước vừa rút, học sinh trên địa bàn tổ chức thu nhặt sách vở bị ngập trong mưa lũ.

Tương tự, nhiều nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn chủ động theo dõi tình hình mưa bão để dọn dẹp vệ sinh nhà trường, sẵn sàng tổ chức giảng dạy trở lại ngay khi lũ tan.

Ông Hoàng Văn Thảo - Phó Hiệu trưởng trường THCS Ba Lòng - Trung học và Phổ Thông tại thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, huyện Đa Krông, cho biết từ ngày 7.10 đến nay, tình trạng mưa bão khiến toàn bộ khu vực nhà trường bị ngập sâu từ 1-2 mét. Nước lũ dâng cao gây ngập toàn bộ tầng 1 của nhà trường trong đó có nhiều trang thiết bị trường học và sách vở học sinh.

Mấy ngày cuối tuần vừa rồi, trường Ba Lòng đã huy động tập thể cán bộ, giáo viên dọn dẹp vệ sinh nhà trường ngay khi nước lũ rút. Dù vậy nhưng do nước lũ lại dâng cao gây ngập sâu nên việc dọn vệ sinh gặp nhiều khó khăn.

Giáo viên học sinh trường Ba Lòng trong ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại. Ảnh: CTV
Giáo viên học sinh trường Ba Lòng trong ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại. Ảnh: CTV
Giáo viên học sinh trường Ba Lòng trong ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại. Ảnh: CTV
Giáo viên học sinh trường Ba Lòng trong ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại. Ảnh: CTV
Giáo viên học sinh trường Ba Lòng trong ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại. Ảnh: CTV
Giáo viên học sinh trường Ba Lòng trong ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại. Ảnh: CTV
Giáo viên học sinh trường Ba Lòng trong ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng đi học trở lại. Ảnh: CTV

 Khó khăn là thế nhưng theo lời ông Hoàng Văn Thảo, đa phần cán bộ giáo viên nhà trường sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong mưa bão. Việc chuẩn bị tốt tâm lý tốt còn giúp nhà trường chủ động các phương án giảng dạy, đảm bảo an toàn cho học sinh đi học sau này.

Mặc dù đã tổ chức dọn dẹp về sinh nhưng những ngày qua, lũ lại dâng lên khiến toàn cổng chào, tầng 1 của trường học Ba Lòng chìm trong biển nước. Ảnh: CTV
Mặc dù đã tổ chức dọn dẹp về sinh nhưng những ngày qua, lũ lại dâng lên khiến toàn cổng chào, tầng 1 của trường học Ba Lòng chìm trong biển nước. Ảnh: CTV

Đa phần học sinh ở huyện Đa Krông và nhiều nơi ở Quảng Trị đều đã sẵn sàng đến lớp nhưng, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành giáo dục Quảng Trị vẫn cho nhiều trường trên địa bàn tạm nghỉ học và khuyến cáo mọi người cần tuyệt đối tuần thủ các biện pháp phòng chống bão lũ.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Mưa lớn, tỉnh Savannakhet ngập lụt nặng

Tổng hợp |

Giáp với tỉnh Quảng Trị của Việt Nam, tỉnh Savannakhet của Lào cũng đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ mưa lũ.

Khả năng miền Trung mưa lớn kéo dài hết tháng, nhiều nơi tiếp tục ngập lụt

Thảo Anh |

Trọng tâm mưa lớn tại miền Trung trong những ngày tới được dự báo là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với lượng mưa phổ biến 500 - 800mm, có nơi trên 800mm.

Phải kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân ngập lụt

Tiến Nhất - Phan Vĩnh |

Trước tình hình mưa lũ kéo dài, chiều 8/10/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Hướng Hóa và Đakrông; tặng quà hỗ trợ cho người dân gặp thiệt hại do thiên tai.

Hướng Hóa: Di dời hơn 1.000 hộ dân do ngập lụt

Phan Liên |

Từ 6 đến sáng ngày 8 tháng 10, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống địa bàn huyện miền núi Hướng Hoá (Quảng Trị).