Hơn 2.600 suất quà Tết dành tặng người yếu thế

Phú Hải |

Ngày 8/1, Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em (NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Chi hội Thiện tâm Tháng 10 (tỉnh Quảng Trị) tổ chức chương trình tặng quà tết Quý Mão cho người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ em nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng tham dự.

Chương trình tặng quà Tết lần này diễn ra trong nhiều ngày và dự kiến trao hơn 2.600 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng và 31 chiếc xe lăn, xe tập đi. Tổng trị giá quà tặng của chương trình hơn 1,41 tỉ đồng do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Chi hội Thiện tâm Tháng 10 tài trợ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng ban tổ chức chương trình trao quà Tết, mái ấm tình thương cho người yếu thế trên địa bàn huyện Cam Lộ - Ảnh: N.B
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng ban tổ chức chương trình trao quà Tết, mái ấm tình thương cho người yếu thế trên địa bàn huyện Cam Lộ - Ảnh: N.B

Trong sáng 8/1, ban tổ chức chương trình đã trao tặng hơn 1.200 suất quà, nhiều xe lăn, xe tập đi cho người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ em nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Đông Hà và các huyện Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa; trao căn nhà tình nghĩa 60 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hà, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện sống cùng con gái tàn tật ở thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm lo cho người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ em nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là sự chung tay cùng địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Hội NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong vận động, kết nối với các nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện để tổ chức thêm nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người yếu thế. Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh giúp người yếu thế và những mảnh đời bất hạnh từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đông Hà: Gần 100 triệu đồng trao quà “Tết Sum vầy- Xuân gắn kết” cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Kăn Sương |

Ngày 7/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đông Hà tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết” năm 2023. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, LĐLĐ tỉnh; HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đông Hà và Ban Dân vận Thành ủy Đông Hà cùng 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự chương trình.

Nhiều đường bay đã hết sạch vé trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Việt Hùng |

Theo thông tin từ Cục Hàng không, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90-100% vào các ngày sát Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ty An ninh tỉnh Savannakhet thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị

Mạnh Hùng |

Ngày 7/1, đoàn công tác Ty An ninh tỉnh Savannakhet(Lào) do Thiếu tướng Sommay Phommachan, Giám đốc Ty An ninh làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh đón tiếp đoàn.

Tết Quý Mão, điểm lại những chú mèo hoạt hình trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ

PV |

Không chỉ đem lại nhiều tiếng cười, những bộ phim này còn mang tới cho khán giả nhiều bài học ý nghĩa.