Hướng Hóa: Còn thiếu 612 phòng học và phòng ở công vụ cho giáo viên

Nguyễn Đình Phục |

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) Nguyển Văn Đức cho biết: Trong những năm qua, bằng nguồn vốn ngân sách và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn lực phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân, huyện Hướng Hóa đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trường học, từng bước xóa dần phòng tạm, mượn. 

Riêng năm học 2020 - 2021 huyện đã đầu tư xây dựng 15 phòng học với tổng kinh phí 6 tỉ đồng; sửa chữa, xây dựng các công trình sân chơi, cổng trường, nhà vệ sinh, hệ thống điện, hàng rào, nhà ăn với kinh phí trên 4 tỉ đồng; đầu tư mua sắm ti vi, máy tính, bàn ghế học sinh, đồ dùng học tập, với tổng kinh phí 1,9 tỉ đồng. Nhờ thế cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học ở các trường học trên địa bàn hằng năm được tăng cường.

Hiện nay, toàn huyện có 60 trường học, trong đó 26 trường mầm non, 34 trường phổ thông (gồm 11 trường tiểu học, 7 trường trung học cơ sở, 10 trường tiểu học và trung học cơ sở, 2 trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú, 3 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở) với tổng số 864 phòng học, trong đó 268 phòng học tiểu học và trung học cơ sở, 80 phòng học trung học cơ sở, 337 phòng học tiểu học, 279 phòng học mầm non. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu 195 phòng ở công vụ giáo viên và 417 phòng học cần đầu tư xây dựng, gồm 132 phòng học, 151 phòng thực hành, 134 phòng học bộ môn.

Nhà bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Húc do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xây tặng-Ảnh: Đình Phục​
Nhà bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Húc do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xây tặng-Ảnh: Đình Phục​

Được biết, để đảm bảo cơ sở vật chất, đặc biệt là đủ phòng học để dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 gồm 12 công trình, với tổng mức đầu tư 37,1 tỉ đồng, trong đó 11 công trình ở các trường học, bao gồm xây dựng nhà hiệu bộ, cổng, hàng rào Trường Tiểu học Hướng Tân; nhà hiệu bộ Trường Trung học cơ sở Lao Bảo; 2 phòng học điểm trường Ploang, Trường Tiểu học Thanh; phòng học bộ môn Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt; nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Tân Thành; 2 phòng học điểm trường Cheng, Trường Tiểu học và THCS Tân Liên; 2 phòng học Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Sơn; nhà 2 tầng, 4 phòng học Trường THCS Thuận; nhà 2 tầng, 4 phòng học Trường Mầm non Hướng Phùng; nhà học bộ môn và chức năng Trường TH&THCS Ba Tầng.

Cùng với sự nỗ lực của địa phương, huyện Hướng Hóa mong muốn các cấp, ngành và các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn nhằm đảm bảo việc học tập của học sinh, nhất là học sinh người Vân Kiều, Pa Kô ở các xã vùng sâu, vùng xa.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nông dân Hướng Hóa “trăn trở” tìm đầu ra cho ném lá trái vụ

Trường Sơn |

Tuy đã vào mùa thu hoạch nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, hơn 30 ha trồng ném lá trái vụ tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khó tiêu thụ, giá bán giảm mạnh khiến nông dân gặp nhiều khó khăn.

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá

Bích Liên |

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) trồng hơn 30 ha ném trái vụ, tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên và thị trấn Khe Sanh. Mặc dù đang vào vụ thu hoạch chính nhưng thương lái chỉ thu mua ở mức 15.000 - 20.000 đồng/kg ném lá, trong khi mọi năm giá ném lá trái vụ dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg.

Mặt trận huyện Hướng Hóa làm tốt công tác vận động phòng, chống dịch

Minh Phúc |

Khi tình hình COVID-19 bùng phát và lây lan nhanh, nhất là tại các tỉnh, thành phố phía Nam, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã kịp thời xây dựng ban hành các văn bản về việc tăng cường giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng. Thông qua đó để giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn cơ sở rà soát, thống kê những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Hướng Hóa: Thiếu 120 giáo viên trong năm học 2021- 2022

Bích Liên |

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), so với định mức, năm học 2021 - 2022, huyện đang thiếu 120 giáo viên thuộc bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.