Hướng Hóa đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông

Minh Long |

Nhằm hạn chế thấp nhất số ca tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. 

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và tạo kỷ cương, nền nếp chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội.

Sau hơn 3 tháng mất con, bà Mõ Muôn, mẹ nạn nhân H.N ở bản Vây 1, xã Tân Lập vẫn không hết bàng hoàng về ngày định mệnh con trai ra đi mãi mãi chỉ vì không làm chủ tốc độ, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông gây tai nạn và tử vong tại chỗ.

Lực lượng công an Hướng Hóa ra quân tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông - Ảnh: M.L
Lực lượng công an Hướng Hóa ra quân tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông - Ảnh: M.L

Đó là vào lúc 20 giờ 25 phút ngày 10/4/2022 tại đường Nguyễn Huệ giao nhau với đường Lê Quý Đôn thuộc thị trấn Lao Bảo xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô mang BKS 17B5-56894, trên xe có H.N, sinh năm 2007, trú tại bản Vây 1, xã Tân Lập và H.V.N, sinh năm 2007, trú tại bản Lệt, xã Tân Lập va chạm với xe ô tô mang BKS 74A12220 do P.T.M.N, sinh năm 1983, trú tại Khu phố 6, Phường 3, TP. Đông Hà chạy trên đường Nguyễn Huệ hướng Lê Thế Tiết đi Quốc lộ 9.

Sau đó, xe mô tô trên tông tiếp xe mô tô mang BKS 74H1-20408 do N.Đ.D, sinh năm 1983, trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo đang rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ. Hậu quả, H.N tử vong, H.V.N bị thương, xe ô tô hư hỏng nặng, 2 xe mô tô hư hỏng.

“Hôm đó, H.N xin phép tôi chạy xe máy lên Lao Bảo chơi với bạn. Chỉ ít phút sau con đi, có người điện báo về nhà là nó không còn nữa vì TNGT. Tôi sững người vì mới đây thôi con đứng trước mặt mình còn khỏe mạnh, vui vẻ.

Những ngày qua tôi đau lòng lắm vì đã mất con. Tôi muốn gửi lời khuyên đến các bậc phụ huynh có con em tuổi vị thành niên, không nên giao xe máy cho các cháu điều khiển, sử dụng dưới mọi hình thức; nhắc nhở con chấp hành nghiêm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người”.

Để giảm thiểu tình trạng vi phạm ATGT ở địa phương, nhất là những tuyến trọng điểm, Ban ATGT huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Giải thích, vận động Nhân dân tham gia và thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, phát động phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT” sâu rộng từ vùng thuận đến vùng khó.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm xây dựng nếp sống văn hóa cho người dân tham gia giao thông như: Lồng ghép tuyên truyền về trật tự ATGT thông qua các hội nghị ở các xã, thị trấn, các thôn, bản, tổ chức đoàn thể; thông qua phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, pa nô, áp phích, băng rôn ở những địa điểm đông dân cư; tuyên truyền trực quan bằng những hình ảnh, video sinh động; tổ chức ra quân tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; tổ chức nói chuyện ngoại khóa về trật tự ATGT trong trường học…

Đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban ATGT huyện thường xuyên phối hợp đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo hành lang ATGT đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban ATGT huyện đã triển khai các giải pháp chấn chỉnh tình trạng họp chợ, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán, nhất là các vị trí trọng điểm như: Ngã ba Tân Long, chợ Khe Sanh, chợ Tân Liên...Lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự tổ chức 341 ca tuần tra kiểm soát với 1.110 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện lập biên bản 427 trường hợp lái xe ô tô, mô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 600 triệu đồng; tạm giữ 171 phương tiện, tước giấy phép lái xe 9 trường hợp.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, kết quả thực hiện chuyên đề xử phạt người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, chất ma túy trong 6 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện 14 trường hợp vi phạm. Trong đó, 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 4 trường hợp có liên quan đến chất ma túy; phạt tiền trên 100 triệu đồng; tạm giữ 14 phương tiện.

Mặc dù Ban ATGT và các ngành, đoàn thể, địa phương ở Hướng Hóa đã tập trung thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng so với cùng kỳ năm 2021, TNGT trên địa bàn vẫn tăng về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên các tuyến, địa bàn Công an huyện phụ trách đã xảy ra 8 vụ TNGT, trong đó 6 vụ TNGT ít nghiêm trọng, làm bị thương 8 người; 2 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 1 người, bị thương 3 người.

So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn tăng 6 vụ; số người chết giảm 1 người; số người bị thương tăng 8 người. Đặc biệt, thời gian gần đây, xuất hiện những “quái xế”, chủ yếu là thanh thiếu niên điều khiển những chiếc xe phân khối lớn, hầu hết đều không chấp hành Luật Giao thông đường bộ như vượt quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe… Vì vậy, đã gây ra không ít vụ tai nạn, gây thiệt hại nặng về người và phương tiện.

Anh Hồ Văn Phiết, thôn A Ho, xã Thanh cho biết: “Trước thực trạng thanh niên trên địa bàn huyện lái xe lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm về tính mạng và thiệt hại về phương tiện tham gia giao thông, theo tôi, các lực lượng chức năng cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, răn đe dưới mọi hình thức nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng thanh niên gây mất trật tự ATGT, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”.

Đội Trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Hướng Hóa, Trung tá Lê Ngọc Anh cho biết: “Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân khi tham gia giao thông, thời gian tới, Công an huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Tiếp tục tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm và lập lại trật tự ATGT, trật tự đô thị tại khu vực các chợ trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện các chiến dịch cao điểm truyền thông và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Xử lý nghiêm các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lào: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người Việt thiệt mạng

Phạm Kiên-Bá Thành |

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại bản Lienxay, huyện Atxaphangthong, tỉnh Savannakhet của Lào khiến 1 người Việt Nam, 2 người Lào và 3 người Thái Lan thiệt mạng.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại thu phí không dừng

PV |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi các đơn vị, doanh nghiệp liên quan yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 9, đoạn qua huyện Hướng Hóa

Nguyễn Đình Phục |

UBND huyện Hướng Hóa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Cục Quản lý đường bộ II về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 9, đoạn qua địa phận huyện Hướng Hóa.

Tiếp tục kéo giảm các tiêu chí tai nạn giao thông

Nhơn Bốn |

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Phạm Bình Minh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022 diễn ra chiều nay 15/7.