Kết quả những ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Thành Nam |

Ngay sau khi có mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an Quảng Trị đã lập tức chỉ đạo công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022. Đợt ra quân này bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, toàn tỉnh đã phát hiện 11 vụ vi phạm về trật tự xã hội có dấu hiệu hình sự, thiệt hại tài sản khoảng 522 triệu đồng. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ. Qua đó đã phá thành công 1 chuyên án, điều tra làm rõ 9/11 vụ, trong đó có 2 vụ án “Giết người”; bắt và xử lý 14 đối tượng, thu hồi tài sản trên 100 triệu đồng; phát hiện, xử lý hành chính 33 vụ/101 đối tượng, phạt tiền hơn 40 triệu đồng.

Lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu -Ảnh:T.N
Lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu -Ảnh:T.N

Điển hình là vụ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Đakrông và Công an huyện Hướng Hóa khám phá thành công vụ án “Giết người” chỉ sau 30 tiếng từ khi vụ án xảy ra tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa vào ngày 14/12/2021. Trước đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Triệu Phong, Công an thị xã Quảng Trị và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công Chuyên án 1112G, kịp thời bắt giữ 2 hung thủ gây án chỉ sau 24 tiếng từ khi vụ án xảy ra. Cũng trong đợt cao điểm, Công an huyện Gio Linh đã phá thành công Chuyên án 112T, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, trước đó đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Gio Linh. Đặc biệt, trước đợt cao điểm, Công an huyện Gio Linh cũng đã triệt phá 1 băng nhóm có dấu hiệu hoạt động bảo kê trên địa bàn các xã miền Tây huyện Gio Linh, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Trên lĩnh vực đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng buôn bán hàng cấm có dấu hiệu hình sự, 35 vụ/35 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 20.500 bao thuốc lá, gần 29 tấn đường kính, 540 chai rượu, 2.700 chai bia các loại và nhiều loại hàng hóa khác có tổng giá trị khoảng 1,9 tỉ đồng. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ/20 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4.180 viên ma túy tổng hợp. Phát hiện, xử lý 11 vụ/15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm, thu giữ 7 cá thể động vật nghi là rùa có tổng khối lượng 12,2 kg; phát hiện, xử lý 16 vụ/16 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường, phạt tiền gần 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp con dấu, giấy chứng nhận kinh doanh đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT). Tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; tiến hành kiểm tra 83 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó đã phát hiện 2 cơ sở vi phạm; đã vận động thu hồi 30 khẩu súng, 6 vũ khí, công cụ thô sơ các loại…

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở 14 điểm trường học, 118 điểm địa bàn, khu dân cư phức tạp về ANTT, thu hút gần 1.000 lượt học sinh, giáo viên và 3.699 lượt quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó đã kịp thời tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành Nghị định 137/ NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khởi tố vụ án buôn lậu gỗ cẩm lai, trắc, đá Pyrophyllite tại Cửa khẩu quốc tế La Lay

Hoàng Táo |

Ngày 21/12, Chi cục Hải quan Cửa khẩu (HQCK) La Lay cho biết đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 185/QĐ-HQLL về tội buôn lậu xảy ra ngày 11/8 tại Cửa khẩu quốc tế La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Tang vật vi phạm trong vụ án có trị giá hơn 3,8 tỉ đồng theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đakrông.

Hướng Hóa: Phát hiện vụ buôn lậu rượu và thuốc lá

Công Sang |

Vào khoảng 12h trưa nay 20/12, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển rượu và thuốc lá lậu.

Tập trung chống buôn lậu những tháng cuối năm

Thanh Trúc |

 Những tháng cao điểm cuối năm, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua địa bàn tỉnh Quảng Trị có những diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát. Trước thực trạng đó, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp để ngăn hàng lậu vận chuyển qua biên giới, cửa khẩu, cũng như trong khu vực nội địa.

Bắt vụ buôn lậu gỗ và đá quý hiếm quy mô hàng chục tỷ đồng

Đình Tiến |

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Chi Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu gỗ, đá quý hiếm, với tổng trị giá trên 29 tỷ đồng.