Khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Hướng Việt

Tạ Vinh |

Ngày 7/11/2020 Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị, Huyện đoàn Hướng Hoá đã tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại xã Hướng Việt.

Đoàn đã ra quân làm vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, cây cối ở Trường Mầm non, TH&THCS xã Hướng Việt. Đồng thời các y bác sỹ cùng với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên đã tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân địa phương phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Hướng Việt là một trong những xã phía bắc Hướng Hoá bị thiệt hại nặng nề. Đến nay, việc đi lại theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ trung tâm huyện Hướng Hoá còn gặp nhiều khó khăn, các đoàn công tác cũng như cứu trợ đều đi từ tỉnh Quảng Bình để vào xã với quãng đường gần 200 km.

Đại uý Hoàng Minh Thiết, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, mưa lũ đã làm chục ngàn tấn bùn đất đổ xuống thung lũng Hướng Việt khiến nhiều nơi trở thành "ruộng" với lớp bùn dày từ 0,2 đến 0,5m, phá tan nhiều tài sản, trường học, công sở. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã diễn ra từ 10 ngày nay nhưng tất cả vẫn đang còn ngổn ngang. Dự kiến phải mất hơn một tuần nữa mới dọn dẹp xong.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại xã Hướng Việt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAGS

Gần 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện giúp người dân xã Hướng Việt khắc phục hậu quả lũ lụt

Q.H |

Với mong muốn giúp người dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) sớm ổn định cuộc sống, gần 300 đoàn viên, thanh niên đã tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả lũ lụt do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức. Chiến dịch kéo dài từ ngày 5 – 15/11/2020.

Quảng Trị: Hình ảnh cập nhật mới nhất của hai xã Hướng Lập, Hướng Việt

Trần Thủy |

Hiện 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt vẫn chưa thông đường được với Khe Sanh, Hướng Hóa, muốn đi vào 2 xã các tổ chức khắc phục cứu phải đi đường vòng từ phía Quảng Bình, xa hơn 200 km đường núi hiểm trở...

Hướng Việt tổn thất nặng nề sau lũ

Lê Minh |

So với các địa phương khác trong toàn tỉnh, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) là địa phương chịu tổn thất nặng nề nhất do mưa lũ. Khi cơn lũ đi qua, địa bàn Hướng Việt bị đất đá vùi lấp, san phẳng và đến nay vẫn chưa thể khắc phục do giao thông bị chia cắt, địa phương bị cô lập nhiều ngày liền, hệ thống điện chưa được khôi phục, học sinh không thể quay trở lại trường học vì trường học vẫn đang ngập sâu trong bùn đất…

Thực hiện mọi giải pháp giúp người dân các xã Hướng Lập, Hướng Việt sớm ổn định cuộc sống

Lê Minh |

Ngày 27/10/2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cùng đoàn công tác đã tiếp cận với vùng bị chia cắt nhiều ngày sau mưa lũ gồm 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập, huyện Hướng Hóa để kiểm ra tình hình thiệt hại, đồng thời tổ chức cứu trợ, thăm hỏi, động viên người dân địa phương.