Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Minh Đức |

Ngày 21/6/2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đến thăm và chúc mừng Báo Quảng Trị, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam. 

Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên công tác trong ngành báo chí trên địa bàn tỉnh; ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành quả đạt được của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Báo Quảng Trị nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 -Ảnh: M.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Báo Quảng Trị nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 -Ảnh: M.Đ

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang thông tin về một số kết quả đạt được nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, phóng viên trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành, phản ánh tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là trên lĩnh vực phát triển kinh tế đã phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như điện gió, điện năng lượng mặt trời…, các chính sách thu hút đầu tư, thực hiện các dự án trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19 và công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão, lũ gây ra; tổ chức nhiều hoạt động giúp người dân khắp phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cũng như nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, học sinh, sinh viên nghèo hiếu học…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 - Ảnh: M.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 - Ảnh: M.Đ

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, năng động, sáng tạo để đạt được nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa; đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên không ngừng nỗ lực, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, giữ vững và phát huy phẩm chất, đạo đức người làm báo; chủ động nắm vững các chủ trương, chính sách của tỉnh để thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả; thường xuyên sâu sát cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa với tinh thần tác nghiệp chuyên nghiệp, không ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy để có cái nhìn đa chiều, đa lĩnh vực về thực tế đời sống xã hội, nhất là những vấn đề nóng, bức xúc, từ đó, phản ảnh một cách kịp thời đảm bảo tính thời sự, tính mới, tính chính xác trong tác phẩm báo chí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực…; đồng thời tích cực tham gia thực hiện nhiều chương trình từ thiện, an sinh xã hội, qua đó, nhằm giúp cho người gặp hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí cảm ơn sâu sắc đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đến thăm và chúc mừng Báo Quảng Trị và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng gửi lời chúc mừng tới cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quảng Trị và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, đồng thời biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời gian qua; chủ động phát hiện, phản ánh các vấn đề, sự kiện trên địa bàn tỉnh bằng những thông tin chính xác, kịp thời, nhất là công tác phòng, chống COVID-19, thiên tai, bão lũ…; công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; công tác từ thiện, an sinh xã hội, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng hoa chúc mừng Báo Quảng Trị nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6- Ảnh: Trần Tuyền
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng hoa chúc mừng Báo Quảng Trị nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6- Ảnh: Trần Tuyền

Lãnh đạo tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, phóng viên tiếp tục nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Đại diện các cơ quan báo chí cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh; đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lần đầu tổ chức Ngày Báo chí Việt Nam

Phan Quang |

Tháng 2 năm 1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 21 tháng 6 hằng năm là Ngày Báo chí Việt Nam (nay là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam).

Tổng Giám đốc hai cơ quan thông tấn, báo chí thôi giữ chức vụ từ 1.6

PV |

Ông Nguyễn Đức Lợi thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Nguyễn Thế Kỷ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ 1.6.2021.

Nhà văn, nhà báo Phan Quang - cây đại thụ trong làng báo chí cách mạng Việt Nam

PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh |

Tôi vui mừng khôn xiết khi nhận được cuốn sách khổ rộng, bìa sáng, nội dung vô cùng đa dạng, có sức hút lớn ngay từ khi lướt qua từng trang sách.

Báo chí Quảng Trị vì sự đổi mới của quê hương

Bá Thuần |

Trong những năm qua, báo chí Quảng Trị luôn bám sát tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Đặc biệt thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, phản ảnh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, khẳng định được vai trò và có những đóng góp to lớn vào sự đổi mới của quê hương.