Lớp học về kỹ năng sống đầu tiên cho trẻ em miền núi

Mai Lâm |

Tại thị trấn Krông – Klang (huyện Đakrông, Quảng Trị), Nhà thiếu nhi tỉnh vừa khai giảng lớp kỹ năng sống với chủ đề “Sự tự tin” cho 27 học sinh từ 6 đến 12 tuổi trên địa bàn huyện.

Đây là lần đầu tiên lớp học về kỹ năng sống được tổ chức cho trẻ em huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Thời gian khóa học 24 buổi/2 tháng (3 buổi/tuần) với các bài học: Tôi là tôi; Sức mạnh của ngôn từ; Nuôi dưỡng ước mơ; Chủ động làm quen với bạn mới; Làm chủ thời gian; Quản trò tài ba; Vượt lên chính mình; Thiện cảm trong giao tiếp; Tài năng bản thân; Làm chủ cảm xúc; Tự tin thuyết trình…

Thiếu nhi huyện miền núi Đakrông tham gia lớp học kỹ năng sống do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức - Ảnh: Nhà thiếu nhi cung cấp
Thiếu nhi huyện miền núi Đakrông tham gia lớp học kỹ năng sống do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức - Ảnh: Nhà thiếu nhi cung cấp

Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Nguyễn Thế Hùng chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn huyện miền núi Đakrông vì đây là địa bàn vùng khó, chưa có nhà thiếu nhi nên trẻ em ít có cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục kỹ năng. Mục tiêu khóa học nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản để các em chủ động thể hiện bản thân trước tập thể, gia đình, đồng thời hiểu, nhận thức và đánh giá đúng bản thân, tạo sự tự tin trong giao tiếp cho trẻ em vùng cao”.

Ngoài lớp học về kỹ năng sống, dịp này Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp Huyện Đoàn Đakrông tổ chức ký kết chương trình hoạt động hè năm 2022 trên địa bàn huyện với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng công trình “Sân chơi cho em” cho trẻ em xã A Vao; tổ chức sân chơi lưu động về các xã vùng sâu, vùng xa để kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh đuối nước cũng như xử lý khi thấy người khác bị đuối nước.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Mang Tết thiếu nhi đến với trẻ em nghèo biên giới

PV |

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 1/6/022, Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với UBND xã Tà Long, đoàn thiện nguyện Hạnh Nguyện (Cam Lộ) tổ chức chương trình thiện nguyện chắp cánh ước mơ, mang tết thiếu nhi đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022

Hồng Hà |

Ngày 1/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Quảng Trị: Hai trẻ em đuối nước thương tâm tại hồ Tân Kim

Thanh Thủy |

Ngày 31/5, đại diện lãnh đạo xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa có 2 em tử vong do tai nạn đuối nước.

Mở tour để giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ cho trẻ em

Tây Long |

Với mong muốn nâng cao hiệu quả giáo dục nguy cơ bom mìn, vật nổ, thời gian qua, Dự án RENEW đã triển khai “Tour tham quan di tích lịch sử kết hợp giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ”. Cách làm này đã và đang được đánh giá cao. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với ông NGUYỄN THANH PHÚ, cán bộ Chương trình Giáo dục nguy cơ bom mìn, vật nổ của Dự án RENEW về tour tham quan này.