Lưu động đến tận biên giới, bản làng tiêm vaccine cho người dân

Hưng Thơ - Nhật Minh |

Xe tiêm chủng lưu động cùng đội ngũ y bác sĩ đã đến tận các bản làng tại khu vực biên giới Việt – Lào ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) để tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.

Sáng sớm 29.9, xe tiêm chủng lưu động của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cùng các nhân viên y tế có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Vân Kiều - Pa Cô ở xã Lìa (huyện Hướng Hóa).
Sáng sớm 29.9, xe tiêm chủng lưu động của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cùng các nhân viên y tế có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Vân Kiều - Pa Cô ở xã Lìa (huyện Hướng Hóa).
Đối tượng được ưu tiên là lái xe, cán bộ hành chính các xã, sinh viên, người cao tuổi, người kinh doanh buôn bán ở các chợ dọc biên giới Việt - Lào ở các xã Lìa, A Dơi, Xy... Trong ảnh, cán bộ y tế thăm khám cho người dân trước khi tổ chức tiêm vaccine COVID-19.
Đối tượng được ưu tiên là lái xe, cán bộ hành chính các xã, sinh viên, người cao tuổi, người kinh doanh buôn bán ở các chợ dọc biên giới Việt - Lào ở các xã Lìa, A Dơi, Xy... Trong ảnh, cán bộ y tế thăm khám cho người dân trước khi tổ chức tiêm vaccine COVID-19.

Trong ngày 29.9, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa sẽ tổ chức tiêm hơn 500 liều vaccine COVID-19 cho phần lớn là người đồng bào thiểu số. Trong ảnh là một phụ nữ cao tuổi người đồng bào thiểu số được tiêm vaccine COVID-19 trên xe tiêm chủng lưu động.
Trong ngày 29.9, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa sẽ tổ chức tiêm hơn 500 liều vaccine COVID-19 cho phần lớn là người đồng bào thiểu số. Trong ảnh là một phụ nữ cao tuổi người đồng bào thiểu số được tiêm vaccine COVID-19 trên xe tiêm chủng lưu động.

Trước đó, trong ngày 28.9, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã lưu động đến trung tâm thị trấn Lao Bảo ở cạnh Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để tiêm vaccine. Đối tượng được ưu tiên tiêm chủng cũng tương tự các trường hợp nói trên.
Trước đó, trong ngày 28.9, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã lưu động đến trung tâm thị trấn Lao Bảo ở cạnh Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để tiêm vaccine. Đối tượng được ưu tiên tiêm chủng cũng tương tự các trường hợp nói trên.
Nhân viên y tế sàng lọc kỹ các trường hợp trong danh sách được ưu tiên tiêm chủng.
Nhân viên y tế sàng lọc kỹ các trường hợp trong danh sách được ưu tiên tiêm chủng.
Danh sách người tiêm chủng được ghi lên bảng để tiện theo dõi.
Danh sách người tiêm chủng được ghi lên bảng để tiện theo dõi.
Người dân xếp hàng đợi đến lượt tiêm.
Người dân xếp hàng đợi đến lượt tiêm.
Ở thị trấn Lao Bảo, trong ngày 28.9 Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa tổ chức tiêm 1.100 liều vaccine. Đối tượng tiêm phần lớn là các tiểu thương, lái xe. Ông Lâm Chí Đức - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, tại khu vực biên giới của địa phương có trung tâm thương mại nên việc giao lưu buôn bán khá sôi động, đặc biệt là nhiều lái xe ngoại tỉnh vận chuyển hàng hóa nên nhiều nguy cơ. “Việc triển khai tiêm vaccine ngay tại chỗ tạo thuận lợi cho người dân cũng như phát huy hiệu quả các nguồn lực tài trợ” - ông Lâm Chí Đức, cho biết.
Ở thị trấn Lao Bảo, trong ngày 28.9 Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa tổ chức tiêm 1.100 liều vaccine. Đối tượng tiêm phần lớn là các tiểu thương, lái xe. Ông Lâm Chí Đức - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, tại khu vực biên giới của địa phương có trung tâm thương mại nên việc giao lưu buôn bán khá sôi động, đặc biệt là nhiều lái xe ngoại tỉnh vận chuyển hàng hóa nên nhiều nguy cơ. “Việc triển khai tiêm vaccine ngay tại chỗ tạo thuận lợi cho người dân cũng như phát huy hiệu quả các nguồn lực tài trợ” - ông Lâm Chí Đức, cho biết.
Việc lưu động tiêm chủng gây không ít khó khăn cho Trung tâm khi phải vận chuyển theo nhiều thiết bị, máy móc. Dù khó khăn, nhưng để kịp thời “phủ sóng” vaccine, đơn vị này đã lên kế hoạch để tiến hành các đợt tiêm chủng lưu động tiếp theo. Đến thời điểm này, ở huyện Hướng Hóa đã có hơn 10.000 người được tiêm mũi 1, hơn 6.000 người được tiêm mũi 2. Còn toàn tỉnh Quảng Trị, đến ngày 29.9, có hơn 33.000 người tiêm mũi 1, hơn 40.000 người tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, do lượng vaccine được phân bổ ít, nên tỉ lệ tiêm ở tỉnh chưa cao. “Được phân bổ liều vaccine nào, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức tiêm ngay” - ông Đỗ Văn Hùng, nói.
Việc lưu động tiêm chủng gây không ít khó khăn cho Trung tâm khi phải vận chuyển theo nhiều thiết bị, máy móc. Dù khó khăn, nhưng để kịp thời “phủ sóng” vaccine, đơn vị này đã lên kế hoạch để tiến hành các đợt tiêm chủng lưu động tiếp theo. Đến thời điểm này, ở huyện Hướng Hóa đã có hơn 10.000 người được tiêm mũi 1, hơn 6.000 người được tiêm mũi 2. Còn toàn tỉnh Quảng Trị, đến ngày 29.9, có hơn 33.000 người tiêm mũi 1, hơn 40.000 người tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, do lượng vaccine được phân bổ ít, nên tỉ lệ tiêm ở tỉnh chưa cao. “Được phân bổ liều vaccine nào, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức tiêm ngay” - ông Đỗ Văn Hùng, nói.

TAGS

Tiêm vaccine phòng COVID-19 vượt 40 triệu liều

BT |

Ngày 28/9, thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy đến thời điểm này, cả nước đã tiêm được 40.211.442 liều vaccine phòng COVID-19.

Các bệnh viện ở New York sa thải nhân viên không tiêm vaccine

Lan Phương |

Các bệnh viện tại thành phố New York, Mỹ ngày 27/9 bắt đầu sa thải hoặc đình chỉ công tác các lực lượng nhân viên y tế - những người không tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 theo quy định được bang New York ban hành hồi tháng trước.

Bộ GTVT đề xuất người chưa tiêm vaccine vẫn được đi máy bay, tàu xe bình thường

Thanh Mai |

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi tới Bộ Y tế về việc góp ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách 5 lĩnh vực.

Bộ Y tế: Khẩn trương tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai 13 tuần trở lên

PV |

Để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát danh sách phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên.