“Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt” cho người lao động Quảng Trị

Lâm Hạnh |

“Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt” là chủ đề của Tháng Công nhân năm 2020. Đây cũng là mục tiêu gần với chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 được tổ chức thực hiện từ ngày 1-31/5/2020. Để đạt được mục tiêu đặt ra này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy cần phải có giải pháp và hành động sát thực, phù hợp với thực tiễn.

Công nhân Công ty TNHH Dệt may VTJ TOMS làm việc nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID - 19
Công nhân Công ty TNHH Dệt may VTJ TOMS làm việc nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID - 19

Thống kê từ Liên đoàn Lao động ( LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 57.769 CNVCLĐ số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh có 40.631 đoàn viên. Có 1045 CĐCS, số doanh nghiệp có tổ chức CĐ là 273 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có 75 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, 1.562 người lao động ngừng việc; 258 lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong các đơn vị doanh nghiệp.

Ngày Quốc tế lao động năm nay cũng là khởi đầu Tháng Công nhân và tháng hành động VSATLĐ như mọi năm. Tuy nhiên, Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 diễn ra trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng chống dịch, vì vậy các ngành, các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đều tập trung vào các hoạt động thiết thực  để  đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh; vừa đảm bảo an toàn và thu nhập cho người lao động. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ  hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của công nhân, viên chức, lao động.

Tập trung tuyên truyền và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tổ chức công đoàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu các cấp công đoàn và đoàn viên, NLĐ tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, góp phần sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Chương trình tọa đàm: “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt” cho người lao động do Đài PTTH Quảng Trị phối hợp với LĐLĐ Quảng Trị  tổ chức thực hiện.
Chương trình tọa đàm: “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt” cho người lao động do Đài PTTH Quảng Trị phối hợp với LĐLĐ Quảng Trị tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, ổn định tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập để phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) tìm các giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh; đề xuất các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho NLĐ và NSDLĐ; tích cực hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và tổ chức công đoàn cho NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Vận động đoàn viên, NLĐ hăng hái thi đua, nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ trong lao động, sản xuất nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động xảy ra. Đề xuất với NSDLĐ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở, nâng cao chất lượng bữa ăn ca nhằm đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cơ thể cho NLĐ. Phối hợp, đề xuất với  NSDLĐ  xây dựng phương án, chuẩn bị nguồn nguyên phụ liệu để chủ động phục vụ sản xuất thời gian tới trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp; phương án bố trí lao động, việc làm, kinh phí dự phòng thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ trong điều kiện xấu nhất phải thu hẹp sản xuất hoặc phải ngừng sản xuất.

LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ đợt 1 cho 28 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19
LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ đợt 1 cho 28 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19

Các cấp công đoàn chủ động tổng hợp, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí từ ngân sách hoạt động, nguồn quỹ xã hội, quỹ tình nghĩa, quỹ trợ cấp khó khăn để tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ lương thực, thực phẩm, nước sát trùng, khẩu trang y tế; hỗ trợ nhân lực cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh...

Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, gắn với kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5); 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh nhật Bác; hướng đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong CNVCLĐ lần thứ X; Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân, cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ ôn lại truyền thống, những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đồng thời, là dịp để công nhân viên chức lao động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại cùng các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hơn tám thập kỷ qua. Phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và giai cấp công nhân Việt Nam, kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động, cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị luôn đoàn kết, sát cánh cùng giai cấp công nhân và Nhân dân lao động cả nước ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Nữ học sinh Vân Kiều cần được tiếp sức đến trường

Kăn Sương |

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con nên em Hồ Thị Nhung, người Vân Kiều, học sinh lớp 10A9, Trường THPT Hướng Hóa và các anh chị em trong gia đình sống ở bản Ta Cu, xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) thiệt thòi đủ đường. Mới đây, vì bạo bệnh mà mẹ của Nhung qua đời, khiến cho hoàn cảnh gia đình em càng bi đát hơn.

Miễn, giảm mức thu phí, giá dịch vụ thiết yếu do ảnh hưởng COVID-19

Tiến Nhất |

Ngày 28/4, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc miễn, giảm mức thu phí, giá dịch vụ thiết yếu để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi COVID- 19.

Khai trương ATM gạo cho người nghèo

Lê Minh |

Sáng nay 27/4/2020, tại Công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Ủy Ban MTTQVN thành phố Đông Hà phối hợp với Công ty Cổ phần Vũ trụ Xanh và các đơn vị hảo tâm tổ chức khai trương cây ATM gạo miễn phí cho người nghèo, các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Bí thư Thành ủy Đông Hà Võ Văn Hưng dự lễ khai trương.

Ngày mai, 27/4 ATM gạo tại Quảng Trị chính thức vận hành cấp gạo miễn phí

Long Nhương |

Ngày 26/4/2020, theo thông tin từ UBND thành phố Đông Hà (Quảng Trị) sáng mai, ngày 27/4 “ATM gạo” tại Quảng Trị sẽ chính thức vận hành để phục vụ miễn phí người nghèo trên địa bàn.