Ngân hàng Quân đội Quảng Trị hỗ trợ 1 tỉ đồng phòng, chống COVID-19

Nguyễn Phong |

Ngày 11/9/2020, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống COVID-19 do Ngân hàng Quân đội (MB) Quảng Trị hỗ trợ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Lan Hương đến dự.

Giám đốc Ngân hàng MB Quảng Trị Võ Nhất Linh đã trao số tiền 1 tỉ đồng ủng hộ cho tỉnh Quảng Trị, trong đó, 600 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh thông qua UBMTTQVN tỉnh để mua sinh phẩm, máy móc thiết bị xét nghiệm và hỗ trợ các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19; 400 triệu ủng hộ trực tiếp cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn, kiểm soát COVID-19 ở khu vực biên giới. Đây là hành động thiết thực của Ngân hàng MB nhằm góp phần cùng chính quyền và Nhân dân Quảng Trị nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng MB Quảng Trị hỗ trợ tỉnh 1 tỉ đồng phòng, chống COVID- 19 -Ảnh: N.P
Ngân hàng MB Quảng Trị hỗ trợ tỉnh 1 tỉ đồng phòng, chống COVID- 19 -Ảnh: N.P

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng MB Quảng Trị đã ủng hộ tỉnh trong công tác phòng, chống COVID-19, đồng thời, cho biết sẽ sớm chỉ đạo các đơn vị triển khai, chuyển kinh phí ủng hộ của Ngân hàng MB Quảng Trị đến các tuyến đầu phòng, chống dịch một cách nhanh nhất.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

10 hành động cấp bách để ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã

Hùng Võ |

Nghiêm trị đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép, xóa bỏ nạn tham nhũng... là 2 trong số 10 hành động cấp bách ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã.

Vụ hành hạ mẹ ruột ở Long An: Ngược đãi cha mẹ sẽ bị xử lý như thế nào?

Trúc Bình |

Pháp luật quy định như thế nào về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình?

Những lầm tưởng về giải độc gan

Thiên Nhan |

Nhiều người cho rằng sử dụng thực phẩm chức năng giúp giải độc và chữa lành tổn thương gan. Quan điểm này có chính xác?

Xót xa hoàn cảnh cụ bà neo đơn, mù lòa

Hà Trang |

Cụ Giả Một (95 tuổi), người đồng bào dân tộc Vân Kiều, ở thôn A Rồng Dưới, xã A Ngo, huyện Đakrông (Quảng Trị) bị mù cả 2 mắt, sống một mình trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp. Hiện tại, mong muốn có đủ cái ăn, cái mặc đối với cụ Một dường như quá sức khi bản thân cụ già yếu, bệnh tật và không còn sức lao động.