Người dân tố giác nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép

Quang Hiệp |

Ngày 5/5/2021, Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh phát hiện, tố giác nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. 

Từ ngày 23/4 – 4/5/2021, lực lượng chức năng phát hiện, đưa 82 trường hợp nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung; trong đó có 35 trường hợp nhập cảnh trái phép do người dân phát hiện, tố giác.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã nỗ lực phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác chốt chặn, phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới. Tuy nhiên, thực tế, công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa bàn này gặp nhiều khó khăn do đường biên giới kéo dài, địa hình phức tạp, có nhiều đường mòn, lối mở… Trong khi đó, các trường hợp nhập cảnh trái phép thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước thực tế ấy, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới mà chủ công là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân chung tay phòng, chống COVID-19, chú ý phát hiện, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Để ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn; quán triệt cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng khác làm nhiệm vụ 24/24 giờ; thiết lập “vành đai 3 lớp” để phòng, chống COVID-19. Sự vào cuộc đầy trách nhiệm của người dân đã tiếp thêm động lực để các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Người Trung Quốc liên tục nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: 'Chạy' dịch, tìm việc làm?

Thanh Hà |

Từ vụ bắt giữ tổng cộng 79 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại một số chung cư cao cấp, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cho biết bước đầu làm rõ mục đích nhập cảnh trái phép của các đối tượng là để tìm việc làm và “né” dịch COVID -19 tại quê nhà.

Quảng Trị liên tiếp phát hiện các vụ xuất nhập cảnh trái phép

Hưng Thơ |

Triển khai đồng bộ các lực lượng chốt chặn ở biên giới, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện các vụ xuất nhập cảnh trái phép.

Tạm giam 3 người để điều tra vụ tổ chức nhập cảnh trái phép

Nguyễn Thắng |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội, ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo, Ou Guo Pei (người Trung Quốc) và Đinh Thị Huệ về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Thưởng nóng cho người dân tố giác hành vi nhập cảnh trái phép

Thanh Mai |

Phú Quốc còn huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ để phối hợp cùng với lực lượng biên phòng thành lập nhiều chốt, tổ đội.