Những kết quả nổi bật trong triển khai Kế hoạch 71 ở huyện Hướng Hóa

Diệu Thúy |

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã giảm hơn 50 người sử dụng trái phép chất ma túy, quần chúng nhân dân cung cấp hơn 30 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an phát hiện 34 vụ, bắt 42 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy và hơn hết là ý thức của người dân trong tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy đã có những chuyển biến rõ rệt.

Đó là những kết quả nổi bật sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 71 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Trị.
Kế hoạch 71 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị (Kế hoạch 71) nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm cộng đồng dân cư; tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn các xã biên giới. Nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu cầu của Kế hoạch 71, UBND huyện Hướng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy kết hợp với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiểm soát tình hình ma túy và tội phạm ma túy trên địa bàn.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân trong tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch này, UBND huyện đã triển khai quán triệt, phổ biến đến từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể, từng địa bàn khu dân cư. 11 tổ giáo dục cộng đồng tại 11 khóm, bản trên địa bàn thị trấn được triển khai nhằm kiểm soát chặt chẽ số đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tuyên truyền, vận động số đối tượng này tránh xa ma túy.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy -Ảnh: D.T
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy -Ảnh: D.T

Để làm tốt công tác tuyên truyền, Công an huyện Hướng Hóa đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại thị trấn Lao Bảo - địa bàn được chọn làm điểm trong thực hiện Kế hoạch 71. Tại đây, song song với công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24 giờ nhằm kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Các tổ chức như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… phát huy vai trò tích cực trong quản lý, giáo dục đoàn viên, hội viên và con em không tham gia mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Hình thức tuyên truyền được tổ chức phong phú giúp đoàn viên, hội viên hiểu rõ những mối nguy hại, từ đó tránh xa tệ nạn ma túy, tố giác tội phạm ma túy với lực lượng công an. Trong 1 năm, các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức cho gần 2.000 hộ gia đình ký cam kết gia đình không có tội phạm và tệ nạn ma túy; phát 1.600 phiếu báo tin, tố giác tội phạm đến các hộ gia đình, người dân trên địa bàn; tổ chức 21 buổi tuyên truyền về tác hại và các kỹ năng phòng chống ma túy, thu hút gần 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia... Nhờ vậy, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 30 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an phát hiện 34 vụ, bắt 42 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Trong công tác phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, huyện Hướng Hóa đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho 30 già làng, trưởng bản, người có uy tín tại các khóm, bản trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền cá biệt, vận động 47 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức gọi hỏi, răn đe 130 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa ra kiểm điểm trước dân 50 đối tượng và phân công các tổ cảm hóa, giáo dục tại các khóm, bản; giao 75 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy cho các tổ chức, đoàn thể giáo dục, cảm hóa, lập hồ sơ giáo dục tại địa bàn 4 đối tượng… giúp các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy hiểu rõ về những nguy cơ, tác hại của ma túy để dần tránh xa và từ bỏ.

Những giải pháp thiết thực trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 71 đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, được Nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình ủng hộ, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng phòng ngừa và tinh thần trách nhiệm của toàn dân trong phòng ngừa với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần chung tay cùng toàn xã hội trên hành trình loại trừ “cái chết trắng” ra khỏi cộng đồng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tụ tập sử dụng ma túy, hàng loạt “dân bay” lĩnh án

Vân Trang |

Dẫu biết việc tổ chức sử dụng ma túy và tàng trữ ma túy trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì thích sống đua đòi, lêu lổng nên nhiều thanh niên vẫn tụ tập để “phê thuốc”. Khi biết mình phải đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật, những giọt nước mắt mới rơi trong nỗi ân hận muộn màng.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Diệu Thúy |

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an cả nước nói chung, Công an Quảng Trị nói riêng đã luôn quyết tâm loại trừ “cái chết trắng” ra khỏi cộng đồng, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Không để địa bàn tỉnh Quảng Trị trở thành điểm nóng, điểm trung chuyển ma túy

Ngọc Trang |

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, HIV/AIDS năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 vào chiều nay 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào nội địa qua tuyến biên giới Việt Nam – Lào, không để địa bàn tỉnh trở thành điểm nóng, điểm trung chuyển ma túy.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp

Nam Phương |

Ngày 23/2, Thượng tá Nguyễn Thành Nhơn, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.