Quan tâm truyền thông tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn

Ngọc Trang |

Hiện nay, hoạt động tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn l àmột trong những nhân tố quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành y tế - dân số tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) cho vị thành niên, thanh niên (VTNTN) trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo người trẻ quan tâm.

 
 Đoàn viên, thanh niên xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khoẻ tiền hôn nhân - Ảnh: DSHL
      

“Xác định công tác truyền thông luôn đi trước một bước, thực hiện đề án, chúng tôi thường xuyên tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như: phối hợp với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và trung tâm văn hóa thông tin - thể dục thể thao cấp huyện cung cấp các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình; lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Đẩy mạnh cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe sinh sản VTNTN và các nội dung hoạt động của đề án qua trang facebook ngành dân số các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông chuyên biệt cho VTNTN.

Tổ chức tư vấn nhóm về lợi ích của khám sức khỏe trước khi kết hôn nam, nữ thanh niên sống tại cộng đồng; sinh hoạt ngoại khóa cung cấp kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản VTN cho học sinh THPT và THCS. Từ đó, giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận thông tin và trang bị các kiến thức cần thiết trước khi lập gia đình”, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Nguyễn Hương Chương chia sẻ.

Nhằm tạo môi trường thân thiện, hỗ trợ VTNTN tìm hiểu về các dịch vụ DS-KHHGĐ, trong năm 2024, toàn tỉnh tổ chức 115 hội nghị chuyên đề cung cấp thông tin về thực trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và hướng dẫn kỹ năng giáo dục lối sống lành mạnh cho các bậc cha mẹ có con tuổi VTNTN. Tập huấn kỹ năng làm việc nhóm với vị thành niên cho cộng tác viên.

Tổ chức 20 hội nghị cung cấp các thông tin về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của quan hệ tình dục trước hôn nhân, mang thai ở lứa tuổi VTN và các nội dung hoạt động của đề án cho lãnh đạo đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể. Thành lập mới 6 câu lạc bộ (CLB) tiền hôn nhân tại 6 xã, phường, thị trấn. Đến nay, mô hình này đã triển khai được 56 CLB với 3.254 thành viên sinh hoạt.

Tổ chức 111 buổi hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề thu hút 4.129 người tham gia. Truyền thông trên đài phát thanh với 307 tin, bài, phóng sự với 1.742 lần phát; cấp phát 1.200 tờ rơi tuyên truyền cho người dân... Chị Cáp Thị Kiều Oanh, viên chức dân số xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng cho hay: “Hoạt động của mô hình CLB tiền hôn nhân đã giúp thanh niên ở địa phương trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, giảm tình trạng nạo phá thai, tình dục không an toàn trước hôn nhân.

Qua các buổi sinh hoạt của CLB, các bạn trẻ chia sẻ các vấn đề khó nói về sự phát triển của cơ thể tuổi dậy thì, về SKSS, sức khỏe tình dục. Từ đó, các bạn đoàn viên, thanh niên có suy nghĩ đúng, nhận thức rõ hơn về lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, biết cách để bảo vệ bản thân, chăm sóc SKSS cũng như chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình”.

Chi cục Dân số tỉnh phối hợp với trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố triển khai dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân thông qua cộng tác viên dân số để tiếp cận, vận động thanh niên thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Triển khai tư vấn tập trung tại cộng đồng và tư vấn trực tiếp tại các cơ sở y tế công lập.

Đưa gói dịch vụ tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn vào cung cấp các gói dịch vụ trong chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ DS - KHHGĐ. Do đó, năm 2024, việc thực hiện dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: số nam, nữ được tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn 814 người. Tăng tỉ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn là 12%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai đề án còn gặp một số khó khăn như: nhận thức và thực hành tìm kiếm dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn của nam, nữ thanh niên hiện còn rất hạn chế. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chưa chú trọng đầu tư triển khai dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ trực tiếp cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn. Việc triển khai, duy trì mô hình CLB tiền hôn nhân hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn do nam, nữ thanh niên tại các xã thường đi làm ăn xa nên số lượng đối tượng tham gia sinh hoạt còn ít...

Ông Nguyễn Hương Chương cho biết thêm: Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân là một trong những yếu tố cần thiết, quan trọng giúp nam, nữ chuẩn bị kết hôn được trang bị thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe; được kiểm tra, đánh giá tổng quát sức khỏe của bản thân. Từ đó, chuẩn bị các điều kiện cho cuộc sống hôn nhân, trong đó có việc sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới, ngành y tế - dân số tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức thông qua hoạt động của các CLB tiền hôn nhân và tư vấn, vận động trực tiếp tại những hộ gia đình có đối tượng nằm trong độ tuổi kết hôn. Chú trọng hoạt động tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tại cơ sở y tế. Khuyến khích các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe cho thanh niên trước khi kết hôn với danh mục kỹ thuật dịch vụ được quy định rõ ràng.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phụ nữ Vĩnh Linh giúp nhau mua bảo hiểm y tế

Thủy Ngọc |

Tiết kiệm, giúp nhau mua bảo hiểm y tế (BHYT) là cách làm hay, được các cấp hội LHPN trong tỉnh thực hiện nhiều năm nay. Đặc biệt, tại huyện Vĩnh Linh, hơn 9 năm qua, nhiều chi hội phụ nữ duy trì đều đặn việc “nuôi heo đất”, gom ve chai bán để tiết kiệm tiền mua BHYT tặng chị em.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em

Trần Anh Minh |

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) mặc dù được Đảng và Nhà nước đã có nhiều quan tâm đầu tư phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc cải thiện điều kiện sống và chất lượng cuộc sống, song do điều kiện giao thông cách trở, nhận thức của người dân còn lạc hậu nên nhiều hủ tục vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, trong đó có sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ và cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS&MN, Dự án 8 đã triển khai nhiều gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại địa bàn có đông người DTTS và có tỉ lệ sinh con tại nhà cao hơn mức trung bình của cả nước.

Nơi phụ nữ và trẻ em tin cậy để được an toàn

Trần Anh Minh |

Phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, là một vấn đề khó khăn và lâu dài, đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình và sự chung sức phối hợp thực hiện đồng bộ, liên tục của các cấp, các ngành, đoàn thể. Mô hình “Địa chỉ tin cậy” được xây dựng không chỉ là nơi lánh nạn trước mắt cho nạn nhân bị bạo lực gia đình mà còn có ý nghĩa tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức cho từng thành viên trong gia đình và cho cộng đồng để từ đó chung tay phòng, chống bạo lực gia đình.

Nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Hà Vân An (thực hiện) |

Sau hơn 3 năm triển khai, Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) (Dự án 8) được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chủ trì thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu của dự án đã đạt và vượt kế hoạch được giao, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của đồng bào DTTS. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà.

Mua 6.000 viên ma túy về sử dụng, một phụ nữ bị tuyên án chung thân

T.B |

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Trần Thị Hoa (sinh năm 1988), trú tại Thôn 2 Lộc Đại, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vì có hành vi tàng trữ trái phép 6.000 viên ma túy.