Quảng Trị: Mưa to, gió lớn do bão số 9 gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến giao thông

Tổ phóng viên |

Ảnh hưởng bão số 9, từ 10 giờ đến 19 giờ ngày 28/10/2020, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to, gió giật mạnh, mực nước trên một số sông dâng cao. Đặc biệt, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, hư hỏng, giao thông chia cắt nhiều nơi.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; thị trấn Cửa Việt có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; thành phố Đông Hà có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; thị trấn Khe Sanh đã có gió giật cấp 9. Toàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa đạt 60 - 130 mm. Nước lũ trên các sông tiếp tục lên từ báo động 1 đến báo động 2.

Ngành giao thông đã huy động máy móc, thiết bị máy móc đến khơi thông cống rãnh do bùn đất vùi lấp - Ảnh: H.T​
Ngành giao thông đã huy động máy móc, thiết bị máy móc đến khơi thông cống rãnh do bùn đất vùi lấp - Ảnh: H.T​

Sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh đã có sóng to, gió lớn gây thiệt hại một số công trình như: Gãy đổ hệ thống cột điện chiếu sáng dọc bãi biển thôn Trung An, xã Hải Khê (huyện Hải Lăng) hay sóng biển áp sát bờ kèm gió lớn đã làm sập và cuốn trôi một số quán kinh doanh dịch vụ dọc bãi biển Gio Hải, huyện Gio Linh. Ghi nhận ban đầu, trên địa bàn tỉnh có một người bị thương do trong lúc chặt cây chống bão số 9 là ông Phan Xuân Tiến ở xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh).

Do ảnh hưởng bão số 9, đến 19 giờ ngày 28/10/2020, toàn tỉnh có hơn 150.000 khách hàng bị mất điện, riêng 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị mất điện hoàn toàn.

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông tại phía Bắc cầu treo Đakrông - Ảnh: H.T
Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông tại phía Bắc cầu treo Đakrông - Ảnh: H.T

Đặc biệt, một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh đã sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. Tại Quốc lộ 15D, cầu tràn Đakrông Km 0+370 nước ngập sâu 0,8 m gây ách tắc giao thông. Tại cầu La Hót 1 – Km 11+170 và Km 11+330 bị sạt taluy âm lấn sâu vào nửa mặt đường.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km 221+630 xuất hiện lũ ống kéo theo bùn đất tràn mặt đường gây tắc giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ đang tổ chức ngăn đường để khắc phục; tại Km 264 địa phận xã Tà Long và Km 282+700 địa phận xã Húc Nghì bị sạt lở khối lượng lớn, xe ô tô không lưu thông được. Ngành giao thông vận tải đang bố trí 2 chốt phân luồng phương tiện tại 2 vị trí xung yếu để đảm bảo giao thông tại Km 217+740 và Km 225+370. Trong khi đó, từ Km 210 trở ra hướng phía Bắc vẫn còn bị tắc giao thông một số vị trí, đặc biệt tại Km 205+500 sạt lở taluy dương nghiêm trọng.

Mưa to, gió lớn cũng khiến nhiều tuyến đường tỉnh bị hư hỏng nặng như: Đường ĐT.586 và ĐT.588a, cầu tràn Ba Lòng và cầu tràn Km 30+900 bị nước ngập sâu từ 0,3 - 0,5m gây tắc giao thông. Cầu tràn La La ở đường ĐT.587 bị nước lũ cuốn trôi mặt cầu 25 cm. Một số cầu tràn thuộc 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa cũng bị nước lũ dâng cao, gây chia cắt giao thông nhiều địa bàn ở các xã: A Ngo, A Bung, Ba Nang, Tà Long (huyện Đakrông); xã Ba Tầng và xã A Dơi (huyện Hướng Hóa).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hơn 56.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng sau khi bão số 9 quét qua

Q.Huy |

Riêng tỉnh Quảng Ngãi có đến 53.000 căn nhà hư hỏng. Trên các tuyến đường, cây xanh ngã đổ hàng loạt.

Tìm kiếm 30 ngư dân trên 3 tàu gặp sự cố ở biển

Thắng Trung |

Lúc 13 giờ ngày 27/10, tại vị trí cách thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 135 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu cá mang số hiệu BĐ 96388 TS với 12 ngư dân bị phá nước và chìm dần xuống biển.

Cháy chợ ngay trước giờ bão số 9 đổ bộ

Nhật Sang |

Vụ cháy xảy ra tại chợ Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi) ngay trước khi bão số 9 đổ bộ vào tỉnh này.

Bão số 9 gây mất điện khoảng 7.500 trạm biến áp ở miền Trung

Đức Dũng |

Đại diện EVN cho hay ngay sau bão, EVN sẽ kiểm tra và khôi phục trở lại nhanh nhất cho các phụ tải đảm bảo an toàn cho con người và cho thiết bị.