Sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Lê Trường |

Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, vượt qua khó khăn gian khổ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nhằm hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCCC và TKCN trên địa bàn tỉnh. Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Quảng Trị luôn chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tác chiến nhằm kịp thời ngăn chặn các vụ cháy, nổ; tổ chức tốt các phương án tìm kiếm, CNCH; phòng, chống thiên tai… Đơn cử, đầu tháng 1/2021, nhận được tin báo cháy xảy ra tại khu nhà trọ gia đình bà Nguyễn Thị Luận ở khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, cán bộ, chiến sĩ của Phòng PCCC & CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau nhiều nỗ lực, mặc dù lực lượng đã dập tắt đám cháy và cứu hộ các nạn nhân đến nơi an toàn nhưng vẫn có thiệt hại về người.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh tổ chức đợt huấn luyện năm 2022 - Ảnh: L.T
Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh tổ chức đợt huấn luyện năm 2022 - Ảnh: L.T

Hay mới đây, vào chiều 23/4/2022, tại khu vực Động Lòi, thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 học sinh lớp 7 tử vong. Nạn nhân là em T.V.T (sinh năm 2009), trú tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh. Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH đã kịp thời có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm. Trung úy Lê Văn Hoà, Đội chữa cháy và CNCH khu vực Đông Hà (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) cho biết, việc triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước xảy ra hôm 23/4 gặp nhiều khó khăn do trời tối, địa hình phức tạp lại xa khu dân cư. “Đối với trường hợp này, chúng tôi phải huy động 3 xe chuyên dụng, 25 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị khác để lặn tìm kiếm. Do vị trí phát hiện thi thể nạn nhân ở độ sâu 7 m, tại khu vực này có nhiều đá sắc nhọn và cây mai dương nên phải mất hơn 2 giờ nỗ lực mới tìm thấy thi thể nạn nhân”, Trung úy Hoà thông tin thêm.

Nhằm hoàn thiện các kỹ năng, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, cũng như nâng cao trình độ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập, huấn luyện chuyên sâu cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ. Những ngày giữa tháng 5/2022, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tập trung toàn lực lượng tham gia đợt kiểm tra kết quả huấn luyện định kỳ. Đây là cơ sở để trau dồi, tập luyện các phương án tác chiến, nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ trong thực tế.

Là chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và CNCH khu vực Đông Hà, Hạ sĩ Trần Minh Hòa luôn nêu cao tinh thần tự giác học tập, không ngừng học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn, tích lũy các kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. “Bản thân tôi cũng như đồng đội thường xuyên tham gia các đợt học tập, diễn tập phương án. Những đợt kiểm tra huấn luyện sẽ giúp chúng tôi sử dụng thành thạo, chuẩn xác và nhanh chóng các trang thiết bị cũng như phương án triển khai tác chiến”, Hạ sĩ Trần Minh Hòa chia sẻ.

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 90 vụ cháy, gồm: 6 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng, cháy trung bình 35 vụ và 49 vụ cháy nhỏ. Trong đó, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức chữa cháy 79 vụ với tổng số 222 lượt xe và 1.653 lượt cán bộ, chiến sĩ; lực lượng PCCC tại chỗ tự dập tắt 11 vụ. Đối với công tác CNCH, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ sự cố, tai nạn. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH thực hiện tìm kiếm 29 vụ. Riêng quý I/2022, thực hiện chữa cháy 12 vụ với tổng số 24 lượt xe và 213 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân đuối nước…

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH luôn làm tốt công tác tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác PCCC & CNCH; triển khai tốt công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý về PCCC; duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị - xã hội trên địa bàn; tổ chức 59 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở với 2.482 người tham gia; cấp 2.457 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC… Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Thượng tá Phan Việt Hải cho biết, để làm tốt vai trò chủ công trong công tác PCCC và CNCH, những năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thường xuyên quan tâm đến nhân tố con người. Trong đó, tổ chức nhiều đợt tập huấn, huấn luyện và bồi dưỡng các kỹ năng, chiến thuật phục vụ cho công tác chữa cháy và CNCH; đồng thời, làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; nêu cao tinh thần thường trực SSCĐ, tiếp nhận thông tin và lên đường ứng cứu kịp thời các vụ việc xảy ra, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng nhịp phát triển đi lên của đất nước, Quảng Trị đã và đang có những bước phát triển mới theo hướng CNH, HĐH. Trên địa bàn tỉnh, ngày càng có nhiều hơn các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ… được xây dựng. Tuy nhiên, đó cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ, tai nạn… Do đó, đòi hỏi lực lượng PCCC & CNCH phải thường xuyên làm tốt công tác học tập, rèn luyện, kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị và duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực SSCĐ. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, góp phần tích cực cho tiến trình phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở huyện Đakrông

Lê An |

Ngày 9/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng tại huyện Đakrông.

"Cháy vé' chuyến bay đến các khu du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5

Hải My |

Theo thông tin từ Hàng không Vietravel (Vietravel Airlines), vé các chuyến bay đến những điểm du lịch trong nước trong dịp lễ 30/4, 1/5 gần như hết chỗ và hãng này phải huy động chuyến bay tăng cường.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy biệt thự trăm tỷ ở Quảng Ninh

Thanh Mai |

Do nội thất bên trong tầng 1 của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản.

“Cháy” hết mình trong màu áo chữ thập đỏ

Anh Vũ |

Đã nhiều năm nay, bất kỳ trong hoạt động từ thiện, nhân đạo hay phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn huyện Cam Lộ (Quảng Trị) mọi người đều nhìn thấy hình ảnh năng động, nhiệt tình, trách nhiệm của bà Ngô Thị Đào (62 tuổi), hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Cam Hiếu. Những đóng góp của bà góp phần đưa phong trào hội phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị xuất sắc nhiều năm liền ở huyện Cam Lộ.