Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng:

Sáng ngời tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn

Minh Đức |

Ngày 4/11/2020, liên khu dân cư xã Hải Dương (Hải Lăng, Quảng Trị) sôi nổi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2020). Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; lãnh đạo huyện Hải Lăng dự và chung vui với người dân.

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng vui mừng và phấn khởi khi đời sống người dân ngày càng được nâng cao về vật chất, tinh thần và luôn thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp sức vào xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng chia sẻ với Nhân dân về những thiệt hại nặng do bão lũ. Đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ để người dân nhanh chóng khắc phục mọi khó khăn, tái thiết cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng tặng quà cho người dân - Ảnh: MĐ
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng tặng quà cho người dân - Ảnh: MĐ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh thêm về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó, luôn giữ gìn, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, bắt đầu từ đoàn kết gia đình với gia đình, gia đình với cộng đồng dân cư, với địa phương, với tỉnh và Trung ương. Trong đó, vai trò của người dân trong khối đại đoàn kết là rất quan trọng. Vì thế, lãnh đạo huyện Hải Lăng, xã Hải Dương tiếp tục tuyên truyền, thông tin để người dân hiểu rõ và tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, sự đóng góp công sức, trí tuệ vào xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị xã Hải Dương, huyện Hải Lăng tiếp tục quan tâm và chăm lo tốt đời sống cho người dân nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia tích cực và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cao vào các chương trình, hành động phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tặng quà cho người dân - Ảnh: MĐ
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tặng quà cho người dân - Ảnh: MĐ

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy trao tặng 30 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; Bảo hiểm xã hội tỉnh trao tặng 20 suất quà, huyện Hải Lăng và xã Hải Dương trao tặng 20 suất quà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tặng quà cho nhân dân Lào bị ảnh hưởng mưa lũ

Điếu Ngao |

Ngày 2/11/2020 Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) phối hợp với chính quyền các xã Hướng Lập, Hướng Việt và các nhà hảo tâm, thiện nguyện ở TP. Hà Nội tặng 600 suất quà cho nhân dân hai xã biên giới với tổng giá 150 triệu đồng.

Tặng quà Trung thu gần 50 triệu đồng cho trẻ vùng biên

Đặng Hoa |

Ngày 01/10/2020, UBMT TQVN huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), Hoa khôi du lịch năm 2016 Ngọc Hiệp và Công ty Happy Kibu (TP. HCM) đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hướng Phùng nhân dịp Tết Trung thu 2020.

Tặng quà cho học sinh nghèo xã Thanh, Hướng Hóa

Lê Minh |

Ngày 12/9/2020, tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) trao tặng 27 kiện hàng cho học sinh Trường Tiểu học xã Thanh, huyện Hướng Hóa nhân dịp bước vào năm học mới 2020 - 2021.

UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho bệnh nhân Quảng Trị tại Huế

Biên Cương |

Ngày 29/8, đoàn công tác của UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân Quảng Trị đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II.