Tái diễn tình trạng trộm hoa giấy tại thị trấn Lao Bảo

Quang Đăng |

Ngày 13/8/2020, thông tin từ UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết vừa giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Lao Bảo điều tra, xử lý theo quy định việc nhiều cây hoa giấy trên địa bàn thị trấn bị mất trộm.

Số lượng hoa giấy được trồng trên các tuyến đường ở thị trấn Lao Bảo giảm dần do bị nhổ trộm - Ảnh: Q.Đ
Số lượng hoa giấy được trồng trên các tuyến đường ở thị trấn Lao Bảo giảm dần do bị nhổ trộm - Ảnh: Q.Đ

Trước đó, UBND huyện Hướng Hóa nhận được báo cáo của Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện về việc phát hiện kẻ gian nhổ trộm 18 cây hoa giấy ở 2 bồn hoa trên đường Nguyễn Huệ thuộc địa bàn thị trấn Lao Bảo.

 

Được biết, cách đây không lâu, cũng trên đường Nguyễn Huệ, kẻ gian đã nhổ trộm 14 cây hoa giấy có chiều cao trung bình từ 0,7 - 1,2 m, có cây cao hơn 1,5 m. Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, trước mặt Bến xe Lao Bảo, kẻ gian cũng đã chặt 2 cây hoa giấy sát gốc và nhổ trộm 1 cây hoa giấy lớn, có chiều cao khoảng 1,8 m. Ngoài ra, tình trạng mất trộm hoa giấy xảy ra khá phổ biến tại nhiều nhà dân.

Đường Tố Hữu được trồng hoa giấy từ nguồn vốn xã hội hóa. Ảnh: YMS.
Đường Tố Hữu được trồng hoa giấy từ nguồn vốn xã hội hóa. Ảnh: YMS.

Được biết, thời gian qua, để làm đẹp thêm cho thị trấn vùng biên Lao Bảo, Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hướng Hóa cùng với người dân địa phương đã tập trung trồng hoa giấy trên các tuyến đường và trong khuôn viên nhà của mình. Vì thế, tình trạng trộm cắp cây hoa giấy khiến người làm nhiệm vụ trồng, chăm sóc cây xanh đô thị lẫn người dân trên địa bàn rất bức xúc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)