Tăng cường các giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm

Thanh Trúc |

Xác định những tháng cuối năm là thời gian cao điểm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là hoạt động của đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, ngành hải quan tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp để kiểm soát tốt tình hình. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị BÙI THANH SAN về vấn đề này.

-Thưa ông! Đề nghị ông cho biết những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của Hải quan Quảng Trị trong thời gian qua?

 

- Trong năm 2020, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan diễn biến phức tạp. Lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 450 vụ vi phạm hành chính, trị giá tang vật vi phạm hơn 7,8 tỉ đồng. Trong đợt cao điểm phòng, chống COVID - 19, tại 2 Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay đã phát hiện các vụ vận chuyển khẩu trang, gạo trái phép qua biên giới, trong đó có 1 vụ vận chuyển trái phép mặt hàng gạo đã được Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khởi tố vụ án và chuyển Công an huyện Hướng Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau đợt COVID - 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu gia tăng trở lại, trong đó nổi lên hiện tượng lợi dụng xe tải Van (xe hạ tải) chở hàng hóa nhập lậu, hàng cấm chạy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan hải quan, sẵn sàng chống trả lực lượng đang thực thi nhiệm vụ. Đơn vị đã báo cáo tình hình với Ban chỉ đạo 389/ĐP nhằm chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phối hợp đấu tranh. Nhiều vụ vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu), hàng nhập lậu (rượu ngoại, máy điều hòa nhiệt độ, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, đường kính, nước tăng lực Redbull…) có trị giá cao đã bị phát hiện, xử lý, trong đó có 3 vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu. Năm 2020, đơn vị đã phối hợp phát hiện 5 vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 14.400 viên ma túy tổng hợp, 2,9 kg lá cần sa khô và 165 g Ketamin.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi làm giá thịt lợn trong nước tăng, dẫn đến tình hình vận chuyển lợn nhập khẩu trên địa bàn diễn biến phức tạp. Đơn vị đã tập trung tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ về kiểm soát hải quan để ngăn chặn, bắt giữ; tăng cường tuần tra kiểm soát các bến đò dọc sông Sê pôn, các đường mòn, lối mở dân sinh dọc biên giới.

- Những tháng cuối năm thường là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tăng mạnh, vậy Cục Hải quan tỉnh đã và đang triển khai những biện pháp nào để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, thưa ông?

- Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn xã hội, bình ổn thị trường, chống hàng giả, từ đầu tháng 12/2020, Cục Hải quan tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ tại các cửa khẩu đợt cuối năm và trong dịp Tết, giải quyết tốt thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh. Việc kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, không gây cản trở việc lưu thông hàng hóa, phiền hà cho hành khách nhập cảnh về quê ăn Tết. Tập trung lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ tốt nhất cho công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Chủ động, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương nhằm chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, kỹ năng nghiệp vụ nhằm phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu để chủ động phòng chống, xử lý. Ngay sau khi triển khai kế hoạch này, ngày 10/12/2020, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện vụ vận chuyển trái phép hàng cấm là 1.000 kg pháo qua biên giới. Vụ việc đã được chuyển Công an huyện Hướng Hóa thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

 

- Theo ông, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong khi thực hiện nhiệm vụ tuyến biên giới hiện nay gặp những khó khăn gì?

- Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là địa bàn hoạt động chủ yếu là địa hình rừng núi hiểm trở, trải rộng; các đối tượng buôn lậu rất tinh vi, sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại (phương tiện phân khối lớn, điện thoại, camera …) theo dõi 24/24 giờ hoạt động của cơ quan hải quan. Một số đối tượng rất manh động, không chấp hành, sẵn sàng chống đối, chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi. Do vừa đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong thời kỳ dịch bệnh, vừa đảm bảo công tác thông quan hàng hóa, phương tiện nhanh chóng, kịp thời nên đơn vị còn gặp một số khó khăn nhất định. Người dân khu vực biên giới đời sống kinh tế thấp, không có việc làm ổn định, dân trí không cao nên dễ bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

-Vậy đề nghị ông cho biết ngành hải quan có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ?

- Để khắc phục những khó khăn nói trên, Cục Hải quan đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh. Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra qua máy soi hành lý, sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị kiểm tra hàng hóa chuyên dùng được trang cấp. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, những thủ đoạn hoạt động mới của đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại. Chỉ đạo đấu tranh kiên quyết đối với các đối tượng và các mặt hàng trọng điểm, tập trung vào các mặt hàng cấm, trị giá lớn, thuế suất cao… Bên cạnh đó, lực lượng hải quan đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu, các đường mòn, lối mở, bến đò dân sinh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đảm bảo kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan cũng như cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, người dân được nâng cao, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

-Xin cảm ơn ông!

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bắt giữ lô hàng lậu trị giá khoảng 200 triệu đồng

Quang Hiệp |

Ngày 24/12/2020, theo thông tin từ Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị), lực lượng chức năng vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển mỹ phẩm, nội y phụ nữ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Thông tin mới nhất về vụ nổ kho Hải quan Densavan- Lào

Trần Hà |

Ngày 04/12/2020, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hoá,Quảng Trị) cho biết, vụ nổ ở khu vực kiểm hoá Hải quan Densavan, Lào đã tìm thấy 3 thi thể bị cháy, trong đó có một phụ nữ người Việt Nam.

Xử lý 8 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng giả, hàng lậu

Quang Đăng |

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 8 vụ vi phạm liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển hàng giả, hàng lậu. 

Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Lào khó cạnh tranh hàng lậu

PV |

Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang ở thành phố Vientiane cho biết đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm bởi không thể cạnh tranh về giá với các sản phẩm, được cho là hàng lậu và có giá rẻ hơn đang lưu hành trên thị trường.