Tiếp sức cho người khuyết tật đến trường

Khánh Ngọc |

Nhằm hỗ trợ thúc đẩy hòa nhập trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật dưới 25 tuổi, Trung tâm Nghiên cứu phát triển hòa nhập (RCI), tiền thân là Hiệp hội Cứu trợ bệnh phong Hà Lan (NLR), thông qua đối tác Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị triển khai chương trình trao học bổng tiếp sức cho người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo đến trường.

Cùng với chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo- Lao động, Thương binh và Xã hội- Tài chính, học bổng RCI có ý nghĩa động viên, giúp trẻ khuyết tật có thêm niềm vui đến trường, dần xóa bỏ rào cản mặc cảm, tự ti và được tiếp cận tri thức, có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống tương lai.

Em Hoàng Thanh Bình (14 tuổi), ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong không may bị chứng động kinh từ nhỏ, hay đau ốm, suy giảm trí nhớ. Hoàn cảnh gia đình em Bình quá khó khăn, mẹ bị khuyết tật không có việc làm, em trai Bình đang học mẫu giáo 4 tuổi cũng bị khuyết tật thiểu năng trí tuệ, nên niềm hi vọng thay đổi cuộc sống đặt hết vào Bình. Tiếp xúc với Bình, em rất ít nói, thiếu tự tin, nhưng ẩn sâu bên trong con người nhỏ bé là nghị lực rất lớn phấn đấu theo học. Chị Hoàng Thị Tâm, mẹ của Bình chia sẻ: “Nhà tôi cả ba mẹ con đều đau ốm thường xuyên, cuộc sống nhờ vào nguồn trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật 405.000 đồng/ tháng và anh chị em giúp đỡ thêm. Gia đình rất vui khi Hội Từ thiện tỉnh đồng hành trao học bổng RCI hằng năm động viên, giúp đỡ cháu Bình đến trường. Có thể với nhiều người số tiền học bổng RCI không lớn, nhưng rất có ý nghĩa với những người khuyết tật không có thu nhập như chúng tôi. Bình thể trạng không tốt nhưng rất ham học. Bây giờ hi vọng của gia đình là Bình được đến trường học tập và có cơ hội việc làm để thay đổi cuộc sống”.
 
 Học bổng RCI động viên em Hoàng Thanh Bình ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong theo học. Ảnh: KN

Cùng có hai người con bị khuyết tật như chị Hoàng Thị Tâm, nhưng gia đình chị Cao Thị Chanh ở thôn Trà Liên Tây lại có mối lo khác. Vợ chồng chị Chanh sinh được hai người con Trịnh Thị Thanh Thủy và Trịnh Đình Thuận, cả hai đều bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Thương nhất là người chị Trịnh Thị Thanh Thủy năm nay 15 tuổi vẫn còn học lớp 7, lại rất thích đi học vì… được nhận học bổng RCI thông qua Hội Từ thiện tỉnh, nhưng thực ra em lúc nhớ, lúc quên, học lực kém. Thầy cô trong trường cứ động viên gia đình cố gắng đưa Thủy đến trường, ngồi nghe thầy cô giảng bài tiếp thu thêm chút kiến thức, chứ nếu cháu bỏ học ở nhà rất tội, dễ bị kẻ xấu dụ dỗ xâm hại. “Với những gia đình nghèo có con bị khuyết tật như tôi thì suất học bổng RCI dành cho học sinh khuyết tật không chỉ giúp giải quyết khó khăn về mặt tài chính, mà còn có ý nghĩa rất lớn động viên các con đến trường, tiếp thu kiến thức để lớn khôn hơn. Bản thân các cháu mỗi năm đều được nhận học bổng từ Hội Từ thiện tỉnh nên có thêm niềm vui, động lực theo học, dần xóa bỏ mặc cảm, tự ti trong cuộc sống”, chị Cao Thị Chanh chia sẻ.

25 học sinh khuyết tật thuộc diện hộ nghèo tỉnh Quảng Trị nhận học bổng RCI năm 2019 thông qua Hội Từ thiện tỉnh là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi suất học bổng RCI từ 1,5 - 3 triệu đồng tùy theo từng cấp học, tuy số tiền không lớn song rất có ý nghĩa động viên các em học sinh khuyết tật đến trường, có cơ hội vươn lên thay đổi cuộc sống tương lai. Cái hay của chương trình trao học bổng khuyến học đối với học sinh, sinh viên khuyết tật của Hội Từ thiện tỉnh, trước đây có học bổng Liliane Fonds và nay học bổng RCI, là chương trình học bổng sẽ đồng hành với các em đến năm 25 tuổi, kết thúc con đường học tập, có thể đi làm, tự lập nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Từ năm 2002 đến nay, chương trình học bổng của Hội Từ thiện tỉnh đã giúp cho hàng trăm học sinh, sinh viên khuyết tật thuộc diện hộ nghèo đến trường với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Hội Từ thiện tỉnh còn thông qua các chương trình, dự án phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật để hòa nhập cuộc sống.

Có thể nói, chương trình học bổng tiếp sức cho người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo đến trường của Hội Từ thiện tỉnh là một chương trình khuyến học có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng hành giúp người khuyết tật vươn lên trên con đường học tập, khẳng định bản thân và hòa nhập cộng đồng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lan tỏa sự học ở vùng cao Hướng Hóa

Đức Việt |

Những năm trở lại đây, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng học tập ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng quan tâm, từng bước mang lại hiệu quả và tạo được sức lan tỏa ngày càng sâu rộng.

Gieo niềm tin trên những cánh đồng

Tây Long |

Trước đây, phần lớn người dân quanh năm chân lấm, tay bùn ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) không nghĩ có thể đổi thay cuộc đời bằng nghề nông.

Nụ cười của những đứa trẻ chân trần mong manh áo mỏng ngày đông

Hưng Thơ |

Ngày đông lạnh giá, nhưng không ít những đứa trẻ người đồng bào thiểu số Vân Kiều ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vẫn chân trần, manh áo mỏng đến trường. Giờ học cũng như giờ chơi, các em co ro với làn da tím tái, khiến các giáo viên đứng lớp chạnh lòng. 

Trao học bổng Quỹ “Góp nắm thóc phát triển đàn chim bồ câu”

Mỹ Hạnh |

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Liên đội Trường Tiểu học Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị), trong những năm qua, trường đã phát động, triển khai và tổ chức thực hiện nhiều mô hình hoạt động, nhiều phong trào gắn liền với các hoạt động lớn của chương trình công tác đội các cấp.