Trao gạo của bạn đọc cho người dân nhiễm COVID-19 ở huyện Đakrông

Thiên Sơn |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị), nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi này.

Sau một ngày kêu gọi, sáng ngày 20/11/2021, Trang Xanh EWEC - Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao tặng 2 tấn gạo cho các hộ dân bị nhiễm COVID-19 tại các chốt cách ly, phong tỏa.

Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh (giữa) và Nhà báo Lâm Chí Công (phải) trao gạo cho lãnh đạo thị trấn Krông Klang.
Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh (giữa) và Nhà báo Lâm Chí Công (phải) trao gạo cho lãnh đạo thị trấn Krông Klang.

Cụ thể, 2 tấn gạo này sẽ được phân bổ cho các hộ dân bị nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn ở thôn A Rồng, thôn Khe Xong của thị trấn Krông Klang và một số hộ ở xã Mò Ó với định mức 25kg/ hộ.

Đây là số gạo do các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thông qua sự kêu gọi của Trang Xanh EWEC và Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh.

 

Tại buổi tiếp nhận gạo hỗ trợ, ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch UBND thị trấn Krông Klang nói lời cảm ơn Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị và Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh đã làm cầu nối kêu gọi đóng góp của các nhà hảo tâm; việc hỗ trợ gạo cho bà con đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 là rất cần thiết, kịp thời.

Hi vọng với số gạo này sẽ giúp cho bà con đồng bào đang gặp khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19
Hi vọng với số gạo này sẽ giúp cho bà con đồng bào đang gặp khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19
Hi vọng với số gạo này sẽ giúp cho bà con đồng bào đang gặp khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19.

Theo Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh, dịch bệnh ở huyện Đakrông đang “nóng” khi phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng; bà con nơi đây đa số là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, người dân không đi lại, sản xuất được nên thiếu lương thực, thực phẩm.

“Nhằm chia sẻ khó khăn trong lúc hoạn nạn, chúng tôi gửi tới đồng bào một ít lương thực để vượt qua trong giai đoạn dịch bệnh. Cũng mong nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các tổ chức, đơn vị để tiếp tục hướng về đồng bào nơi đây”,  Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh cho biết.

 

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Đakrông đã có 77 người nhiễm COVID-19 và 550 người là F1. Huyện này đã phong toả tạm thời Chợ trung tâm huyện và áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao đối với 02 khu vực tại khóm Làng Cát, thị trấn Krông Klang với 44 hộ dân và 01 khu vực tại thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó với 17 hộ dân.

XANH EWEC VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HỒ THỊ MINH TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐÃ ỦNG HỘ GẠO TRONG NGÀY 19/11:

1, Anh Bùi Minh Hải (Phó Giám đốc Điện lực tỉnh Quảng Trị): 10 triệu đồng;

2, Một người em nhà báo Lâm Chí Công (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị): 5 triệu đồng;

3, Anh Nguyễn Khánh Vũ (Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị): 3 triệu đồng;

4, Anh Nguyễn Khánh Quân (công tác tại UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị): 3 triệu đồng;

5, Anh Trần Hữu Điệp (công tác tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị): 1 triệu đồng;

6, Cán bộ, nhân viên Ban QLDA ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Đakrông: 3 triệu đồng;

7, Một số cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Đakrông: 2 triệu đồng.

8, Anh Thắng GisDecor (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị): 2,5 tạ gạo;

9, Anh chị em Cty Thuỷ điện Quảng Trị: 2 triệu đồng;

10, Máy tính Alpha (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị): 500 nghìn đồng.

(còn nữa, đang cập nhật)


TAGS

Nhiều hộ dân nhiễm COVID-19 ở Đakrông cần được hỗ trợ lương thực kịp thời

Trần Hà |

30 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận chủ yếu tại huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị).

Phân bổ 357.840 kg gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

Nhã Uyên |

Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trong học kỳ I, năm học 2021 – 2022 và bổ sung học kỳ II, năm học 2020 -2021 (đợt 2 năm 2021).

Hội Chữ thập đỏ huyện Cam Lộ kêu gọi hỗ trợ hơn 27 tấn gạo qua “ATM gạo”

Lê Trường |

Mô hình “ATM gạo” được triển khai tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vào tháng 11/2020. Sau 1 năm đi vào hoạt động, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện đã vận động, kêu gọi được 27 tấn gạo hỗ trợ cho 5.400 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh không may mắn trên địa bàn.

Chính phủ xuất cấp 741,285 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị

Tú Linh |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa  ký Quyết định số 1680/QĐ-TTg ngày 7/10/2021 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.