Cách yêu thương

Đào Tuấn |

41.1 triệu view và 922 ngàn lượt chia sẻ, cho một clip chưa đầy 2p. Điều gì đã khiến đoạn clip của Camila Guimarares, một cô giáo Brasil lại hot đến như vậy.

Đơn giản, đó là “cách yêu thương”.

Với trái tim và tình yêu, cô ấy sẽ không bao giờ nhốt trẻ vào tủ, không bao giờ bỏ quên chúng trên ôtô, không bao giờ đáp “hơi thừa” nếu nhận tin học sinh của mình ngã gãy chân, càng không bao giờ cứ mở miệng ra là đau lòng.

Hãy xem đứa trẻ ở 1p23 để thấy rằng trẻ con không bao giờ sai, để chứng nghiệm rằng chỉ trái tim mới đến được với trái tim

(Nguồn: FB Đào Tuấn)

Giải đua xe đạp mở rộng chào mừng 10 năm Đông Hà trở thành thành phố

Đình Tuấn |

Chào mừng kỷ niệm 10 năm Đông Hà trở thành thành phố (11.8.2009 - 11.8.2019) tại thành phố Đông Hà đã diễn ra giải đua xe đạp mở rộng với sự tham gia của trên 500 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng - Bí thư Thành ủy Đông Hà và ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà tham dự lễ khai mạc.

Triển lãm ảnh thành phố Đông Hà 10 năm xây dựng và phát triển

Đình Tuấn |

Sáng 30.7,  tại Trung tâm văn hóa- Điện ảnh tỉnh Quảng Trị,  Trung tâm VHTT- TDTT thành phố Đông Hà tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Thành phố Đông Hà-10 năm xây dựng và phát triển” nhân kỷ niệm 10 năm Đông Hà trở thành thành phố (11.8.2009-11.8.2019).

Khai trương câu lạc bộ cà phê sách tại huyện miền núi Đak Rông

Lâm Phương - Văn Tiến |

Tại huyện Đak Rông (tỉnh Quảng Trị) cơ quan hữu quan địa phương đã tiến hành khai trương Câu lạc bộ Cà phê sách học đường. Ông Nguyễn Trí Tuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Rông và bà Hồ Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện này đã đến dự chung vui trước sự kiện này cùng đông đảo các thầy cô giáo, học sinh trên địa bàn. Bí thư Huyên ủy Đak Rông hy vọng từ Câu lạc bộ này văn hóa đọc của vùng đất miền núi còn nhiều hạn chế, khó khăn trên nhiều mặt, nhất là về giáo dục, văn hóa sẽ có điều kiện để đáp ứng mục tiêu nâng cao dân trí.

Nhạc sĩ Lê Trọng Lập với bài hát hay về Trường tiểu học Hướng Phùng

Lê Trọng Lập (Nhạc sĩ, Hà Nội) |

Nhạc sĩ Lê Trọng Lập - tác giả âm nhạc ca khúc YÊU LẮM NGÔI TRƯỜNG CỦA EM là người quê Triệu Phong, Quảng Trị, hiện sống tại Hà Nội.