ASEAN sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt về Myanmar

PV |

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry, cuộc họp sẽ diễn ra tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta (Indonesia).

Ngày 23/10, Bộ Ngoại giao Campuchia thông báo các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27/10 tới để thảo luận tiến trình hòa bình tại Myanmar.

Xe quân sự tham gia diễu binh kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang lần thứ 77 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 27/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe quân sự tham gia diễu binh kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang lần thứ 77 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 27/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry, cuộc họp sẽ diễn ra tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta (Indonesia).

Nội dung cuộc họp tập trung thảo luận việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về tình hình Myanmar nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này.

Nguyên tắc Đồng thuận 5 điểm do lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 4/2021 nhằm hỗ trợ Myanmar ổn định tình hình, tham gia hiệu quả hợp tác ASEAN, xây dựng cộng đồng. 5 điểm thống nhất của ASEAN về Myanmar gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan, gửi viện trợ cho Myanmar, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và cho phép đặc phái viên ASEANđến Myanmar.

Tháng Tám vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing cam kết sẽ thực thi trong năm nay một số điểm trong Đồng thuận 5 điểm.

(Nguồn: Ngày nay)

TAGS

Việt Nam cùng ASEAN cam kết xóa đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực

PV |

Ngày 12/10/, Ủy ban về các vấn đề kinh tế và tài chính của Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành phiên thảo luận chung về xóa nghèo, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Tại đây, đại diện cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam cam kết xóa đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững.

Sắp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 tại Việt Nam

PV |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 11-14/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023 sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 và các hội nghị liên quan với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác.

Việt Nam có thêm hai vườn quốc gia được đề cử 'Vườn Di sản ASEAN'

PV |

Hai vườn quốc gia của Việt Nam được đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN là Vườn Quốc gia Bạch Mã và Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Việt Nam - thành viên nòng cốt trong sự phát triển của ASEAN

PV |

 

Việt Nam luôn tự hào là một thành viên trách nhiệm, tích cực với những đóng góp không nhỏ để có một ASEAN như ngày hôm nay - một cộng đồng, một nền kinh tế lớn trên thế giới.