Bàn giao cá thể chim Hồng hoàng quý hiếm cho Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Văn Minh |

Chiều 13/10, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn phối hợp với UBND xã và Công an xã Trường Sơn tiến hành bàn giao một cá thể chim Hồng hoàng quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) để chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên. 

 
 Bàn giao cá thể chim Hồng hoàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - Ảnh: CTV
      

Theo ông Phạm Hồng Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trường Sơn cho biết, sau đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn, một con chim lạ bay vào vườn nhà ông Võ Xuân Quốc, ở thôn Long Sơn, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Nhận thấy đây là loài chim quý hiếm, ngày 13/10, ông Quốc đã tự giác trình báo cho lực lượng Kiểm lâm, Công an và UBND xã Trường Sơn. Qua xác minh, đây là chim Hồng hoàng (Buceros bicornis), là loài thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đã được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Chim Hồng hoàng nói trên là loài chim mỏ sừng lớn, hiện có trọng lượng khoảng 2kg.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn phối hợp với UBND xã và Công an xã Trường Sơn nhanh chóng làm thủ tục bàn giao chim Hồng hoàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật để chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, ngoài chim Hồng hoàng, trên địa bàn xã Trường Sơn cũng là môi trường sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, như: Vượn siki, Sơn dương, Bò tót, Rùa núi vàng… Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, nhằm nâng cao ý thức của người dân, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phong Nha - Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc lọt top 15 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam

Diệu Hương |

Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa công bố danh sách top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam. Trong đó, Quảng Trị có 2 đại diện được vinh danh: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Phong Nha-Kẻ Bàng: Hướng đến danh hiệu quốc tế mới

Ngọc Hải |

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã đồng ý chủ trương để UBND tỉnh trình hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng (PN-KB) theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Nếu thuận lợi, PN-KB sẽ được UNESCO xem xét công nhận danh hiệu KDTSQ thế giới trong năm 2026. Đây sẽ là một trong những đóng góp quan trọng nhằm củng cố và tăng cường vị thế quốc tế của di sản, tạo thêm động lực mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh.

Nỗ lực xây dựng thương hiệu mật ong Phong Nha - Kẻ Bàng

Lê Hoài Nam |

Xã Phong Nha có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Nghề này không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho nhiều hộ dân mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện nay, Hợp tác xã (HTX) nuôi ong lấy mật vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đang nỗ lực xây dựng, khẳng định thương hiệu để đưa sản phẩm mật ong đặc trưng của vùng đất này đến gần hơn với người tiêu dùng.

Quảng Trị: Các điểm du lịch tại Phong Nha-Kẻ Bàng mở cửa đón khách trở lại

HOÀNG PHÚC |

Chiều 27/8, thông tin từ đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, sau những ngày tạm dừng vì ảnh hưởng của bão số 5, từ hôm nay, một số điểm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng mở cửa đón khách tham quan trở lại.