Bắt đối tượng giả danh Thượng úy quân đội để lừa đảo

PV |

Ngày 23/1, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) đã bắt giữ một nam thanh niên có hành vi giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo.

Qua tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên mặc trang phục quân đội đeo quân hàm Thượng úy đến bán xe môtô tại thôn Suối Hón, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới có nhiều biểu hiện bất minh, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã  kiểm tra, tạm giữ đối tượng. Nam thanh niên này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác.

Đối tượng Trần Đức Huy (bên trái) đang mặc quân phục bộ đội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Đối tượng Trần Đức Huy (bên trái) đang mặc quân phục bộ đội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Trần Đức Huy, (SN 1997, trú tại thôn Chàm, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng). Bộ quân phục Huy lấy trộm khi đến nhà bạn chơi.

Chiếc môtô Huy đem bán là lừa của một sinh viên đang học tại Thái Bình vào ngày 18/1/2021. Sau khi lấy được xe Huy đi thẳng lên Bắc Kạn để tiêu thụ, mục đích mặc quần áo bộ đội để tạo lòng tin để dễ bán chiếc mô tô.

Công an huyện Chợ Mới đã thu hồi tang vật, tạm giữ đối tượng để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: VOV-Đông Bắc)

TAGS

Bắt 2 vợ chồng gắn biển số xe giả chở 14.000 gói thuốc lá lậu

Nguyên Anh |

Sau khi thuốc lá lậu được đưa lên xe, các đối tượng đã gắn biển số xe giả vào 2 xe ôtô rồi chạy về Thành phố Rạch Giá trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Trên đường đi, các đối tượng liên tục thay đổi biển số xe giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Lượng người về quê ăn tết qua CKQT Lao Bảo giảm mạnh so với năm trước

Thiên Sơn |

Trong những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, số lượng người nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang có xu hướng giảm so với những năm trước. Để tạo điều kiện người dân về quê ăn Tết vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng đã siết chặt quản lý theo dõi sức khỏe trước khi cho phép nhập cảnh.

Gần Tết vay tiền không trả, giải quyết thế nào?

Sổ Châu |

Tư vấn về Luật Dân sự: Tôi cho bạn vay 90 triệu đồng, thời hạn một năm và có biên nhận vay tiền. Hiện nay đến hạn thanh toán nhưng bạn tôi nói không trả, dù bạn tôi vừa mua thêm ô tô để đi lại, thì phải làm thế nào?

Thanh niên bị bắt vì in tiền giả

Việt Dũng |

Đỗ Ngọc Long (31 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) dùng máy in tiền giả mệnh giá 500.000 đồng rồi mang đi lưu hành, bán cho Phạm Văn Minh Mạnh (22 tuổi).