Ngày 12/4, Đoàn công tác do Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tới thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpima tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Salvan một năm mới nhiều sức khỏe, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và chúc cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc và lực lượng hai bên biên giới mãi bền chặt.

Theo Đại tá Đinh Xuân Hùng, thời gian qua, BĐBP tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Salavan đã tích cực trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Những kết quả trên đã góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết giữa hai đơn vị và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thiếu tướng Sỉ Sợt Sỏn Đa La, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh Salavan và Đại tá Sô Pha Phô Xay Nhạ Vông, Bí thư Đảng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tới thăm, chúc mừng đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần thời gian qua của BĐBP tỉnh Quảng Trị. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Salavan và BĐBP tỉnh Quảng Trị luôn khăng khít, gắn bó và đây cũng là nền tảng để thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Cũng trong ngày 12/4, Đoàn công tác của Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hóa) đã tới thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay các đơn vị gồm Huyện ủy, Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện Sepon (tỉnh Savannakhet, Lào).


Lãnh đạo Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Sepon đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi Đoàn công tác Đồn Biên phòng Hướng Lập đến thăm, chúc tết nhân dịp Tết cổ truyền cùng với những lời chúc, tình cảm tốt đẹp dành cho cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Sepon.

Các lãnh đạo cũng khẳng định, chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới trên địa bàn huyện Sepon sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đặc biệt trong công tác kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
