Bị bán sang xứ người làm vợ khi mới 14 tuổi

CTV Nhật Minh |

Bị bán khi mới 14 tuổi, thiếu nữ phải làm vợ một người đàn ông Trung Quốc cho đến khi được giải cứu.

Sáng 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An), phối hợp với Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh bàn giao M.Th.O. (24 tuổi), cho gia đình ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

10 năm trước, khi O mới chỉ 14 tuổi, cô bị những kẻ trong đường dây mua bán người lừa qua Trung Quốc. Sau đó, O. bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Trong suốt 10 năm qua, cô luôn tìm cách bỏ trốn, về quê đoàn tụ với gia đình nhưng không có cơ hội.

Cô gái ở huyện Kỳ Sơn trở về với gia đình sau 10 năm bị bán sang xứ người.
Cô gái ở huyện Kỳ Sơn trở về với gia đình sau 10 năm bị bán sang xứ người.

Hơn một tháng trước, Công an tỉnh Nghệ An cũng phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công O và 2 nạn nhân mua bán người khác để đưa về Nghệ An, đoàn tụ với gia đình. Sau khi được giải cứu trở về, O đã tố cáo lên công an.

Một nạn nhân khác được giải cứu trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An được đưa về quê sau 20 năm làm vợ đàn ông Trung Quốc. Trước đó, năm 14 tuổi, chị này cũng bị dụ dỗ qua Trung Quốc làm việc với mức lương cao nhưng sau đó bị bán làm vợ cho một người đàn ông địa phương.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Giải cứu 2 cháu bé suýt bị bán sang Trung Quốc

Thanh Mai |

Hai đối tượng Điệp và Đal bị bắt khi đưa hai cháu bé sang Bằng Tường, Trung Quốc với tiền công 2.000 USD/bé.

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ 18.000 viên ma túy tổng hợp

Q.H |

Ngày 22/12/2020, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ 2 nam thanh niên có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Kiều bào Lào đầu tư sản xuất điện mặt trời bán cho Việt Nam

PV |

Ngày 15-12, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào ở Thủ đô Vientiane diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc khảo sát khả thi Dự án phát triển năng lượng mặt trời giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với công suất lắp đặt 300MW giữa Chính phủ Lào và Công ty trách nhiệm hữu hạn Max Electric Lào.

Học sinh phải ở nhờ nhà dân do khu bán trú bị sạt lở vùi lấp

Hoàng Táo |

2 tháng sau mưa lũ lịch sử tháng 10/2020, khu bán trú ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn bị đất đá sạt lở từ ngọn đồi phía sau vùi lấp, khiến 69 học sinh của trường phải đi ở nhờ nhà dân.