Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào về Đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh

Tuấn Nghĩa |

Tại thủ đô Hà Nội, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng vừa làm việc với UVTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Khăm chên Vông phô sỷ về triển khai thực hiện đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác 626 Hồ Đại Nam; Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae Việt Nam, Chủ tịch Quỹ đầu tư Truth Assets Management Võ Thị Tuấn Anh tham dự buổi làm việc.


Tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh đã thông tin về công tác phối hợp giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet trong xây dựng Đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh, những nội dung chủ yếu của dự thảo đề án, tính khả thi và những tác động của đề án đến sự phát triển KT-XH ở vùng biên giới và Hành lang kinh tế Đông - Tây giữa hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm chên Vông phô sỷ cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: T.N
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm chên Vông phô sỷ cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: T.N

Đặc biệt, ngày 3/11/2022 Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã chủ trương “Đẩy mạnh hợp tác kinh tế qua các cửa khẩu trong vùng gắn với Hành lanh kinh tế Đông - Tây. Nghiên cứu thí điểm mô hình khu kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên Hành lang kinh tế Đông - Tây”.

Lãnh đạo Tập đoàn Sakae Việt Nam cũng thông tin về tình hình hợp tác giữa Tập đoàn Sakae Holding và Surbana Jurong (Singapore) với các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasack của Lào trong quy hoạch phát triển KT-XH và xúc tiến đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng mong muốn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Khăm chên Vông phô sỷ quan tâm, tạo điều kiện cho các đơn vị tư vấn Singapore triển khai công tác quy hoạch và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào, chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Savannakhet (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào) phối hợp với tỉnh Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae Việt Nam trong khảo sát, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch Khu Thương mại biên giới Densavanh. Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung thí điểm xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh vào các văn kiện ký kết giữa hai Chính phủ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung thí điểm xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh vào các văn kiện ký kết giữa hai Chính phủ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm chên Vông phô sỷ đánh giá cao sự hợp tác của tỉnh Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae Việt Nam trong việc giúp các tỉnh của Lào xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH dài hạn.

Đây là điểm mới trong hợp tác giữa Việt Nam - Lào và hy vọng từ kết quả hợp tác này sẽ được nhân rộng sang các địa phương của Lào.

Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đề nghị của lãnh đạo tỉnh Quảng Tri và sẽ đề xuất đưa nội dung thí điểm xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh vào thỏa thuận hợp tác giữa 2 Chính phủ trong năm 2023.

Hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae Việt Nam và các đơn vị tư vấn Singapore triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH và triển khai các dự án đầu tư tại Lào.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng kiểm tra công tác phòng chống bão Noru ở các địa phương

Thanh Trúc |

Ngày 26/9, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra tình hình chuẩn bị phòng chống bão Noru tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và TP. Đông Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Thị xã Quảng Trị

Trần Tuyền |

Ngày 5/9, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng đến dự lễ khai giảng năm học mới, chung vui với giáo viên và học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị. Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Lê Thị Hương cùng dự.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị cần tạo sự khác biệt để thu hút nhà đầu tư

Lệ Như |

Ngày 2/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP) và một số nội dung về phát triển KT - XH. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì cuộc họp. Các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Vụ địa phương 1 Văn phòng Trung ương Đảng tham dự cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trần Tuyền |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), hôm nay 8/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cao điểm 689 (huyện Hướng Hóa); Khu di tích thành lập Trung đoàn 6 và Khu di tích thành lập Quân đoàn 2 (huyện Đakrông). Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự.