Các thế hệ lực lượng vũ trang Quảng Trị đồng hành, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Nguyên Linh |

Ngày 12/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh Công an nhân dân, Quân đội nhân dân quê hương Quảng Trị và sĩ quan cấp tướng nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ).

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025). 

 
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị phát biểu ôn lại truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. 


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân Việt Nam – lực lượng cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”, luôn nêu cao tinh thần “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”. Trải qua các thời kỳ kháng chiến, lực lượng Công an Quảng Trị, cùng Quân đội nhân dân và nhân dân địa phương đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, Quảng Trị từng là chiến trường khốc liệt, nơi ghi dấu nhiều chiến công, hy sinh oanh liệt của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong thời bình, lực lượng Công an, Quân đội quê hương tiếp tục giữ vững bản lĩnh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang trọng, các tướng lĩnh Công an, Quân đội bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay, phát triển của quê hương Quảng Trị thời gian qua; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với con em quê hương đang và đã công tác trong lực lượng vũ trang. Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm đã được gửi tới lãnh đạo tỉnh nhằm xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

 
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì buổi gặp mặt.  
 


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những thành tựu đạt được có sự đóng góp quý báu của các tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang quê hương, những người luôn hướng về tỉnh nhà bằng tình cảm, trách nhiệm và trí tuệ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh; trước mắt tập trung chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Lê Ngọc Quang mong muốn các tướng lĩnh Công an, Quân đội tiếp tục đồng hành, đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa quê hương Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nguồn tin: baotintuc.vn

Quảng Trị: Làm rõ phương án chặt hạ, di dời cây xanh trên đường Hùng Vương

Lê Trường |

Để bảo đảm sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thi công dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thuộc phường Đông Hà và Nam Đông Hà, Sở Xây dựng vừa kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư làm rõ phương án thực hiện.

Quảng Trị thu hút hơn 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư trong tháng 7

QT |

Trong tháng 7/2025, tỉnh Quảng Trị đã thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư cho 13 dự án mới, với tổng vốn đăng ký đạt 2.545 tỷ đồng.

Gấp rút hoàn thiện thông tuyến cao tốc gần 10.000 tỷ đồng qua Quảng Trị

Việt Hùng |

Tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến cao tốc trên góp phần hoàn thiện trục giao thông Bắc-Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển cho người dân.

Quảng Trị đề xuất xây mới và cải tạo 16 trường học nội trú ở vùng biên giới

Đăng Đức |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa đề xuất xây mới 10 trường, cải tạo 6 trường nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới.