Chủ động, tâm huyết, sáng tạo nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp

Quốc Việt - Công Hưng |

Sáng nay 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 78 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

 
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Q.V 
 
 
Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Q.V 


Báo cáo tại hội nghị và các tham luận đều khẳng định, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp  nhằm giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò chủ động của cơ sở.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị - Ảnh: Q.V 
 
 
Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Q.V 
 
Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Q.V 


Sau gần 4 tháng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã cơ bản được kiện toàn, vận hành ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức, cán bộ được quan tâm chỉ đạo đồng bộ. Hiện toàn tỉnh có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 119 tổ chức bên trong thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính cấp tỉnh; 202 đơn vị sự nghiệp công lập. Toàn tỉnh hiện có hơn 40.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại 2 cấp chính quyền.

 
Đồng chí Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành thảo luận - Ảnh: Q.V 
 


Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận bước đầu, thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt như: tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng tài sản công; hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin thiếu đồng bộ.

 
 Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Q.V
 


Để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chính phủ cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu ở cấp xã; triển khai xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định; tiếp tục xem xét thực hiện sắp xếp, điều động, biệt phái công chức, viên chức cho các đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thành công tác xử lý đối với tài sản công; nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin…

 
Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Q.V 
 
 
Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Q.V 


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tổng thể, toàn diện tình hình hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua; rút ra những bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi để việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cũng đã làm rõ những kiến nghị, đề xuất của các địa phương trong thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị - Ảnh: Q.V 
 


Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp uỷ, chính quyền cấp xã sau gần 4 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời khẳng định đây là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước trong quá trình đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

 
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương biểu dương cố gắng của chính quyền địa phương cấp xã - Ảnh: Q.V
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương cố gắng của chính quyền địa phương cấp xã, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành song đã nỗ lực trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân, nhất là giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến; đồng thời chia sẻ trước những khó khăn hiện nay của chính quyền cấp xã và nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật các chủ trương, định hướng của Trung ương để dần hoàn thiện, khắc phục những tồn tại hạn chế trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cho ý kiến cụ thể về kiến nghị của các địa phương, trong đó có vấn đề biên chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương đề nghị các địa phương cần “tối ưu hóa” nguồn nhân lực, cùng với đó đội ngũ cán bộ cấp xã cần phát huy tốt hơn nữa năng lực công tác, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với các khó khăn vướng mắc như: cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị, nhà công vụ…, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ngành cần nghiên cứu, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cái gì cấp thiết thì triển khai sớm, trong đó cần quan tâm ưu tiên đến trụ sở làm việc, thiết chế hành chính công tập trung của cấp xã, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhà ở công vụ…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương cũng mong muốn các cán bộ cấp xã tiếp tục chủ động, tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng tốt sự kỳ vọng của Trung ương, của tỉnh, đồng thời phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cần tăng cường hướng dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với thiên tai

Quốc Việt – Công Hưng |

Chiều nay 30/10, tại trụ sở UBND tỉnh ở phường Đông Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp nhanh với 78 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với mưa lũ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Bảo, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói, rét hoặc cô lập mà không được hỗ trợ

Nguyễn Loan - Khánh Linh |

Sáng ngày 29/10, ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh để đánh giá tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và công tác ứng phó, khắc phục trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà người dân vùng rốn lũ Quảng Trị

Thanh Hiếu |

Hôm nay (30/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đến kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị triển khai tìm kiếm một người dân bị mất tích nghi lũ cuốn trôi

Tường Vi - Thanh Thủy |

Khoảng 21 giờ ngày 27/10, ông T.Đ.T. (sinh năm 1968), trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử ra sông Thạch Hãn để vớt gỗ tạp nhưng không thấy trở về.