Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Philippines trải nghiệm không khí Tết tại Hoàng thành Thăng Long

Thanh Mai |

Hai nhà lãnh đạo trò chuyện vui vẻ trong lúc thăm thú khu di tích và cùng hòa mình vào các hoạt động tại Hoàng thành.

Ngày 30/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tham quan không gian Tết Việt 2024 và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm Hoàng thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long. Ảnh: Báo Giao thông
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm Hoàng thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long. Ảnh: Báo Giao thông
Hai nhà lãnh đạo đi qua cổng Đoan Môn, qua tòa nhà Pháp đến di tích Điện Kính Thiên và nghe giới thiệu về khu khảo cổ và các di tích khác còn sót lại trong khu di tích Thành cổ Hà Nội. Ảnh: Báo Giao thông
Hai nhà lãnh đạo đi qua cổng Đoan Môn, qua tòa nhà Pháp đến di tích Điện Kính Thiên và nghe giới thiệu về khu khảo cổ và các di tích khác còn sót lại trong khu di tích Thành cổ Hà Nội. Ảnh: Báo Giao thông

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Marcos Jr. cùng tham quan các gian hàng mô phỏng không khí Tết truyền thống như không gian trưng bày "Chuyến tàu quê hương" tái hiện ga Hà Nội và con tàu chở người dân về quê ăn Tết, mâm cơm ngày Tết với đầy đủ các món ăn cổ truyền. Hai lãnh đạo cũng thưởng thức nhiều màn biểu diễn văn hóa của các dân tộc Việt Nam, trong đó có đờn ca tài tử Nam Bộ.

Hai nhà lãnh đạo thăm nơi trưng bày cách gói bánh chưng. Ảnh: Báo Giao thông
Hai nhà lãnh đạo thăm nơi trưng bày cách gói bánh chưng. Ảnh: Báo Giao thông
Nhà lãnh đạo Philippines được nghe giới thiệu về mâm cơm Tết cổ truyền của người Việt Nam. Ảnh: Báo Giao thông
Nhà lãnh đạo Philippines được nghe giới thiệu về mâm cơm Tết cổ truyền của người Việt Nam. Ảnh: Báo Giao thông


Những chương trình này nằm trong chương trình "Happy Tết" 2024 với chủ đề "Lan tỏa bản sắc văn hóa Tết truyền thống" được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long và hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra sự kiện.

Nhà lãnh đạo Philippines được nghe giới thiệu về mâm cơm Tết cổ truyền của người Việt Nam và giếng cổ tại Hoàng thành Thăng Long. 

Theo thông tin giới thiệu trên trang web của Hoàng thành Thăng Long, chiếc giếng cổ nhất được phát hiện trong khu Hoàng thành Thăng Long là giếng Đại La, có từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Giếng có độ sâu 5,9m. Thành giếng được xếp bằng gạch theo kiểu 4 hàng gạch nằm xen kẽ với 1 hàng gạch đứng. Gạch được xếp khít với nhau, đủ để ngăn đất, bùn ngấm vào giếng, mà chỉ giữ lại nguồn nước ngầm trong vắt.

Tổng thống Marcos Jr. nghe giới thiệu về giếng cổ tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Báo Giao thông
Tổng thống Marcos Jr. nghe giới thiệu về giếng cổ tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Báo Giao thông
Hai nguyên thủ đã đến sân trước thềm rồng điện Kính Thiên, nghe giới thiệu về di tích điện Kính Thiên, nơi quan trọng nhất trong cấm thành Thăng Long xưa, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự
Hai nguyên thủ đã đến sân trước thềm rồng điện Kính Thiên, nghe giới thiệu về di tích điện Kính Thiên, nơi quan trọng nhất trong cấm thành Thăng Long xưa, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự


Việc chọn khu di tích Hoàng thành Thăng Long là điểm hẹn của hai vị nguyên thủ là một cử chỉ hết sức ý nghĩa khi Tết đã cận kề. 

Việt Nam - Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 và xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2015. Chuyến thăm cấp nhà nước ngày 29-30/1 đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Marcos Jr. đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6/2022.

Trong cuộc hội đàm tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Việt Nam và Philippines đã nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, văn hóa, du lịch, trong đó có mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước.

(Nguồn: Phụ nữ mới/ Tổng hợp)

Đà Nẵng: Tổ chức nhiều hoạt động tại các bãi biển du lịch trong dịp Tết

Trần Lê Lâm |

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, nhằm đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm phục vụ người dân và thu hút du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024, đơn vị sẽ triển khai nhiều hoạt động đặc sắc tại các bãi biển trên địa bàn thành phố và Bán đảo Sơn Trà.

Hội chợ ẩm thực Lào thúc đẩy du lịch và chi tiêu

Tổng hợp |

Hội chợ ẩm thực Lào đang diễn ra tại thủ đô Vientiane được kỳ vọng sẽ ghi nhận 6 tỷ kip giao dịch, từ ngày 23-27/1. Sự kiện mở từ 9h sáng đến 22h giờ tối tại Công viên Chao Anouvong ở bờ sông Mekong.

Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng trưởng trên 75%, xếp thứ 6 toàn cầu

Thanh Giang |

Thông tin Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho thấy: Năm 2023 là một năm phục hồi mạnh mẽ của du lịch nước ta. Theo công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google, lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam năm 2023 đạt mức tăng trưởng trên 75%, xếp thứ 6 toàn cầu; trên Thái Lan (10), Indonesia (11), Malaysia (12) và Philippines (14).

Khai thác tiềm năng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

Lê Phú |

Chiều 16/1, Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch Bắc Trung Bộ, kết hợp với tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của câu lạc bộ tại tỉnh Nghệ An.