COVID-19 chiều 2/1: Thêm 8 người nhập cảnh dương tính, cách ly ngay

Nhật Sang |

Cập nhật lúc 18h ngày 2/1, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến 18h ngày 2/1, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca. Tính từ 18h ngày 1/1 đến 18h ngày 2/1, thêm 8 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, hôm nay là ngày thứ 32 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Cách ly người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Cách ly người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

8 ca mắc mới là các BN1475 đến BN1482, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên (02), Tiền Giang (01), Hòa Bình (02), Quảng Ninh (02) và Bạc Liêu (01).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là BN1314, BN1269, BN1375, BN1385, BN1386, BN1389, BN1399, BN1404, BN1406, BN1407, BN1392 và BN1378.

Bên cạnh đó, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 9 ca, lần 2 là 6 ca, lần 3 là 7 ca. Số ca tử vong là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.337 ca.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 2/1, thế giới đã ghi nhận hơn 84,4 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó số ca tử vong đã lên tới hơn 1,83 triệu ca. Trong đó, số ca nhiễm tại Mỹ hiện chiếm 1/4 tổng số ca trên thế giới (20.617.346 ca) và số ca tử vong được ghi nhận tại quốc gia này hiện là 356.445 ca.

Với số ca nhiễm bằng một nửa của Mỹ (hơn 10 triệu ca), Ấn Độ hiện đang đứng thứ hai. Brazil đứng thứ 3 về số ca nhiễm với hơn 7,7 triệu ca nhưng đứng thứ 2 về số ca tử vong với 195.441 ca, trong khi của Ấn Độ là 149.218 ca.

Theo cập nhật, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Anh đã lây lan sang châu Á, khiến gần 30 bệnh nhân nhiễm ở Ấn Độ. Biến thể này đã được phát hiện hồi cuối tháng 12/2020 tại Anh và có tỷ lệ lây lan cao hơn 70% so với chủng gốc. 

Trong bối cảnh diễn biến dịch liên tục phức tạp, công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức đang làm việc với đối tác Pfizer của Mỹ để đẩy mạnh việc sản xuất vaccine phòng dịch. Theo ông Ugur Sashin, đồng sáng lập và CEO của BioNTech, hiện tình hình cung vaccine không được dồi dào bởi có "những khoảng trống" nhất định vì chưa có vaccine nào khác được đăng ký lưu hành.

Đó là lý do BioNTech và Pfizer đang nghiên cứu khả năng đẩy mạnh thêm năng lực sản xuất và câu trả lời cụ thể sẽ được đưa ra vào cuối tháng 1 này. Ông cũng nói thêm rằng, công ty đang tìm kiếm các đối tác có thể sản xuất vaccine Pfizer/BioNTech, tuy nhiên chưa có nhiều công ty có năng lực sản xuất vaccine đạt chất lượng theo yêu cầu.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Dịch COVID-19: Tình hình châu Á tiếp tục diễn biến phức tạp

PV |

Khu vực châu Á tiếp tục là nơi dịch COVID-19 diễn biến theo chiều hướng phức tạp khi nhiều quốc gia ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong cao.

Thái Lan: 15% lao động nhập cư ở ổ dịch Samut Sakhon mắc COVID-19

PV |

Đã có 8.810 người được xét nghiệm ở tỉnh Samut Sakhon (Thái Lan) và 1.308 người (15%) cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

Không để dịch vụ kinh doanh đòi nợ biến tướng

Phạm Đông |

Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021, trong đó Luật qui định nghiêm cấm ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, các luật sư cho rằng đây là quy định tích cực góp phần ngăn chặn các hoạt động đòi nợ thuê có tính chất đe dọa, khủng bố tinh thần người khác. Do đó, cần có những hướng dẫn cụ thể để tránh những biến tướng của hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gây bất ổn cho xã hội.

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin dịch COVID-19 sai sự thật

PV |

Ngày 16/12, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải kết quả xét nghiệm COVID-19 không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.