Cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái số 1 tiếp tục là cửa ngõ quan trọng giữa hai nước

PV |

Cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 1 nối thủ đô Vientiane với tỉnh Nongkhai ở Đông Bắc Thái Lan là cửa ngõ giao thương và giao lưu con người quan trọng hàng đầu của hai nước.

Mới đây, trả lời phỏng vấn báo chí, Trung tá Kidone Kivongxay Phó Trưởng ban quản lý cửa khẩu, Đội trưởng đội công an xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cầu hữu nghị Lào – Thái Lan số 1 cho biết hiện hoạt động xuất nhập cảnh của công dân và phương tiện giao thông vận tải tại cửa khẩu đã trở lại bình thường, được tạo điều kiện thuận lợi để mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng và giảm thiểu sự tắc nghẽn. Theo thống kê, trung bình một ngày cửa khẩu Cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số 1 có khoảng 6 – 7 nghìn người xuất nhập cảnh và hơn 1.000 phương tiện giao thông qua lại cửa khẩu.

 
 
Trong 1 năm vừa qua, cơ sở hạ tầng cửa khẩu đã được nâng cấp, cải thiện theo chủ trương của thành phố và kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể phát triển cửa khẩu theo từng giai đoạn.

Hiện cửa khẩu đã hoàn thành một số hạng mục nâng cấp cơ bản, bao gồm việc bổ sung ô kiểm soát xuất-nhập cảnh, sau khi hoàn thành cửa khẩu sẽ có tất cả 24 bốt đóng dấu giấy tờ, đảm bảo phục vụ nhu cầu của công dân và phương tiện giao thông.

Ngoài ra, nhằm chuẩn bị đón khách du lịch đến Lào, cửa khẩu Cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số 1 có kế hoạch cụ thể như giao bộ phận liên quan phụ trách việc tiếp đón và tạo thuận lợi cho khách du lịch như chuẩn bị về địa điểm, nhân sự, phương tiên và các dịch vụ tiện ích khác phục vụ khách du lịch. Dự kiến cửa khẩu Cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số 1 có thể đón khoảng 8 – 10 nghìn lượt khách du lịch/ngày trong thời gian tới.

(Nguồn: Tạp chí Lào-Việt)

TAGS

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: Lập nhiều chiến công trên tuyến biên giới

Nam Phương - Phan Phú |

Ngày 27/2/2023, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 27/2 (1973 – 2023).

Người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Lào qua các cửa khẩu ở Quảng Trị tăng cao

Mai Lâm |

Theo số liệu của các đồn biên phòng ở 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, trong 1,5 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 1/1-15/2) có khoảng gần 39.000 người làm thủ tục xuất cảnh sang Lào. Đặc biệt, từ sau tết Nguyên đán đến nay, lượng người xuất cảnh qua Lào tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tăng cao.

Mở lại cửa khẩu phụ La Cồ - Tà Rùng

Nguyễn Đình Phục |

Ngày 10/2, cửa khẩu phụ La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) - Tà Rùng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã chính thức mở lại sau 2 năm Chính phủ Lào áp dụng các biện pháp tạm “đóng cửa” biên giới để phòng chống COVID-19.

Lào, Thái Lan có thể mở lại một số cửa khẩu biên giới

Tổng hợp |

Chính quyền Lào và Thái Lan đang tìm cách mở cửa lại 4 cửa khẩu biên giới giữa tỉnh Nongkhai với thủ đô Vientiane.