Cửa Việt: Hướng ra biển để phát triển kinh tế vững mạnh

Minh Đức |

Xã Cửa Việt sau khi sáp nhập đơn vị hành chính từ các xã Gio Mai, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt có tổng diện tích tự nhiên khoảng 50,97 km2­, dân số 21.484 người với hệ thống giao thông được đầu tư khá đồng bộ, có cửa lạch, khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá; nhiều tiềm năng, thế mạnh về dịch vụ, du lịch biển... Với những lợi thế đó, Cửa Việt đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biển thành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương toàn diện, bền vững.

 
 Xã Cửa Việt có nhiều lợi thế về phát triển dịch vụ, du lịch biển - Ảnh: M.Đ 

Những tín hiệu vui

Những ngày này, Cửa Việt trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn với những chuyến tàu rẽ sóng ra khơi xa và trở về đất liền cùng niềm vui đánh bắt được nhiều hải sản.

Sau ngày sáp nhập, nơi đây có tiềm lực mạnh hơn về khai thác, đánh bắt và chế biến thủy sản. Trong đó, nổi bật là đội tàu thuyền đánh bắt thủy sản hùng hậu với hơn 300 tàu đánh bắt xa bờ, 198 tàu đánh bắt gần bờ, 65 thuyền đánh bắt trên sông.

Ngư dân miền biển Cửa Việt luôn quan tâm đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ và trang thiết bị bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thành lập các đội tàu đánh bắt xa bờ, tổ tự quản tàu thuyền bến bãi, liên kết tổ đội sản xuất trên biển, hỗ trợ nhau trong khai thác, đánh bắt hải sản cũng như thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn xã hiện có 143,88ha; hình thành nhiều mô hình nông nghiệp tổng hợp có hiệu quả kinh tế cao như mô hình cá-lúa nước ngọt, nuôi cá lồng trên sông, nuôi tôm-cua-cá kết hợp theo khung thời vụ. Tổng sản lượng khai thác thủy sản bình quân đạt 11.621 tấn/năm.

Anh Trần Hồng Lĩnh, ở khu phố Xuân Ngọc cho hay: “Gia đình tôi đã tập trung đầu tư nâng cấp tàu, phương tiện đánh bắt hiện đại và tự tin vươn khơi đến những ngư trường lớn. Hiện, gia đình tôi sở hữu 2 tàu đánh bắt xa bờ có công suất 715 CV và 430 CV; doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 17 lao động địa phương. Tôi và nhiều chủ tàu, ngư dân địa phương phấn khởi khi có những chuyến đánh bắt thắng lợi, đời sống ngày càng nâng cao”.

Hiện, trên địa bàn xã Cửa Việt đã hình thành hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá tương đối đồng bộ với 1 cảng cá loại III (cảng cá Cửa Việt), 1 khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, 16 tàu dịch vụ thu mua và cung cấp nguyên liệu, 7 cơ sở sửa chữa máy thủy, 125 cơ sở chế biến thủy sản... Tổng sản lượng thu mua và chế biến trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 7.500 tấn.

Nhìn chung, kinh tế biển của xã Cửa Việt trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng; các mục tiêu, chỉ tiêu xã vùng biển cơ bản đạt kế hoạch đề ra, trong đó cơ cấu kinh tế vùng biển phát triển đúng hướng, hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, thu nhập của người dân ngày càng tăng; công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển được tăng cường, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; hoạt động dịch vụ tắm biển, nghỉ dưỡng được đầu tư, khai thác hợp lý, thu hút đông đảo du khách.

Phát huy tiềm năng, nâng tầm giá trị

Với bờ biển dài 7,5 km, xã Cửa Việt có hơn 70 quán kinh doanh dịch vụ tại hai bãi tắm Gio Hải và Cửa Việt, thu hút khoảng 30.000-35.000 lượt khách/năm; doanh thu du lịch hàng năm ước đạt 1,5 tỷ đồng. Các nhà hàng, khách sạn được đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí và tổ chức các sự kiện.

 
Camel Golden Sea Resort được nhiều du khách lựa chọn để nghỉ dưỡng -Ảnh: M.Đ 
 

Giám đốc điều hành Camel Golden Sea Resort Nguyễn Trương Phú cho biết: “Camel Golden Sea Resort nằm ở trung tâm bãi tắm Cửa Việt, đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Với nhà hàng trung tâm và sảnh tiệc lớn, từ đầu năm 2025 đến nay, Camel Golden Sea Resort được nhiều du khách trong, ngoài tỉnh và quốc tế tin tưởng lựa chọn để nghỉ dưỡng, giải trí và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao. Chúng tôi sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới để mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị và kỷ niệm đặc biệt trong những ngày lưu lại tại Cửa Việt”.

Cửa Việt là điểm quan trọng trong tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây, nằm trong quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam, vì vậy hệ thống giao thông toàn vùng được đầu tư xây dựng là điều kiện thuận lợi để phát triển đa ngành kinh tế biển.

Các tuyến giao thông liên thôn, liên xã được nâng cấp, mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa; cảng cá Cửa Việt đi vào hoạt động cùng nhiều công trình, dự án đã và đang đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biển... Tỉnh Quảng Trị đã đầu tư cơ sở hạ tầng bãi tắm Cửa Việt thông qua dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2”.

Chủ tịch UBND xã Cửa Việt Lê Văn Thông cho biết, để tiếp tục thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế biển, từng bước nâng tầm giá trị và khẳng định thương hiệu, địa phương sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 144-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các văn bản chỉ đạo về chính sách phát triển thủy sản, về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Động viên, khuyến khích và hỗ trợ người dân đầu tư tàu hiện đại để nâng cao năng lực đánh bắt hải sản; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào đánh bắt, chế biến và nuôi trồng thủy sản gắn với xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Địa phương mong muốn cấp trên quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá, kêu gọi đầu tư vào chế biến thủy sản, du lịch. Xã sẽ tập trung làm tốt công tác thu hút đầu tư, hoàn thành giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng cảng Cửa Việt, khu tái định cư Khu phố 7, đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, các tổ hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng kết nối từ Cửa Việt-Cửa Tùng; tổ chức rà soát, cơ cấu lại việc quản lý và cơ chế vận hành bãi tắm theo quy định, bảo đảm hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bãi tắm Cửa Việt: Nhà tắm, nhà vệ sinh tiền tỉ bỏ hoang, nước thải xả thẳng ra bãi cát

Trung Linh |

Bãi tắm Cửa Việt (xã Cửa Việt) từ lâu đã nổi tiếng với bờ cát dài, sạch đẹp và mực nước nông, trong xanh, trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp ấy là những nghịch lý kéo dài trong công tác đầu tư hạ tầng và quản lý môi trường.

Làm rõ thông tin hộ kinh doanh ở Cửa Việt bán dĩa cơm rang hải sản giá 200 nghìn đồng

Lê Trường |

Chiều ngày 2/7, thông tin từ UBND xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng làm rõ thông tin một hộ kinh doanh ở ven biển Cửa Việt bán một dĩa cơm rang hải sản với giá 200 nghìn đồng gây xôn xao mạng xã hội và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khu vực này.

Thị trấn Cửa Việt: Hàng tấn cá nuôi chết, người dân thiệt hại nặng

Sỹ Hoàng |

Do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về đã làm hàng chục nghìn con cá bớp, vược, đù... nuôi trong các lồng bè trên sông Hiếu của người dân thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, bị chết do bị ngột.

Mở Bến cảng số 4 - Khu bến Bắc Cửa Việt

Mai Lâm |

Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa quyết định công bố mở Bến cảng số 4 - Khu bến Bắc Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị để tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài chở khách hoạt động tuyến nội địa ra, vào neo đậu và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan.