Cuộc họp thường niên lần thứ 31 giữa Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam – Lào

Tiến Nhất |

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith vừa chủ trì Cuộc họp thường niên lần thứ 31 giữa Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam – Lào. Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự sự kiện lần này do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác biên giới theo Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; Hiệp định về Quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền ký năm 2016 kể từ cuộc họp thường niên lần thứ 30 đến nay; đề ra phương hướng, trọng tâm công tác trong thời gian tới.

Hai bên nhấn mạnh, thời gian qua mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên các lực lượng chức năng và địa phương có biên giới tiếp giáp giữa hai bên đã phối hợp quản lý biên giới theo đúng Hiệp định về Quy chế biên giới, góp phần bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, giữ ổn định tình hình an ninh, trật tự trong khu vực biên giới. Việc hợp tác, hỗ trợ phát triển vùng biên giới trên các lĩnh vực đã được các bộ, ngành và địa phương hai nước quan tâm thực hiện tốt, giúp thúc đẩy giao lưu hợp tác phát triển vùng biên giới hai nước...

Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào ký tắt Biên bản ghi nhận các nội dung đã thống nhất và nhất trí tổ chức Cuộc họp thường niên lần thứ 32-Ảnh: Tiến Nhất​
Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào ký tắt Biên bản ghi nhận các nội dung đã thống nhất và nhất trí tổ chức Cuộc họp thường niên lần thứ 32-Ảnh: Tiến Nhất​

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký tắt Biên bản ghi nhận các nội dung đã thống nhất và nhất trí tổ chức Cuộc họp thường niên lần thứ 32 giữa Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam - Lào vào quý IV/2022 tại Lào.

Phát biểu tại cuộc họp lần này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã đề xuất một số nội dung, trong đó, đề nghị Chính phủ Lào quan tâm cấp quốc tịch, hộ tịch, cư trú cho các trường hợp người Việt Nam đủ điều kiện ở lại nơi cư trú để giúp người dân yên tâm sinh sống, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Do tình hình COVID-19, các cửa khẩu phụ và lối mở tạm thời trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tạm thời đóng cửa dẫn đến hoạt động trao đổi hàng hóa, nhu yếu phẩm hằng ngày không thể thực hiện được, đời sống, sản xuất của cư dân hai bên biên giới gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ hai nước thống nhất chỉ đạo và có hướng dẫn các tỉnh biên giới mở các điểm thu mua nông sản, trao đổi nhu yếu phẩm để giải quyết khó khăn cho người dân.

Đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước thống nhất đề xuất lên Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình cầu biên giới (trên sông Sê Pôn) tại cặp cửa khẩu phụ Thanh (Quảng Trị) - Denvilay (Savannakhet) từ nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ. Đồng thời, ủng hộ tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan phối hợp xây dựng đề án “Hợp tác triển khai hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan)/ Para EWEC.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc

Thanh Trúc |

Ngày 26/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Quảng Trị: Trao áo ấm cho học sinh khu vực biên giới

Đình Tiến |

Ngày 26/12, Đồn Biên phòng Thanh (Hướng Hoá, Quảng Trị) phối hợp với Trường tiểu học xã Thanh và Hội thiện nguyện “Nụ cười hồng” Đoàn thanh niên thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tặng 600 chiếc áo ấm cho các học sinh tiểu học xã Thanh.

Tháo dỡ 200 m hàng rào dọc biên giới ảnh hưởng đến công tác biên phòng

Hoàng Táo |

Ngày  21/12, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) Lê Bá Hùng cho biết, đã vận động 8 hộ dân tháo dỡ khoảng 200 m hàng rào dọc biên giới Việt Nam – Lào. Việc tháo dỡ hàng rào nhằm trả lại sự thông thoáng, giúp lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong phòng chống buôn lậu và các loại tội phạm hoạt động qua biên giới.

Tổ chức trọng thể Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất

Đức Việt |

Ngày 12/12, tại huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) và huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất.