Đại hội Đảng bộ tỉnh Savannakhet

Tổng hợp |

Đại hội Đảng bộ lần thứ 9 của tỉnh Savannakhet (Lào) diễn ra trong các ngày 20-21/11 vừa qua dưới sự chủ trì của Bí thư, Tỉnh trưởng Santiphab Phomvihan. Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith, đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương cùng 455 đại biểu đại diện cho 29.075 đảng viên toàn tỉnh có mặt tham dự.

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Savannakhet cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 5 năm qua (2016-2020) của tỉnh đạt 8.53%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.136 USD, tổng vốn đầu tư xã hội huy động được đạt 36.286 tỷ Kip, chiếm 41% GDP cả giai đoạn, tăng trưởng 1.07%.

 

Trong đó, đầu tư nhà nước trong 5 năm qua vào Savannakhet ghi nhận 498 tỷ Kip, giảm 67%, vốn viện trợ ODA đạt 1.535 tỷ Kip, giảm 2.3%, đầu tư tư nhân trong và ngoài nước đạt 21.258 tỷ Kip, tăng 2.4 lần, vốn từ ngành tài chính-tiền tệ thực hiện được 12.886 tỷ Kip, tăng 59%. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Savannakhet ghi nhận mức thu ngân sách 6.637 tỷ Kip, tăng 12.61%.

Sản lượng lúa của tỉnh Savannakhet ghi nhận mức bình quân 7-8 trăm nghìn tấn mỗi năm, trong đó bao gồm 20 nghìn tấn chuyển đổi thành thương phẩm. Sản lượng hoa màu, rau củ trung bình năm đạt 2-3 trăm nghìn tấn, phục hồi thành công 55.604 ha rừng. Trong khi đó, tổng giá trị ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 8.326 tỷ Kip, tăng 25%, từ đó thúc đẩy giá trị xuất khẩu hàng hóa lên 6.331 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh Savannakhet có hơn 80% đường giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại cả hai mùa, việc phát triển cơ sở hạ tầng công cộng được chú trọng thực hiện, trong đó tạo điều kiện 97% số hộ gia đình được tiếp cận điện năng. Đồng thời, các mục tiêu và chỉ số con người, an sinh xã hội mà tỉnh đặt ra trước đó cũng hầu hết đạt được.

Tỉnh Savannakhet phấn đấu trong giai đoạn 5 năm tới, mức độ tăng trưởng GDP địa phương nằm ở mức 7.5-8%/năm, tương đương giá trị 31.887 tỷ Kip, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.153 USD, đồng thời từng bước cơ cấu kinh tế sang hướng chất lượng, xanh và bền vững.

Tỉnh Savannakhet cũng đặt mục tiêu thu ngân sách luôn nằm ở mức 7-8% GDP, đảm bảo thâm hụt không quá 0.4-0.5% GDP, tập trung ổn định tình hình tiền tệ và duy trì tỷ  giá hối đoái dao động trong mức 5%/năm.

Cũng thuộc khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ra ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, trong đó ông Santiphab Phomvihan tiếp tục sẽ giữ vị trí Bí thư thêm nhiệm kỳ cùng hai phó Bí thư là ông Phouvang Ketkeosomphone và ông Kongkeo Mivorachack, ông Lamthong Khopsilavong là trưởng ban Kiểm tra đảng.

Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet tham dự Đại hội Đảng toàn quốc được bầu ra gồm 38 thành viên cùng 3 thành viên dự khuyết.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Đường sắt Lào-Trung Quốc đối mặt với các thách thức “kỳ lạ”

Tổng hợp |

Theo nhà chức trách và ban quản lý dự án, tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc đang đạt tiến độ tốt bất chấp trở ngại từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên, có những thách thức khác đang cản trở tiến trình hiện thực hóa của dự án giao thông lớn nhất tại Lào.

Đài PT-TH Xaysomboun – Công trình của quan hệ hợp tác Việt – Lào

PV |

Đài Phát thanh–Truyền hình tỉnh Xaysomboun- công trình do Đài TNVN làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào hiện đã thi công đạt 80% tiến độ.

Lào sẽ đẩy mạnh xử lý người nước ngoài hoạt động kinh doanh “chỉ dành cho công dân Lào”

Tổng hợp |

Để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Lào, chính phủ Lào đã ban hành một số bộ quy tắc về việc “giữ gìn” một số ngành nghề không cho phép người nước ngoài hoạt động.

Xuất khẩu của Lào sang Việt Nam tăng bất chấp đại dịch COVID-19

PV |

Giá trị xuất khẩu của Lào sang Việt Nam đã tăng lên trong năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19. Năm 2019, giá trị xuất khẩu từ Lào sang Việt Nam trong 9 tháng đầu năm là 757,4 triệu đô la Mỹ, tăng lên gần 758 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay, theo Bộ Công thương Lào.