Đài Phát thanh Quốc gia Lào hợp tác Viện Khổng Tử tăng cường giảng dạy tiếng Hán

Tổng hợp |

Theo Viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào, ngày 2/7 vừa qua tại trụ sở Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR), thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác thành lập Lớp học Khổng Tử trực thuộc Viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào (NUOL) tại Đài phát thanh Quốc gia Lào.

Lễ ký có sự tham dự của Tổng Giám đốc Đài phát thanh Quốc gia Lào ông Phosy Keomanivong, Viện trưởng Viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào Li Jianming, Nguyên Phụ trách chuyên mục Lớp học Khổng Tử Đài phát thanh Quốc gia Lào ông Chen Wenzheng, cùng các cán bộ của LNR và giáo viên Viện Khổng Tử NUOL.

Với thỏa thuận vừa được ký kết, Viện Khổng Tử NUOL không chỉ hỗ trợ LNR trang bị phòng học tiếng Hán hiện đại, mà còn hỗ trợ các điều kiện cần thiết thiết khác để LNR thực hiện chương trình phát Lớp học Khổng Tử, một chương trình về giảng dạy tiếng Hán trên sóng phát thanh của mình.

 

Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào Phosy Keomanivong cho biết, LNR trước nay luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với trường Đại học Quốc gia Lào, nhận được nhiều sự hỗ trợ to lớn từ Trung tâm hợp tác giao lưu ngoại ngữ Trung Quốc và Đại học quốc gia Lào. Việc thành lập Lớp học Khổng Tử tại LNR, hoàn thiện thiết bị giảng dạy, sẽ tạo thuận lợi cho việc dạy tiếng Hán, đồng thời truyền bá văn hóa Trung Quốc, để càng nhiều người Lào hiểu biết về Trung Quốc, cung cấp diễn đàn rộng lớn để công chúng Lào học tập tiếng Hán, tìm hiểu văn hóa Trung Quốc. Hy vọng, sau đây sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và hỗ trợ của Trung Tâm hợp tác giao lưu ngoại ngữ Trung Quốc và Viện Khổng tử NUOL trên phương diện đào tạo nhân lực có trình độ tiếng Hán.

Viện trưởng Viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào Li Jianming cho biết, sau khi hoàn thành việc thành lập Lớp học tiếng Hán tại LNR, Viện Khổng Tử NUOL sẽ dành nhiều sự hỗ trợ cho LNR về giảng dạy tiếng Hán, hy vọng LNR sẽ tiến hành việc truyền thông, tuyên truyền rộng hơn nữa về hoạt động của Viện Khổng Tử NUOL, tích cực phát huy ưu thế của từng bên, tăng cường liên kết hợp tác, cùng hướng tới sự tiến bộ. Năm nay là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Lào, Viện Khổng Tử NUOL sẽ tiếp tục đồng hành cùng với LNR và truyền thông Lào, đào tạo ngày càng nhiều nhân lực sử dụng tiếng Hán, truyền bá văn hóa Trung Quốc, làm sâu sắc hợp tác, tình cảm hữu nghị truyền thông hai nước Trung – Lào.

 

Viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào (NUOL) thành lập năm 2010, đang cho thấy sự phát triển nhanh chóng, cơ sở giáo dục được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn này cho biết đã đệ trình cơ quan chức năng Lào xem xét cho phép mở khoa sư phạm tiếng Hán để đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Hán tại các trường học của Lào, đẩy nhanh tốc độ phổ biến tiếng Hán, truyền bá văn hóa Trung Quốc tại Lào. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh làn sóng tẩy chay Viện Khổng Tử đã xuất hiện và lan rộng ở nhiều quốc gia. Gần đây nhất, đầu tháng 6/2021 báo South China Morning Post của Trung Quốc đưa tin làn sóng tẩy chay các Viện Khổng Tử đã lan đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại hai quốc gia này, nhiều nhà hoạt động, chính trị gia đã kêu gọi chính quyền điều tra hoặc đóng cửa các học khu do Trung Quốc thành lập.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

Tuyển chọn bổ sung 22 giảng viên, giáo viên đi dạy tại Lào

PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn bổ sung giáo viên, giảng viên giảng dạy Tiếng Việt tại  nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023.

Lớp dạy bơi đặc biệt cho trẻ yếu thế

Trường Sơn |

Nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước và nâng cao kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống bị đuối nước cho trẻ em, Xã đoàn Hải Hưng đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án xã Hải Hưng (Hải Lăng, Quảng Trị) tổ chức lớp dạy bơi đặc biệt dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật nhẹ trên địa bàn xã.

Cụ bà 63 tuổi dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ em được Forbes Việt Nam vinh danh

Phạm Hải – Thúy Ly |

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021 do tạp chí này bình chọn. Trong số này, có bà Trần Thị Kim Thia (bà Sáu Thia), 63 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Học bí quyết dạy con thông minh của mẹ Do Thái

Mộc Miên |

Mặc dù người Do Thái chiếm chưa đến 1% dân số thế giới, nhưng họ chiếm hơn 20% số người đoạt giải Nobel, 37% các đạo diễn đoạt giải Oscar. Có thể nói người Do Thái chiếm một số lượng không hề nhỏ trong tầng lớp tinh anh của xã hội.