Đập thủy điện sập một phần, Trung Quốc sơ tán hàng nghìn người dân

Tuấn Trần |

Một phần đập thủy điện Ngạc Bình ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã sụp đổ, buộc các cơ quan chức năng nơi đây phải tiến hành tu sửa.

Báo Thanh niên Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Sở Quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của các trận mưa lớn kéo dài thời gian gần đây nên đập thủy điện Ngạc Bình thuộc phạm vi thành phố Thập Yển đã xuất hiện hiện tượng sụt lún và nứt vỡ.

Các công nhân Trung Quốc đang tu sửa con đập. Ảnh: Twitter/ Global Times
Các công nhân Trung Quốc đang tu sửa con đập. Ảnh: Twitter/ Global Times

Video được đăng tải trên trang Haokan của Trung Quốc hôm nay (4/9) cho thấy, các cơ quan chức năng đang cố gắng tu sửa con đập, đồng thời họ đã cho di tản 5.456 người dân sinh sống ở 15 thôn làng gần đó tới nơi an toàn.

(Nguồn: VietNam.Net)

Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy kinh tế số

PV |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy thương mại dịch vụ nói chung và kinh tế số nói riêng phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, bền vững.

Phản ứng của Việt Nam khi Trung Quốc thi hành luật giao thông hàng hải

PV |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Trung Quốc đòi kiểm soát các tàu bè nước ngoài đi vào biển Đông

Thanh Mai |

Tàu hải cảnh Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát các tàu bè nước ngoài theo Luật an toàn giao thông hàng hải.

Trung Quốc muốn đóng cửa 40.000 đập thủy điện

Ngọc Vân |

Trung Quốc muốn đóng cửa hoặc cải tạo tới 40.000 đập thủy điện nhỏ, theo Bloomberg.