Để ngư dân vươn khơi xa

Hương Trà |

Với những chính sách ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước về phát triển ngành thủy sản, góp phần tạo động lực để ngư dân trên địa bàn phường Đồng Hới mở rộng ngư trường, vươn khơi bám biển, vừa sản xuất, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trăn trở, mong ước của nhiều ngư dân gặp khó khi tiếp tục được vươn khơi...

Tín hiệu khả quan

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Hới Nguyễn Khánh cho biết, cùng với việc đầu tư, tạo điều kiện, khuyến khích, động viên ngư dân ra khơi bám biển, nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua, phường Đồng Hới cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền về biển đảo; tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản; hướng dẫn các chủ tàu ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật; trao tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu… Nhờ vậy, 100% tàu thuyền trên địa bàn vươn khơi, cơ bản bảo đảm tuân thủ quy định về khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, dịch vụ hậu cần nghề cá và chế biến hải sản ngày càng phát triển, liên kết giữa khai thác, chế biến và tiêu thụ, tạo thành chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị. Nhiều cá nhân làng biển đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ cho việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Điển hình như: Hộ bà Đào Thị Tám (tổ dân phố (TDP) Đồng Dương) đầu tư máy sấy hải sản; hộ bà Hoàng Thị Sửu (TDP Hà Trung) đầu tư máy móc thiết bị đóng mới, nâng cấp, sửa chữa tàu biển; bà Trương Thị Noan (TDP Hà Thôn) đầu tư thiết bị làm đá lạnh...

 
 Thuyền cập bến tại Cảng cá phường Đồng Hới - Ảnh: H.TR
 


Nhờ đó, sản lượng thủy sản của Đồng Hới tăng bình quân 6,96%/năm; giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân 8%/năm. Trong 3 tháng từ 7-9/2025, sản lượng thu hoạch thủy hải sản của Đồng Hới đạt khoảng 1,4 nghìn tấn.

Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan, kết quả đó khẳng định, năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng ngành thủy sản của địa bàn Đồng Hới đang phát triển mạnh. Ngư dân ra khơi khai thác thủy hải sản trên biển tiếp tục đoàn kết “tương thân, tương ái”, phát huy hiệu quả các mô hình tổ hợp tác, tổ đoàn kết trên biển, đồng hành liên kết chặt chẽ trong hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt bà con ngư dân đã gắn sản xuất với bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo.

Để ngư dân yên tâm "ra khơi, vào lộng"

Tổ trưởng TDP Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới Nguyễn Ngọc Ngo cho biết, thời gian qua, ngư dân trên địa bàn rất phấn khởi, nỗ lực hơn trong quá trình mưu sinh, vươn khơi xa trước sự hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, khuyến khích hoạt động khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Tuy nhiên, vừa qua có một số vướng mắc mà ngư dân cũng mong được tháo gỡ nhằm yên tâm hơn để “ra khơi, vào lộng”. Đó là sau khi hoàn thành các hồ sơ thủ tục nhưng việc ngư dân được nhận hỗ trợ chậm trễ, thiếu kịp thời. Trong năm 2024, rất nhiều chủ tàu khai thác thủy sản ở vùng biển xa, nhưng do bị mất kết nối mạng wifi (VNPT), lại phải đầu tư mua thêm wifi (Viettel) nữa, gây thiệt hại tài chính của ngư dân. Bên cạnh đó, một số ngư dân cũng mong muốn được hỗ trợ phao áo cứu sinh cho ngư dân trong mùa mưa bão.

 
Tổ trưởng tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới Nguyễn Ngọc Ngo tham gia ý kiến tại hội nghị tuyên truyền về biên giới biển năm 2025 - Ảnh: H.TR 
 


Liên quan đến chính sách theo Quyết định 48, ông Nguyễn Thế Giảng, ở TDP Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới cho hay: “Trước giá cả nguyên liệu, nhiên liệu ngày càng tăng cao và ngư trường ngày càng khan hiếm, chính sách hỗ trợ xăng dầu theo Quyết định 48 đã góp phần rất lớn cho ngư dân an tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, mong các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xem xét xử lý, hỗ trợ nâng cấp vệ tinh giám sát hành trình tàu cá (VMS) để bảo đảm tín hiệu, không bị gián đoạn trong quá trình ra khơi của ngư dân đánh bắt xa bờ”.

Để phục vụ đánh bắt thủy hải sản, ông Tô Hồng (ở TDP Hà Thôn) đề nghị Chi cục Thủy sản kết hợp với UBND các xã, phường ven biển định kỳ hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ cần thiết để tàu thuyền ra vào cửa lệch, vì đa số nhận thức của ngư dân có hạn, hơn nữa công việc đặc thù dài ngày trên biển nên có đôi khi không nhớ hết những thủ tục bắt buộc đó.

Hiện, tổng số tàu thuyền khai thác thủy hải sản của phường Đồng Hới có 550 chiếc; trong đó, 204 chiếc có công suất trên 90CV và có 108 thuyền đánh bắt xa bờ, 346 chiếc có công suất dưới 90CV, đánh bắt gần bờ. Tổng số ngư dân gần 1.900 lao động.


“Xác định thủy sản là ngành kinh tế quan trọng, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, phường tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, an ninh, an toàn; khai thác tốt tiềm năng, tận dụng lợi thế để phát triển toàn diện cả đánh bắt, chế biến và dịch vụ thủy sản, chú trọng kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái biển. Đồng thời, phường cũng quan tâm, phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản, giám sát, tổng hợp sản lượng hải sản tại các bến cá, cầu tàu để có định hướng kịp thời. Đặc biệt, phường phối hợp tăng cường tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng, Nhân dân thực hiện nghiêm Luật Thủy sản năm 2017, các quy định, chỉ đạo về chống khai thác IUU; rà soát, cập nhật danh sách, số liệu cụ thể các tàu cá để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phối hợp xử lý đối với các tàu cá vi phạm quy định... Từ đó, phấn đấu bảo đảm tốc độ tăng giá trị sản phẩm nông, thủy sản tăng 1%-3%/năm”, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao đổi thêm.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo

Hoàng Thanh Vũ |

Trong hai ngày 14 và 15/8, tại xã Cồn Tiên, Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại tỉnh Quảng Trị. Tham dự có đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các địa phương liên quan.

Một ngư dân mất tích khi đánh bắt hải sản trên biển

Đức Việt |

Sáng nay 10/8, thông tin từ UBND xã Mỹ Thủy cho biết, ngư dân địa phương trong khi đánh bắt hải sản đã phát hiện một thuyền đánh cá trôi dạt trên biển và qua kiểm tra phát hiện ngư dân trên thuyền này hiện đang mất tích.

Ngư dân phấn khởi đánh bắt vụ cá nam

Lê An |

Từ đầu vụ cá nam đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nguồn lợi thủy sản xuất hiện nhiều, ngư dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung vươn khơi, bám biển để đánh bắt. Nhiều tàu cá của ngư dân ghi nhận sản lượng thủy sản đánh bắt ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU

Hà Trang |

Trước yêu cầu cấp bách trong việc gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Qua đó, hướng tới xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Ngư dân hối hả vào vụ cá Nam

Trần Cát Linh |

Năm 2025, mùa nắng nóng bắt đầu sớm hơn mọi năm, tình hình thời tiết trên biển thuận lợi cho ngư dân vào vụ cá Nam sớm hơn bình thường và có khả năng kéo dài hơn mọi năm. Mặc dù hiện nay mới bắt đầu vụ cá Nam nhưng sản lượng đánh bắt đạt khá, đưa lại niềm vui cho các chủ tàu và lao động biển. Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, các tàu cá nhộn nhịp cập bến, khẩn trương bốc dở hải sản cũng như tiếp nhiên liệu, thực phẩm cho những chuyến ra khơi bám biển tiếp theo.

Công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mang lại hiệu quả thiết thực

Trần Thị Lài |

Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiệu quả của chương trình đã lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân trên biển.

Ngư dân hối hả vào vụ cá Nam

Lê An |

Bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến tháng 9 hằng năm, vụ cá Nam là vụ đánh bắt thủy sản mang lại thu nhập chính cho ngư dân trong năm. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân các địa phương ven biển của tỉnh đang hối hả vươn khơi bám biển với kỳ vọng một vụ đánh bắt bội thu.

Đồn Biên phòng Triệu Vân tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân

Văn Sáu |

Ngày 1/4/2025, tại Cảng Cửa Việt, Đồn Biên phòng Triệu Vân, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Hải đội 202, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân.