Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi

Kô Kăn Sương |

Không kể ngày đêm hay thời tiết khắc nghiệt, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Tùng và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã kiên trì bám biển, bám lạch để thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU. Cùng với công tác tuyên truyền, các anh duy trì nghiêm túc việc kiểm soát chặt chẽ 100% tàu thuyền ra vào. Sự đồng hành của người lính “quân hàm xanh” thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, giúp ngư dân tự giác chấp hành pháp luật khi vươn khơi, chung tay gỡ “thẻ vàng” EC để tạo sinh kế bền vững.

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Dù hạ tầng cảng cá xuống cấp và luồng lạch bồi lấp, Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) Cửa Tùng, Đồn Biên phòng Cửa Tùng vẫn duy trì quy trình kiểm soát tàu cá nghiêm ngặt. Bám sát Chỉ thị 32 của Ban Bí thư và Nghị quyết 52 của Chính phủ và của Bộ Quốc phòng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống IUU, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Thiếu tá Hồ Ngọc Văn, Trạm trưởng Trạm KSBP Cửa Tùng khẳng định: “Đơn vị quyết liệt kiểm soát tại cửa lạch, kết hợp tuyên truyền sâu rộng. Đến nay, địa bàn không còn tàu cá “3 không”. Với 2 phương tiện đang hoàn thiện hồ sơ, chúng tôi kiên quyết không cho xuất bến nếu chưa đủ điều kiện”.

 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Tùng phát tờ rơi và tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU trực tiếp cho ngư dân - Ảnh: K.S 
 


Tính đến ngày 10/12/2025, trạm quản lý 114 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó 100% tàu cá xuất bến được cập nhật lên phần mềm quản lý chung. Đặc biệt, công tác hậu kiểm và rà soát tàu cá “nguy cơ cao” được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm giám sát chặt chẽ hành trình VMS. Nhờ sự sâu sát của lực lượng biên phòng, nhận thức của ngư dân đã chuyển biến rõ rệt.

Ngư dân Phan Thanh Đạo (khu phố 2, xã Cửa Tùng) chia sẻ: “Thời gian qua, thực hiện chống khai thác IUU, bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đánh bắt xa bờ, không vi phạm vùng biển nước ngoài, hướng tới sớm gỡ "thẻ vàng" EC. Được cán bộ biên phòng tuyên truyền thường xuyên nên chúng tôi rất nghiêm túc trong thực hiện thủ tục trước khi xuất bến”.

Hiệu quả từ sự đồng lòng

Tại Trạm KSBP Tân Lợi, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, nơi có lưu lượng tàu thuyền ra vào khá lớn, từ đầu năm đến nay, trạm đã làm thủ tục xuất lạch cho hơn 1.380 tàu/9.269 thuyền viên và nhập lạch cho 1.405 tàu/9.386 thuyền viên. Đây là một khối lượng công việc không nhỏ, đòi hỏi sự tận tụy và chính xác tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Nguyễn Việt An, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt thông tin: “Mặc dù hạ tầng cảng cá còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị nỗ lực khắc phục. Chúng tôi lồng ghép tuyên truyền thông qua việc phát hơn 800 tờ rơi và tặng 600 lá cờ Tổ quốc để nhắc nhở ngư dân vươn khơi đúng luật. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp kiểm tra, bảo đảm 100% phương tiện đủ thủ tục mới được ra khơi”.

Đơn vị đã thực hiện 65 lượt nhắn tin trên hệ thống quản lý tàu cá đến 4.272 chủ thuê bao để phổ biến Luật Thủy sản và các nghị định mới nhất như Nghị định 301/2025/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản). Sự tham gia tích cực của những người lính "quân hàm xanh” cùng với các lực lượng chức năng khác đã giúp ngư dân vững tâm hơn khi vươn khơi. Ông Bùi Đình Dũng, khu phố 5, xã Cửa Việt chia sẻ: “Ngư dân chúng tôi tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng và kiểm ngư trong công tác chống khai thác IUU...”.

Để ngư dân yên tâm vươn khơi

Phát huy vai trò nòng cốt, năm 2025, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xóa bỏ ranh giới quản lý đơn lẻ, tăng cường phối hợp liên ngành trong cuộc chiến chống khai thác IUU. Nổi bật là các hoạt động tuần tra chung tại vùng biển giáp ranh và cửa sông được tổ chức bài bản, góp phần siết chặt kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển.

Tại Đồn Biên phòng Cửa Tùng, đơn vị thành lập tổ tuần tra cao điểm, duy trì 24 tổ tuần tra bờ biển và 12 tổ tuần tra cửa sông, vùng biển ven bờ. Trong khi đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tăng cường phối hợp với Văn phòng IUU xử lý nghiêm tàu cá vượt ranh giới hoặc mất kết nối VMS. Kết quả, đơn vị tại Cửa Việt đã xử lý 7 vụ vi phạm, nộp ngân sách 39,3 triệu đồng; đơn vị Cửa Tùng xử lý 3 vụ vi phạm theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP, phạt 9 triệu đồng.

Sự thống nhất trong hành động, xử lý vi phạm của lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng ở Cửa Tùng và Cửa Việt đã giúp ngư dân hiểu rằng, mọi hành vi vi phạm IUU đều sẽ bị phát hiện và xử lý công bằng, nghiêm túc. Các đơn vị cũng đã phối hợp rà soát, gắn biển “tàu không đủ điều kiện hoạt động” và đưa về khu vực neo đậu tập trung. Những nỗ lực này đã góp phần kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá, không để xảy ra trường hợp vi phạm nghiêm trọng về khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.


Thiếu tá Hồ Ngọc Văn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Tùng khẳng định, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện phương châm “Quản lý chặt-tuyên truyền sâu”, kiểm soát 100% phương tiện và kiên quyết không cho xuất bến các trường hợp không đủ điều kiện, quyết tâm xóa sổ tàu cá “3 không”.

Trung tá Nguyễn Việt An, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt quyết tâm: “Thời gian tới, chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền; tăng cường tuần tra chung xử lý dứt điểm vi phạm VMS; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi đúng pháp luật”.

Sự đồng lòng giữa Bộ đội Biên phòng và ngư dân tại Cửa Tùng, Cửa Việt nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Điều này không chỉ tháo gỡ khó khăn trong chống khai thác IUU mà còn góp phần xây dựng vùng biển quê hương an toàn, giàu đẹp, sớm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn trên biển

Tạ Hưng |

Vào lúc 8 giờ, ngày 5/1, tại bờ biển thôn Bắc Bàn, xã Cửa Tùng, người dân phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ.

Một ngư dân ở xã Bến Hải mất tích do thuyền bị chìm trên biển

Tạ Hưng |

Thông tin từ UBND xã Bến Hải cho biết, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2/1, địa phương nhận được tin báo về việc ông P.V.H. (SN 1960, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) sử dụng thuyền (dưới 6m) đánh cá tại khu vực ven bờ biển thuộc địa phận thôn Hà Lợi Trung thì bị sóng lớn đánh chìm. 

Cứu kịp thời 2 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Võ Dung |

Ngày 12/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Trạm Kiểm soát Bắc Sơn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương kịp thời cứu kéo 1 thuyền đánh cá, 2 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Để ngư dân thêm vững tin nơi đầu sóng

Ngọc Trang |

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Đối với các xã vùng biển ở tỉnh Quảng Trị, làm tốt công tác phát triển đảng viên chính là để xây dựng hạt nhân chính trị vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.