Đoàn chuyên viên biên giới Việt Nam làm việc tại Quảng Trị

Thanh Trúc |

Sáng 4/8/2025, đoàn công tác của Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) do Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Trịnh Đức Hải làm trưởng đoàn đã buổi làm việc tại Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các lực lượng chức năng tại CKQT Lao Bảo.

 
 Lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước tại CKQT Lao Bảo 7 tháng năm 2025 - Ảnh: Sở Ngoại vụ 

Trong 7 tháng năm 2025, công tác quản lý nhà nước tại CKQT Lao Bảo được các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC). Tổng kim ngạch hai chiều qua CKQT Lao Bảo đạt 376 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Lưu lượng hành khách XNC đạt 441.134 lượt, tăng 25%, phương tiện vận tải XNC đạt 154.078 lượt, tăng 19%. Thu ngân sách nhà nước đạt 254 tỉ đồng.

Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ, ngành, tỉnh Quảng Trị đã triển khai các dự án xây dựng hạng mục công trình phục vụ cho việc hỗ trợ thương mại, dịch vụ tại khu vực cửa khẩu. Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý một số chủ trương như thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, hình thành Khu phức hợp năng lượng, bổ sung Quảng Trị vào danh sách các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nâng cấp các CKQT… Hiện tại, Đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo-Densavan và Đề án phát triển khu vực CKQT La Lay đang trong giai đoạn hoàn thiện.

 
 Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 605 biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh: Sở Ngoại vụ
 


 Tỉnh Quảng Trị đề nghị UBBGQG, Bộ Ngoại giao sớm tổ chức làm việc với phía Lào để nghiên cứu nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu Densavanh, bảo đảm sự tương xứng với CKQT Lao Bảo; kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics hiện đại, biến cửa khẩu thành trung tâm trung chuyển hàng hóa; phối hợp với Lào rà soát, đánh giá lại mô hình “một cửa, một lần dừng” để tìm ra phương thức hợp tác hiệu quả hơn, tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động XNK và XNC.

Chủ nhiệm UBBGQG Trịnh Đức Hải tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Trị để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm giải quyết, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực biên giới.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

“Cầu nối” vững chắc nơi vùng cao biên giới

Đức Trí |

Từ nhiều năm nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chủ trương đưa một số cán bộ, đảng viên ở các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản biên giới. Qua đó, đã trở thành “cầu nối”, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương trên địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Quảng Trị: Nhiều địa phương tuyến biên giới đất liền bị chia cắt do mưa lũ

Hoài Nam |

Thông tin từ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 26/7, trên địa bàn các xã tuyến biên giới đất liền phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt và chia cắt một số tuyến đường.

Biên phòng Quảng Trị triệt phá vụ vận chuyển ma túy qua biên giới số lượng lớn

Đăng Đức |

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh vừa triệt phá vụ vận chuyển 17kg ma túy dạng đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp ketamin.

Vì an toàn giao thông vùng biên giới

Trúc Phương - Quốc Nhật |

Tại các xã biên giới phía Nam Quảng Trị, đường sá nhỏ hẹp, ý thức người dân còn hạn chế là những nguyên nhân chính khiến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt, sau sáp nhập, khi địa bàn và dân cư gia tăng, lực lượng công an xã càng đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).