Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm, làm việc tại tỉnh Salavan

Trúc Phương |

Trong 3 ngày từ 7 – 9/6, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, Lào. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan Khăm-ta Hồ-sông-hương làm việc với đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã có buổi hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm, làm việc tại tỉnh Salavan   Ngày cập nhật: 09/06/2022 17:00:21  (QTO) - Trong 3 ngày từ 7 – 9/6, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, Lào. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan Khăm-ta Hồ-sông-hương làm việc với đoàn.      Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan Khăm-ta Hồ-sông-hương ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2022 - 2025  - Ảnh: Nguyễn Phong
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan Khăm-ta Hồ-sông-hương ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2022 - 2025 - Ảnh: Nguyễn Phong
Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được về chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là Nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước, truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Trị và Salavan nói riêng.

Tăng cường xây dựng tổ chức mặt trận, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên. Đẩy mạnh phong trào “Nhân dân tham gia bảo vệ, đường biên, cột mốc” và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản. Nâng cao chất lượng chương trình kết nghĩa bản – bản hai bên biên giới trên địa bàn 2 tỉnh. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân những ngày lễ, ngày tết cổ truyền của hai dân tộc.

Đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện, phối hợp, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội trên tuyến biên giới như phối hợp với Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ tỉnh Salavan xây dựng trụ sở công an tại 13 cụm bản biên giới của tỉnh với kinh phí hỗ trợ 550 triệu đồng/trụ sở; hỗ trợ tỉnh Salavan 100 triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác phối hợp quản lý bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới...

Hai bên cũng đề xuất và thống nhất các ý kiến, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2025 nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và nâng cao hoạt động phối hợp giữa Mặt trận 2 tỉnh nói riêng và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh nói chung.

Dịp này, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị hợp tác toàn diện Việt – Lào, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động nguồn lực hỗ trợ cho tỉnh Salavan 5 nhà Đại đoàn kết và 1 công trình nước sạch công cộng với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lật xe chở sắn gây ách tắc giao thông tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay

Sỹ Hoàng |

Thiếu tá Nguyễn Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, hàng trăm phương tiện giao thông đang bị ách tắc vì sự cố lật xe chở sắn.

Ngày đầu thông thương tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Huệ Năng |

Hôm qua (09/5/2022) là ngày đầu tiên Chính phủ Lào cho phép người dân, khách du lịch đi lại bình thường ở các cửa khẩu quốc tế sau hơn 2 năm đóng cửa do dịch Covid-19.

Lào cho phép mở cửa các cửa khẩu quốc tế từ ngày 09/5

Phan Bảo Phú |

​Văn phòng Thủ tướng Lào vừa ra thông báo về biện pháp xuất nhập cảnh và biện pháp nới lỏng trong nước giai đoạn dịch bệnh COVID-19 từ ngày 09/5/2022.

Quảng Trị mong muốn Chính phủ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu

Tiến Nhất |

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”. Tham dự có đại diện các cơ quan bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào.