Doanh nghiệp Thái Lan mất niềm tin vào du lịch

Hải Nam |

Chỉ số niềm tin du lịch tại Thái Lan quý 2/2021 giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua, vì đại dịch Covid-19 cản trở sự phục hồi và suy giảm niềm tin trong giới kinh doanh.

Trong tuyên bố của Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT), chỉ có 50% doanh nghiệp du lịch tại Thái Lan còn mở cửa, khoảng 36% đã đóng cửa tạm thời và 4% đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động cho biết họ chỉ còn tiền để cầm cự trong khoảng 6 tháng nữa. Chỉ số niềm tin du lịch tại Thái Lan trong quý 2/2021 chỉ đạt 11 điểm – mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Các cơ sở du lịch tại Phuket chuẩn bị đón khách quốc tế từ ngày 1/7. Nguồn: Reuters
Các cơ sở du lịch tại Phuket chuẩn bị đón khách quốc tế từ ngày 1/7. Nguồn: Reuters

Mặc dù vậy, lãnh đạo TCT vẫn bày tỏ lạc quan về sự phục hồi của ngành du lịch, khi Thái Lan chuẩn bị mở cửa đón du khách quốc tế trong tuần này, bắt đầu tại Phuket. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay, với kế hoạch mở cửa trở lại theo từng giai đoạn.

Chủ tịch TCT Chamnan Srisawat dự đoán, khi khách quốc tế quay lại, chỉ số niềm tin sẽ tăng gấp 3 lần vào quý 3/2021. Nếu mô hình Phuket thành công, các điểm đến khắp Thái Lan cũng sẽ tự tin chào đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp không lạc quan như vậy. Ông Wichit Prakobgosol - chủ tịch một tập đoàn lớn trong ngành du lịch Thái Lan cho rằng mục tiêu của chính phủ “rất khó” đạt được. Điều này phụ thuộc vào việc tiêm chủng hơn 70% dân số Thái Lan và mở cửa 10 tỉnh, bao gồm thủ đô Bangkok để đón khách quốc tế theo đúng kế hoạch trong 120 ngày tới. Quan trọng hơn, thị trường khách hàng đầu của Thái Lan là Trung Quốc vẫn duy trì lệnh cấm du lịch nước ngoài.

“Nếu chỉ mở 9 tỉnh và Trung Quốc không mở cửa đất nước, sẽ chỉ có khoảng 1 triệu khách quốc tế đến Thái Lan. Con số 3 triệu chỉ đạt được khi người Trung Quốc được phép đi du lịch nước ngoài” - ông Wichit Prakobgosol nhận định.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Số ca mắc COVID-19 tăng vọt, Thái Lan cam đoan không sụp đổ hệ thống y tế

PV |

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cam đoan rằng hệ thống y tế công cộng sẽ không sụp đổ mặc dù số lượng giường bệnh và nhân viên y tế đang ở mức cực kỳ thấp trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 mới tăng vọt.

Thái Lan công bố các biện pháp mới ứng phó dịch bệnh

Lan Phương |

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Công báo hoàng gia Thái Lan tối 26/6 đã công bố các biện pháp mới do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ký ban hành nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19 tại thủ đô cùng vùng phụ cận và 4 tỉnh ở miền Nam.

Thái Lan trước nguy cơ hết giường bệnh do số ca mắc mới COVID-19 tăng

PV |

Bộ trưởng Y tế Thái Lan đã đưa ra lời đảm bảo rằng hệ thống y tế công cộng của đất nước sẽ không sụp đổ, bất chấp việc số lượng giường bệnh và nhân viên y tế đang ở mức rất thấp.

Nỗ lực đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng Thái Lan

Ngọc Quang-Hữu Kiên |

Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan quảng bá sản phẩm của hơn 20 doanh nghiệp Việt Nam như Dalat Hasfarm (hoa tươi), Dược phẩm Lâm Đồng, Dệt kim Đông Xuân, Văn phòng phẩm Hồng Hà, Thiên Long…