Đưa văn hóa đọc đến gần hơn với người trẻ

Trúc Phương |

Sự phát triển của kỷ nguyên số khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ dần thờ ơ với việc đọc sách. Để văn hóa đọc không bị phai mờ giữa dòng chảy công nghệ, thời gian qua, nhiều hoạt động sáng tạo và thiết thực đã được triển khai, qua đó góp phần vun đắp tình yêu sách, giữ gìn văn hóa đọc trong cộng đồng.

Giữa thời đại công nghệ số, sự phát triển của thiết bị di động khiến nhiều người trẻ không còn duy trì thói quen đọc sách. Thế nhưng, tại Trường tiểu học Cam Lộ, xã Cam Lộ, hầu hết các em học sinh đều nuôi dưỡng được tình yêu dành cho sách. Điều này có được kể từ khi “Thư viện ước mơ” ra đời. “Thư viện ước mơ” là dự án do Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Thiên thần Nguyễn Phi Vân sáng lập từ năm 2014 với mục tiêu phát triển hệ thống thư viện nghệ thuật dành cho trẻ em kém may mắn ở những vùng kinh tế khó khăn.

Không gian nơi đây được trang trí đẹp mắt, tràn ngập màu sắc rực rỡ, tươi vui; chỗ ngồi đọc thuận tiện, thoải mái. Trên mỗi kệ, sách được xếp ngay ngắn theo màu sắc nhận diện của từng khối để các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Trên tường thư viện còn có hình ảnh và tên một số tác phẩm tiêu biểu của những tác giả nổi tiếng như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn Nam Cao, nhà thơ Xuân Diệu, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh...

 
Một góc “Thư viện ước mơ” tại Trường tiểu học Cam Lộ - Ảnh: T.P 
 


Thư viện hiện có khoảng 1.000 đầu sách với đa dạng các nội dung bao gồm sách khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; sách tâm lý, giáo dục giới tính của bé trai và bé gái, truyện tranh, truyện cổ tích... phù hợp với các em học sinh. Hiệu trưởng Trường tiểu học Cam Lộ Hồ Thị Hải Thanh cho biết: “Tại “Thư viện ước mơ”, các em học sinh không chỉ được thỏa thích với niềm đam mê đọc sách mà còn được tham gia các hoạt động nghệ thuật như: Hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh. Qua đó giúp các em có thêm sự sáng tạo và tình yêu với cuộc sống, phấn đấu  trở thành công dân có ích cho xã hội. Cũng chính vì vậy mà học sinh của trường đặc biệt rất yêu thích đến "Thư viện ước mơ"".

Không chỉ tại Trường tiểu học Cam Lộ, việc phát triển văn hóa đọc đang được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, trong đó Thư viện tỉnh đóng vai trò nòng cốt. Bên cạnh tổ chức trưng bày, triển lãm sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm, Thư viện tỉnh còn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức: “Ngày hội đọc sách” bằng ô tô lưu động; “Tuần lễ đọc sách” miễn phí; tặng tủ sách tại các “Phòng đọc biên giới”; cấp thẻ miễn phí cho bạn đọc đăng ký thẻ online trong thời gian này... Đặc biệt, thông qua cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, ngày càng nhiều học sinh, phụ huynh trong toàn tỉnh quan tâm, đồng hành để lan tỏa tình yêu sách.

Các chương trình như “Giờ đọc sách”, “Ngày hội sách và văn hóa đọc”, chuyên mục “Sách hay hàng tuần” trên mạng xã hội của Thư viện tỉnh cũng góp phần tạo thói quen đọc sách trong giới trẻ. Em Phan Nguyễn Trúc Ly, ở phường Đồng Hới chia sẻ: Vào mỗi mùa hè, khi em được bố mẹ đưa đến Thư viện tỉnh để làm thẻ bạn đọc. “Em thích đến thư viện tỉnh lắm vì ở đây em luôn tìm được những cuốn sách hay, bổ ích. Năm nào thư viện cũng cập nhật đầu sách mới nên em không cảm thấy chán. Khi về nhà, em sẽ kể lại cho bố mẹ nghe về những cuốn sách đã đọc được trong ngày. Thói quen đó hình thành một cách tự nhiên và trở thành niềm yêu thích với em”.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị Trương Thị Quỳnh Anh cho biết, phát huy vai trò trung tâm trong phát triển văn hóa đọc, Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới các hoạt động để thu hút bạn đọc. Trong đó chú trọng thực hiện chuyển đổi số, phát triển thư viện số. Đây là giải pháp phù hợp với xu thế phát triển chung hiện nay. Khi công nghệ được ứng dụng đúng cách, sách sẽ trở thành kho tri thức sống động, dễ tiếp cận, hấp dẫn với mọi lứa tuổi, đưa văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng thời, Thư viện tỉnh cũng tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ thư viện cơ sở nhằm lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng, bền vững trong toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giới thiệu sách, báo nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương. Nâng cao chất lượng các sân chơi về sách và đổi mới truyền thông sách trên nền tảng số để tiếp cận hiệu quả hơn với giới trẻ.

“Với nhiều giải pháp được triển khai đã khuyến khích, hình thành văn hóa đọc trong cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực. Phát huy những kết quả đạt được, Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động, trong đó sẽ tăng cường mở rộng phạm vi phục vụ bằng xe thư viện lưu động, đặc biệt là đến với các vùng khó khăn; tiếp tục đổi mới hoạt động thư viện, đổi mới hình thức phục vụ bạn đọc để không ngừng thu hút bạn đọc đến với thư viện”, bà Quỳnh Anh nói.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Giữ nét văn hóa người Pa Cô gắn với bài trừ hủ tục

Thanh Hiếu |

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, có một lễ hội truyền thống là A- riêu- Ping của đồng bào Pa Cô, tỉnh Quảng Trị. Vào ngày 10/11/2023, lễ hội này chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Giữ mạch nguồn văn hóa quê hương

Nhật Văn |

 Quảng Trị không chỉ là mảnh đất thiêng liêng ghi dấu những trang sử hào hùng, mà còn là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa phi vật thể vô giá với các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc. Để gìn giữ những giá trị của di sản, Đoàn Nghệ thuật truyền thống (NTTT) tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc sưu tầm, phục dựng, sáng tạo, đưa NTTT vào các chương trình biểu diễn, nhằm lan tỏa mạch nguồn văn hóa dân tộc giữa đời sống hiện đại.

Bảo tồn văn hóa dân tộc Chứt gắn liền phát triển du lịch

Thanh Hiếu |

Trong quá trình sinh tồn và phát triển, đồng bào dân tộc Chứt đã sáng tạo, gìn giữ nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần đặc sắc, góp phần gìn giữ sự phong phú của kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển toàn diện văn hóa, thể thao và du lịch

Trần Hải - Trần Hòa |

Chiều 7/8, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị sơ kết công tác VH-TT-DL 6 tháng đầu năm; triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2025

Giữ nét đẹp văn hóa Puk-bóh ở đại ngàn Trường Sơn

Kô Kăn Sương |

Cũng như nhiều dân tộc khác, Puk-bóh (bếp lửa) có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Pa Kô. Dẫu thời gian có trôi đi theo năm tháng nhưng đồng bào dưới chân dãy Trường Sơn vẫn ngày đêm giữ gìn và phát huy những nét đẹp đặc trưng của Puk-bóh như giữ lấy tình yêu thương mà cha ông dày công vun đắp qua bao đời…

Cô giáo người Pa Kô và tình yêu văn hóa dân tộc

Kô Kăn Sương |

Cùng với việc truyền đạt kiến thức, nhiều năm qua, cô giáo Tô Thị Nhật, người dân tộc Pa Kô, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS&THPT Đakrông (xã Tà Rụt) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong dạy học. Đặc biệt, cô đã chủ động lồng ghép các yếu tố văn hóa địa phương vào các tiết học nhằm tạo hứng thú cho học sinh, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc để các em giữ gìn và phát huy những tinh hoa của cha ông để lại.

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch

Tố Linh - Thanh Cao |

Sáng 17/7, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quảng Trị có thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phúc Nguyên - Thanh Sơn |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công nhận 3 lễ hội truyền thống của tỉnh Quảng Trị là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.