Đường mới nối Savannakhet và Salavan sắp hoàn thành

Tổng hợp |

Đường liên tỉnh Savannakhet đến Salavane ở miền Nam Lào dài 88.2km sắp hoàn thành, dự kiến sẽ giảm đáng thời gian di chuyển cho tài xế.

Cụ thể, tuyến đường liên tỉnh 2.6313 nối với quốc lộ 13 phía Nam, tại huyện Thapangthong ở tỉnh Savannakhet và đến huyện Toumlan ở tỉnh Salavan hiện đã đạt 95% tổng tiến độ. Dự án này được khởi công vào tháng 10/2017 và dự kiến hoàn thành vào 1/10 năm nay.

 

Tuy nhiên, hoạt động thi công bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm khiến thời gian hoàn thành dự án phải kéo dài đến cuối tháng 11.

Tổng chiều dài tuyến đường là 88.2km, với 19 cầu, bao gồm hệ thống vỉa hè và biển báo, đèn giao thông phụ trợ.

Mặt đường sử dụng kết cấu trải nhựa, bề rộng chính 7m và rộng 9m khi đi qua huyện lỵ Thapangthong.

Dự án có tổng vốn đầu tư 60 triệu USD, sử dụng khoản vay từ tập đoàn Công nghiệp miền Bắc Trung Quốc (NORINCO), bao gồm cả một công trình Trung tâm Tập huấn kỹ thuật Nông nghiệp Sesalanong tại huyện Thapangthong.

Theo chính quyền địa phương tuyến đường 2.6313 tạo ra lối tắt nối Thapangthong của Savannakhet đến huyện Toumlan ở tỉnh Salavan.

Trước đây, việc di chuyển giữa tỉnh Savannakhet và Salavan cần sử dụng tuyến quốc lộ 13 Nam, thông qua tỉnh lộ 20 tại huyện Paksong, tỉnh Champasak, với chiều dài khoảng 400km.

Dự án hoàn thành được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thông thuận tiện cho việc đi lại của người dân địa phương, cũng như hoạt động vận tải hàng hóa.

(Nguồn: Tạp chí Việt Lào)

TAGS

Có 153 nhà thầu mua hồ sơ 3 dự án vốn đầu tư công cao tốc Bắc-Nam

Việt Hùng |

Bộ Giao thông Vận tải sẽ chọn các nhà thầu thực sự đáp ứng được về năng lực cũng như có kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công cao tốc Bắc-Nam.

Thái Lan phát hiện 30 người Lào nhập cảnh trái phép

Tổng hợp |

Lực lượng tuần tra sông Mekong, thuộc cơ quan Cảnh sát tỉnh Ubon Ratchathani vừa phát hiện và tạm giữ 30 người nhập cảnh trái phép từ Lào.

Trung Quốc và Lào hợp tác thành lập công ty về truyền tải điện

Tổng hợp |

Theo Tân Hoa Xã, ngày 1/9 vừa qua tại Thủ đô Viêng Chăn, công ty China Southern Power Grid (CSG) và Công ty điện lực quốc gia Lào (EDL) đã ký kết hợp đồng cổ đông, theo đó hai bên sẽ cùng góp vốn để thành lập Công ty truyền tải điện quốc gia Lào gọi tắt là EDLT. Điều này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác của hai bên trong lĩnh vực xây dựng hệ thống lưới điện.

Khai mạc Triển lãm ảnh về hợp tác Lào – Việt Nam

PV |

Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), chiều 1/9, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Triển lãm ảnh về hợp tác Lào – Việt Nam.