Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Nhơn Bốn |

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào 5/9 (1962 – 2022), 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào 18/7 (1977 – 2022), sáng nay 28/10, tại TP. Đông Hà, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Hữu nghị Việt – Lào tổ chức Chương trình giao lưu, gặp mặt cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; 120 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 cán bộ, chuyên gia, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam từng tham gia chiến đấu tại Lào hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của lực lượng quân tình nguyện Việt Nam (thành lập ngày 30/10/1949) và quá trình  tham gia chiến đấu tại Lào.

Những năm tháng ấy, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia của Việt Nam đã kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào chiến đấu góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống thực dân, đế quốc của hai nước đi đến thắng lợi vẻ vang, giữ vững nền hòa bình, độc lập của hai nước.

Các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào ôn lại truyền thống, giao lưu cùng với thế hệ thanh niên nước bạn Lào - Ảnh: N.B
Các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào ôn lại truyền thống, giao lưu cùng với thế hệ thanh niên nước bạn Lào - Ảnh: N.B

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm tri ân và ôn lại truyền thống chiến đấu hào hùng của cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào. Qua đó, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng nhấn mạnh những đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào; tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam – Lào trong sử vàng đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng đề nghị cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc; quý trọng, giữ gìn, phát huy hơn nữa mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực của hai nước mà các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng, vun đắp. Đồng thời, góp phần chống những âm mưu, hành động xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch nhằm phá hoại mối quan hệ đặc biệt của hai nước Việt Nam – Lào.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng công tác, chiến đấu tại Lào có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: N.B
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng công tác, chiến đấu tại Lào có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: N.B

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã tặng quà lưu niệm và hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng công tác, chiến đấu tại Lào có hoàn cảnh khó khăn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

10 cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an tỉnh hiến máu cứu người khẩn cấp

Q.H |

Ngày 22/10, 10 cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến máu đột xuất, cứu một bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Hai chiến sĩ cùng quê Vĩnh Linh trúng tuyển đại học quân sự

Mạnh Hùng |

Với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022 đạt 28,5 điểm, Trung sĩ Phùng Văn Hải, Khẩu đội trưởng thuộc Đại đội 16 Phòng không, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã trúng tuyển Trường Sĩ quan Chính trị, “cái nôi” đào tạo sĩ quan chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Còn Binh nhất Trần Văn Ninh, chiến sĩ Thông tin thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự với 26,75 điểm. Điều đặc biệt là hai chiến sĩ này đều cùng quê ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh.

Trần Hữu Dực - người chiến sĩ cộng sản trung kiên

Ngô Tấn Đạt |

Những lời tâm huyết của Trần Hữu Dực, một bậc tiền bối của Đảng ta, một con người ưu tú của dân tộc ta, là lời nhắn nhủ tất cả chúng ta hôm nay.

Tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Thanh Mai |

Hòa thượng Thích Lệ Trang - trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trưởng ban tổ chức đại lễ - phát biểu khai mạc.